Đoàn công tác tỉnh An Giang chúc Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay năm 2024 tại tỉnh Takeo - Vương quốc Campuchia

22:29 28/03/2024

Ngày 27/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy dẫn đầu Đoàn công tác đến thăm, chúc Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay năm 2024 của Nhân dân Campuchia tại tỉnh Takeo (Vương quốc Campuchia).

Đoàn công tác tỉnh An Giang đến chúc Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay năm 2024 của Nhân dân Campuchia tại tỉnh Kampong Chhnang
Đoàn công tác tỉnh An Giang đến chúc Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay năm 2024 của Nhân dân Campuchia tại tỉnh Kampong Chhnang.

Đón tiếp Đoàn có ông Sut Khon, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Takeo, cùng lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.Trên tinh thần đoàn kết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy khẳng định, Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng, luôn hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh, mọi thời kỳ. Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, hai nước đã cùng nhau kề vai sát cánh chống kẻ thù chung và giành được thắng lợi vẻ vang, tạo nền tảng vững chắc cho mối quan hệ lâu bền giữa hai quốc gia, hai dân tộc. Ngày nay, hai tỉnh An Giang – Takeo cũng tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, hữu nghị đó, với phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy tặng quà cho lãnh đạo tỉnh Kampong Chhnang
Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy tặng quà cho lãnh đạo tỉnh Kampong Chhnang.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Nhân dân tỉnh An Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy chúc lãnh đạo, cán bộ, quan chức, lực lượng vũ trang và Nhân dân tỉnh Takeo đón Tết cổ truyền vui vẻ, sum vầy; chúc chính quyền tỉnh Takeo giành được những thành tựu lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng, phát triển địa phương ngày càng phồn thịnh, Nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Các sở, ngành tỉnh An Giang tặng quà cho các sở, ngành tỉnh Kampong Chhnang
Các sở, ngành tỉnh An Giang tặng quà cho các sở, ngành tỉnh Kampong Chhnang.

Đồng thời, cũng thông tin về kết quả hợp tác giữa 2 tỉnh trong nhiều lĩnh vực, như: Nông nghiệp, y tế, thương mại, thể thao, công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể trong năm 2023.… đạt nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, lực lượng chức năng hai tỉnh đã phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả trong giữ gìn an ninh trật tự trên tuyến biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân, doanh nghiệp hai tỉnh buôn bán, trao đổi hàng hóa, mở rộng thị trường xuất, nhập khẩu. Năm 2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên - Phnom Den, Cửa khẩu chính Vĩnh Hội Đông - Kampong Krosang giữa tỉnh An Giang và tỉnh Takeo đạt 1 tỷ USD, góp phần nâng cao đời sống người dân, nhất là người dân sinh sống tại khu vực biên giới hai tỉnh.

Đoàn công tác tỉnh An Giang chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo, quan chức tỉnh Kampong Chhnang
Đoàn công tác tỉnh An Giang chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo, quan chức tỉnh Kampong Chhnang.

Chiều cùng ngày, Đoàn công tác tỉnh An Giang cũng đến thăm, chúc Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay năm 2024 của Nhân dân Campuchia tại tỉnh Kampong Chhnang (Vương quốc Campuchia).

Quân Nguyễn (Theo Cổng TTĐT AG)