Đức sẵn sàng vượt Nhật Bản trở thành nền kinh tế lớn thứ 3
Đức - quốc gia có nền kinh tế cũng đang suy thoái - chuẩn bị vượt qua Nhật Bản để trở thành nước thứ ba thế giới - một phần do đồng yên trượt giá, theo dự đoán từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế.
Nền kinh tế Nhật Bản đã đi vào tình trạng đảo ngược, dữ liệu của chính phủ hôm thứ Tư cho thấy, đây là một đòn giáng mạnh hơn nữa vào Thủ tướng Fumio Kishida. Dữ liệu sơ bộ cho thấy nền kinh tế số ba thế giới đã suy giảm 0,5% trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 9 so với quý 2, tệ hơn mức dự báo đồng thuận là âm 0,1%. Sự sụt giảm này diễn ra sau hai quý tăng trưởng liên tiếp, do chi tiêu tiêu dùng tiếp tục ở mức thấp và sự suy yếu của nền kinh tế toàn cầu ảnh hưởng đến xuất khẩu của Nhật Bản.
Xuất khẩu tăng 0,5%, giảm từ mức 3,9% trong quý trước, trong khi nhập khẩu tăng 1,0%, tiếp tục ảnh hưởng đến mức tăng trưởng chung. Nhu cầu tư nhân, bao gồm cả đầu tư nhà ở tư nhân và doanh nghiệp, giảm 0,6%. Nền kinh tế suy giảm 2,1% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn kỳ vọng của thị trường là âm 0,4%, Bloomberg News đưa tin.
Tuy nhiên, các nhà kinh tế tại ngân hàng ING của Hà Lan gọi sự suy giảm này là “một sai lầm thoáng qua trong một môi trường tăng trưởng tích cực do khu vực dịch vụ dẫn đầu”.
Xếp hạng thăm dò của Kishida đã chạm mức thấp nhất kể từ khi ông nhậm chức hai năm trước, khi người tiêu dùng quay cuồng vì giá cả tăng cao. Thủ tướng đã công bố trong tháng này một gói kích thích trị giá 17 nghìn tỷ yên (113,2 tỷ USD) nhằm thúc đẩy nền kinh tế và giảm bớt nỗi đau lạm phát.
Chính phủ đã bơm hàng trăm tỷ đô la vào nền kinh tế trong ba năm qua để đối phó với đại dịch COVID-19. Kế hoạch mới nhất liên quan đến việc giảm thuế thu nhập và thuế cư trú 40.000 yên mỗi người và 70.000 yên tiền mặt cho các hộ gia đình có thu nhập thấp.
Nhật Bản đã bị "bao vây" bởi tình trạng giảm phát trong nhiều thập kỷ, nhưng cũng giống như các nền kinh tế khác trên thế giới, giá cả đã tăng kể từ khi xung đột Ukraine bắt đầu vào tháng 2 năm 2022. Đồng yên yếu hơn, tuy là thông tin đáng mừng đối với các nhà xuất khẩu Nhật Bản, đã khiến hàng nhập khẩu trở nên đắt hơn và gây ra lạm phát cho các hộ gia đình.
Không giống như các ngân hàng trung ương lớn khác, Ngân hàng Nhật Bản đã giữ lãi suất dưới 0 và lãi suất trái phiếu ở mức cực thấp nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Điều đó xảy ra ngay cả khi lạm phát vẫn tiếp diễn, trong khi lập trường của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã gây thêm áp lực lên đồng yên, một trong những đồng tiền tệ hoạt động kém nhất vào năm 2023. Đức - quốc gia có nền kinh tế cũng đang suy thoái - chuẩn bị vượt qua Nhật Bản để trở thành nước thứ ba thế giới - một phần do đồng yên trượt giá, theo dự đoán từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế.
Bình Anh t/h
- 50 công ty đại thắng trong thời kỳ đại dịch "bay hơi" hơn 1,5 nghìn tỷ USD
- Nữ doanh nhân Việt Nam được trao giải Nhà lãnh đạo có tầm nhìn xuất sắc
- Giá xăng RON95 giảm mạnh về mức 23.500 đồng
- UAE - Đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong khu vực về các sản phẩm phi dầu mỏ
- Hà Nội sẽ hoàn thiện hệ thống đường sắt đô thị vào năm 2035
Cùng chuyên mục
Nền kinh tế Eurozone phục hồi trong quý đầu tiên, lạm phát ổn định trong tháng 4
Việc kiểm tra biên giới đối với hàng hóa châu Âu sẽ gây thiệt hại cho các doanh nghiệp Anh
Tăng trưởng kinh tế Mỹ chậm lại ở mức 1,6% trong quý 1/2024
EU thông qua đạo luật bảo vệ quyền con người trong chuỗi cung ứng
BRICS tăng trưởng và ảnh hưởng trong nền kinh tế toàn cầu
-
Kiểm soát lạm phát trong bối cảnh khó khăn mới
-
Tổng Giám Đốc FPT Smart Cloud Lê Hồng Việt: AI là một cơ hội lớn cho doanh nghiệp và xã hội
-
Vay ngân hàng mua bất động sản trong giai đoạn lãi suất thấp: Nên hay không?
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công
-
TS. Trần Xuân Lượng: Hành vi người mua nhà đã thay đổi theo phân khúc căn hộ chung cư