Doanh nghiệp bất động sản phải nhìn nhận trách nhiệm trước tình trạng "thổi giá"

21:50 11/03/2024

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị các nhà đầu tư, doanh nghiệp bất động sản phải nhìn nhận trách nhiệm của mình trong việc cân bằng cung - cầu sản phẩm, giải quyết tình trạng "thổi giá", "đẩy giá".

Ngày 11/3, cuộc họp trực tiếp và trực tuyến của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đã diễn ra, tập trung vào việc rà soát, đôn đốc, và hướng dẫn tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các dự án bất động sản cho địa phương và doanh nghiệp, sau khi Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật Tổ chức tín dụng (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) được ban hành.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã nhấn mạnh sự nghiêm trọng của những khó khăn và vướng mắc trong thị trường bất động sản, và cảnh báo về tác động tiêu cực của chúng đối với nhiều ngành nghề khác nhau như ngân hàng, xây dựng, và sản xuất vật liệu xây dựng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà.

Các cơ quan liên quan đã tiến hành sửa đổi các luật liên quan và chuẩn bị ban hành văn bản hướng dẫn thực thi các luật này. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đánh giá hiệu quả thực thi các cơ chế, chính sách, và pháp luật trong giải quyết các vấn đề của thị trường bất động sản.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cũng đề xuất rằng, các nhà đầu tư và doanh nghiệp bất động sản cần phải xem xét trách nhiệm của mình trong việc giải quyết các vấn đề này, và cần có quan điểm rõ ràng, công bằng, không né tránh để đưa thị trường bất động sản trở lại hoạt động bình thường.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cũng chia sẻ về các chuyển biến tích cực trong việc tháo gỡ khó khăn và vướng mắc tại Hà Nội và TP.HCM. Các dự án đã được rà soát và giải quyết, và các biện pháp tiếp theo đang được triển khai để tháo gỡ các vấn đề còn lại.

Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn và vướng mắc, nhất là từ các vấn đề về thể chế và thực thi pháp luật. Một số địa phương vẫn chưa thực hiện đầy đủ các biện pháp cần thiết để giải quyết các vấn đề này.

P.V (t/h)