Giá gạo xuất khẩu Châu Á tiếp tục tăng do nguồn cung khan hiếm

22:54 25/06/2023

Giá gạo xuất khẩu châu Á tiếp tục tăng lên mức cao nhất trong hơn 2 năm qua khi nhu cầu thu mua gạo tăng cao nhưng nguồn cung tại Việt Nam và Thái Lan không đáp ứng kịp. Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng nhẹ so với mức 498 USD/tấn của tuần trước.

Các nhà xuất khẩu gạo hàng đầu đang chứng kiến giá gạo tăng trong tuần này, lên mức cao nhất trong hơn hai năm do lo ngại về nguồn cung và nhu cầu tiếp tục cao.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Trong tuần này, giá gạo xuất khẩu 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 495 – 505 USD/tấn, tăng nhẹ so với mức 498 USD/tấn của tuần trước. Đây đang là vùng giá cao nhất kể từ tháng 4/2021 của gạo Việt Nam xuất khẩu.

Khi đó, giá gạo 5% tấm của Thái Lan tăng lên 505 USD/tấn, cũng là mức trung bình cao nhất trong hơn hai năm, so với mức 495 USD/tấn vào tuần trước.

Đối với Ấn Độ, giá gạo đồ xuất khẩu 5% tấm của nước này được chào bán ở mức 397-405 USD/tấn, tăng so với mức 390-398 USD/tấn vào tuần trước. Đây cũng là mức giá cao nhất kể từ tháng 2/2021. Sau khi rớt xuống mức đáy 6 tháng, giá gạo xuất khẩu Ấn Độ đã liên tục tăng trở lại trong những tuần gần đây khi nhu cầu trên thị trường gạo thế giới tăng mạnh nhưng nguồn cung lại khan hiếm.

Một số thương nhân chia sẻ, thương nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Các nhà xuất khẩu đang đổ xô mua gạo trong nước để hoàn thành các hợp đồng xuất khẩu, đẩy giá gạo trong nước lên trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm.” Các thương nhân cho biết do thời tiết không thuận lợi nên sản lượng vụ Hè Thu cũng không cao như kỳ vọng. Bên cạnh đó, một số đơn vị thu mua, xuất khẩu gạo cho biết do thời tiết không thuận lợi nên sản lượng vụ Hè Thu có khả năng không cao như kỳ vọng.

Ở Thái Lan, thương nhân có trụ sở tại Bangkok cho biết: “Các tàu hàng đang chờ lấy gạo để xuất khẩu sang Indonesia trong khi nguồn cung gạo mới vẫn chưa được đưa ra thị trường. Các hãng xuất khẩu gạo đang phải cạnh tranh gay gắt để tìm đủ nguồn cung, qua đó đẩy giá gạo xuất khẩu tăng lên”. Bộ trưởng Thương mại Thái Lan tuần trước cho biết xuất khẩu gạo của Thái Lan có thể vượt 8 triệu tấn trong năm nay, lớn hơn so với dự báo 7,5 triệu tấn trước đó.

Còn ở Ấn Độ gần đây đã tăng giá mua lúa thường vụ mới từ nông dân thêm 7%. Trong khi sản lượng gạo của nước láng giềng Bangladesh được dự báo sẽ tăng 1,8% so với cùng kỳ năm ngoái lên 38,9 triệu tấn trong niên vụ 2023-2024.

Giải thích về việc giá gạo xuất khẩu tăng trong tuần này, một thương nhân tại New Delhi (Ấn Độ) cho biết: “Các nhà xuất khẩu buộc phải tăng giá vì giá thu múa lúa trên thị trường nội địa đã tăng lên. Hơn nữa, đồng Rupee Ấn tăng giá so với đồng USD cũng đang gia tăng áp lực điều chỉnh giá đối với các nhà xuất khẩu”.

Phí Hà (TH)