Đừng "bất chấp" để dùng son Fake
Người xưa thường có câu "của rẻ là của ôi", câu nói dường như có thể ứng dụng trong tất cả mọi món đồ được bán trên thị trường. Riêng với lĩnh vực làm đẹp, cụ thể là mỹ phẩm thì càng chính xác hơn cả..
Cũng không hẳn cứ phải đầu tư những dòng sản phẩm cao cấp với mứa giá trên trời thì mới đảm bảo, nhưng nếu xét trên phương diện giá thành thì bạn cần suy nghĩ thấu đáo và thật cẩn thận trước khi chọn mua. Đừng ham rẻ mà mua hết món này đến món khác, rẻ thì rẻ thật nhưng đôi khi lại thành lãng phí nếu cứ sắm sửa vô tội vạ. Và cũng đừng vì rẻ mà lựa chọn những sản phẩm có giá thành chỉ bằng một phần 10 so với thực tế. Ví dụ minh hoạ cụ thể nhất cho việc các nàng đừng nên mua đồ vì ham rẻ. Son Louboutin - một trong những dòng son môi có giá thành đắt đỏ bậc nhất: 90 USD - khoảng 2 triệu đồng. Cây son tạo cơn sốt mạnh mẽ với phái đẹp toàn cầu bởi bàng màu đẹp khó cưỡng cùng thiết kế sang chảnh, kiêu kỳ vô cùng. Vừa mới ra mắt đã chính phục hoàn toàn giới mộ điệu, chính vì vậy ngay lập tức trên thị trường xuất hiện đầy rẫy những cây son "Louboutin super fake" với giá chỉ giao động từ 75 - 150 nghìn đồng, để phục vụ nhu cầu của các chị em. PGS.TS Nguyễn Văn Thường (giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương) cho biết, thỉnh thoảng bệnh viện cũng có tiếp nhận những bệnh nhân gặp các vấn đề dị ứng, viêm nhiễm da... sau khi dùng son giả, son nhái. Tuy nhiên, số lượng chỉ rải rác, trong thời gian gần đây cũng không có gì đột biến. Khi sử dụng son giả, son nhái, bạn có thể bị mẩn ngứa, viêm da, dị ứng vùng da môi ngay lập tức. Về lâu dài, sử dụng son môi kém chất lượng như nhiễm nhiều độc chì, kim loại còn có thể gây rối loạn về ngôn ngữ, hành vi, trí tuệ. Theo chuyên gia, một số triệu chứng báo hiệu bạn đang gặp vấn đề do dùng son môi kém chất lượng là sau khi thoa lên có thể bị phồng rộp da môi, xuất hiện những mụn nhỏ li ti quanh miệng...
Ngoài son thì các bạn cũng chú ý không nên sử dụng các loại mỹ phẩm Fake, theo các bác sĩ da liễu, mỹ phẩm không chỉ không đáp ứng được nhu cầu làm đẹp, mà nguy hiểm hơn có thể trực tiếp gây ra hậu quả tai hại cho sức khỏe và thẩm mỹ. Trong những sản phẩm làm giả thường có các loại hoạt chất, hóa chất gây ra dị ứng và làm tổn thương da, khiến nổi mẩn đỏ, ngứa, thậm chí mưng mủ. Khi chọn mua 1 sản phẩm bạn nên đọc kỹ nhãn, mác, chọn mua những sản phẩm có nguồn gốc, tìm hiểu kỹ loại sản phẩm mình định mua, chọn những mỹ phẩm có uy tín. Nguồn ảnh: Internet Theo Gia đình và pháp luật- Hoạt động sản xuất kinh doanh của Việt Nam tiếp đà hồi phục
- "Lối ra" nào cho các sản phẩm Việt thông qua thương mại điện tử?
- Lãi suất cho vay có sớm tăng trở lại?
- Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng tại Đồng Nai
- Yên Bái đẩy mạnh mô hình "Chợ 4.0" - chợ không tiền mặt
Cùng chuyên mục
Hoạt động M&A tại Việt Nam sẽ có thể "giảm nhiệt" dần vào cuối năm
Shopee, Tiki, Lazada dự kiến vẫn phải nộp thuế thay người bán
Giá xăng dầu "kéo" cước dịch vụ vận tải giảm mạnh
Thép Hòa Phát: Sản xuất tăng 2% và tiêu thụ tăng 5%
8 tháng đầu năm 2022, Quảng Ngãi thu ngân sách đạt hơn 21.000 tỷ đồng
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công
-
TS. Trần Xuân Lượng: Hành vi người mua nhà đã thay đổi theo phân khúc căn hộ chung cư
-
Hoàn thiện thể chế để mở đường cho doanh nghiệp vượt khó, phát triển
-
Tập trung vào giá trị cốt lõi, doanh nghiệp Việt có thể nâng tầm thương hiệu
-
TS. Lê Xuân Nghĩa: Cần xây dựng gói tín dụng hỗ trợ mới cho nhà ở xã hội bài bản hơn