Đèo Pha Din: Khung cảnh thơ mộng yêu kiều khiến giới trẻ đắm say

00:15 29/01/2022

Rất nhiều bạn trẻ khi bước đến Đèo Pha Đin thường cảm nhận được cảm giác nơi đây có khung cảnh tựa chốn bồng lai với những áng mây trắng bồng bềnh ôm ấp núi. Hình ảnh gây ấn tượng thị giác có thể khiến bao du khách đắm say.

Đèo Pha Đin tiếng Thái gọi là “Phạ Đin”, trong đó Phạ là “trời”, Đin là “đất”, nên tên đèo có nghĩa là nơi giao thoa giữa đất và trời. Trong kháng chiến chống Pháp, đèo Pha Đin là một tuyến giao thông huyết mạch để vận chuyển vũ khí, lương thực cho Chiến dịch Điện Biên Phủ (năm 1954) của Quân dân ta. 

Ảnh minh họa
Thời tiết trên đèo Pha Đin mát mẻ, thơ mộng thích hợp cho các bạn trẻ trải nghiệm

Đèo Pha Đin nằm cách thành phố Điện Biên Phủ tỉnh Điện Biên khoảng 100km, là ranh giới tự nhiên của hai tỉnh Điện Biên và Sơn La. Nằm trên độ cao 1000m so với mực nước biển, khách du lịch Điện Biên tới đây sẽ được thỏa thích ngắm nhìn các cung đường uốn lượn quanh co trước tầm mắt, có những khúc cua gấp và vực sâu núi cao nguy hiểm, nhưng khung cảnh lại quá đỗi nên thơ đến lạ kỳ.

Từ xa nhìn lại, đèo chạy dài như sợi dây thừng nối những quả núi và sườn đồi lại với nhau, nằm lơ lửng giữa đất trời xung quanh. Đèo Pha Đin Điện Biên là một trong những “tứ đại đỉnh đèo” vùng Tây Bắc bên cạnh đèo Ô Quy Hồ, Khau Phạ, và Mã Pì Lèng. Với tổng chiều dài đèo Pha Đin khoảng 32km, khung cảnh hoang sơ kỳ vĩ nơi đây có thể hút hồn mọi du khách ghé thăm, nhất là những bạn trẻ. 

Ảnh minh họa
Các bạn trẻ lựa chọn đi phượt tại đèo Pha Đin Điện Biên để tận hưởng cảm giác lạ.

Thời tiết đèo Pha Đin khá mát mẻ, dễ chịu vào mùa hè với những dải sương còn vương sau đêm dài, khác hẳn so với không khí nóng cháy oi bức dưới phố thị. Tới mùa đông, nhiệt độ xuống thấp đủ khiến chúng ta cảm nhận được cái cảm giác tê buốt đặc trưng trên vùng núi cao.

Khi cái lạnh ngày đông hòa cùng cơn mưa phùn như ngấm vào da thịt, du khách bước chậm giữa không gian mây phủ giăng khắp lối trên đỉnh đèo có thể thả hồn mình theo gió, hoà vào cùng mây trời. Nhìn từ trên cao xuống những đám sương mờ giăng trông như một tác phẩm tuyệt diệu của tạo hóa. Mùa xuân đến, lúc những loài hoa rừng Tây Bắc đua nhau khoe sắc thắm, màu trắng của hoa mơ hoa mận, màu hồng đỏ của hoa đào và màu hồng phai của hoa ban như vẽ nên một bức tranh thơ mộng khắp các triền núi.

Dừng chân trên đèo Tằng Quái, bạn có thể ngắm nhìn “biển mây” bồng bềnh, trắng xóa trải rộng khắp thung lũng Ẳng Nưa. Đi tới huyện Tuần Giáo, khách du lịch Điện Biên sẽ được tham gia vào hành trình chinh phục chặng đường đèo Pha Đin vòng cung, uốn lượn với độ dốc cao, vực sâu thăm thẳm.

Đặt chân lên đỉnh đèo bạn mới cảm nhận hết được sự hùng vĩ của miền núi Tây Bắc, với những dãy núi trùng điệp nhấp nhô, trải rộng khắp không gian. Từ trên cao phóng tầm mắt xuống dưới chúng ta có thể thấy vài ngôi nhà sàn thấp thoáng, cảnh vật hiện lên như một bức tranh huyền ảo với những nét chấm phá đủ màu sắc.

Khu du lịch đèo lộng gió này được hình thành dựa trên ý tưởng muốn xây dựng một điểm nghỉ ngơi, dừng chân cho du khách có thể thoải mái vui chơi, ngắm cảnh, đồng thời cũng là nơi giao lưu của người dân hai tỉnh Điện Biên và Sơn La. Để lên được đây, du khách đi phượt Pha Đin sẽ phải trekking dọc theo con đường mòn dốc thoai thoải với những hàng thông thẳng tắp xung quanh từ dưới chân đèo Pha Đin.

Vũ Tiến