Hà Nội kết nối hợp tác với Thành phố Asahikawa (Nhật Bản)

15:52 16/11/2023

Với những điểm chung giữa Hà Nội và Asahikawa, lãnh đạo hai thành phố đều thể hiện mong muốn khai thác tối đa tiềm năng của mối quan hệ đặc biệt này, không chỉ trong lĩnh vực thiết kế mà còn mở rộng sang giáo dục, du lịch, và văn hóa.

Chiều ngày 16/11, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, Nguyễn Mạnh Quyền đã có buổi tiếp Thị trưởng Thành phố Asahikawa (Nhật Bản), ông Hirosuke Imazu để thảo luận về những vấn đề hợp tác có lợi cho cả hai bên.

Asahikawa, thành phố tọa lạc tại trung tâm tỉnh Hokkaido, Nhật Bản, nổi tiếng với phát triển thủ công mỹ nghệ và đang mở rộng ngành thiết kế sáng tạo. Thị trưởng Hirosuke Imazu cho biết Asahikawa đang tập trung vào việc mở rộng lĩnh vực này thông qua việc phát triển ý tưởng và sản phẩm thủ công nghệ thuật, sáng tạo và ứng dụng cao.

Thị trưởng Imazu cũng nhấn mạnh tiềm năng lớn của Hà Nội trong phát triển lĩnh vực thiết kế, với sự pha trộn độc đáo của yếu tố Đông và Tây. Ông kỳ vọng vào sự tăng cường hợp tác với Thủ đô Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực thiết kế, và mong rằng Hà Nội sẽ tham gia Hội nghị mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO năm 2024 tại Asahikawa.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, Nguyễn Mạnh Quyền đã có buổi tiếp Thị trưởng Thành phố Asahikawa (Nhật Bản)
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, Nguyễn Mạnh Quyền đã có buổi tiếp Thị trưởng Thành phố Asahikawa (Nhật Bản). Ảnh KTĐT

Trong buổi gặp gỡ, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, Nguyễn Mạnh Quyền, bày tỏ sự hoan nghênh và cam kết hỗ trợ trong việc bảo tồn và phát triển văn hóa truyền thống, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp thủ công mỹ nghệ.

Hà Nội, với lịch sử văn hóa lâu dài và hơn 6.000 di tích, 1.300 làng nghề, chiếm 56% tổng số làng nghề của cả nước, có nhiều tiềm năng để mở rộng hợp tác trong lĩnh vực này. 

Để thúc đẩy hợp tác, Phó Chủ tịch UBND Hà Nội đã giao Sở Ngoại vụ làm đầu mối nghiên cứu cơ hội và mục tiêu hợp tác cụ thể, kết nối các hiệp hội, doanh nghiệp và làng nghề trong lĩnh vực thiết kế.

Với những điểm chung giữa Hà Nội và Asahikawa, cả hai lãnh đạo đều thể hiện mong muốn khai thác tối đa tiềm năng của mối quan hệ đặc biệt này, không chỉ trong lĩnh vực thiết kế mà còn mở rộng sang giáo dục, du lịch và văn hóa.

PV (t/h)