Để trả đũa "các quốc gia thù địch", Nga tịch thu tài sản từ các công ty năng lượng vốn nhà nước của châu Âu
Nga vừa tịch thu tài sản thuộc công ty Fortum của Phần Lan và công ty Uniper của Đức. Hành động này nhằm trả đũa các quốc gia phương Tây đã phong tỏa hoặc tịch thu tài sản của các công ty Nga.
Nga đã thu giữ tài sản từ hai công ty năng lượng vốn nhà nước châu Âu trong tuần này và Điện Kremlin đe dọa sẽ thu giữ nhiều hơn để trả đũa "các quốc gia thù địch".
Reuters đưa tin hôm thứ Ba rằng tài sản tại Fortum của Phần Lan và Uniper của Đức đã bị tịch thu sau khi Tổng thống Vladimir Putin ký sắc lệnh.
Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, sắc lệnh này là sự trả đũa đối với các quốc gia phương Tây đã phong tỏa hoặc tịch thu tài sản trị giá 58 tỷ USD do Nga kiểm soát và đang xem xét lệnh cấm gần như tất cả hoạt động xuất khẩu thương mại sang nước này để đáp trả cuộc xâm lược Ukraine đang diễn ra.
Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi ngân hàng quốc doanh VTB của Nga đề xuất nước này nên quản lý tài sản của các công ty nước ngoài và chỉ trả lại chúng nếu lệnh trừng phạt của phương Tây được dỡ bỏ.
"Sắc lệnh được thông qua là một phản ứng đối với các hành động gây hấn của các quốc gia không thân thiện", Peskov nói trong một tuyên bố, đồng thời cho biết thêm rằng Nga chỉ quản lý tài sản và không tịch thu chúng. "Mục tiêu chính của nghị định là thành lập một quỹ bồi thường để thực hiện các biện pháp đối ứng có thể nhằm đối phó với việc chiếm đoạt bất hợp pháp tài sản của Nga ở nước ngoài," ông nói thêm.
Fortum và Uniper đều tuyên bố rằng họ sẽ điều tra vấn đề, Fortum nói thêm rằng không rõ việc tịch thu tài sản sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của công ty như thế nào. Reuters báo cáo rằng cả hai công ty đã cố gắng rời khỏi Nga trong nhiều tháng, những động thái được cho là sẽ phức tạp trước động thái gần đây của Điện Kremlin.
Kể từ khi bắt đầu "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine vào đầu năm ngoái, Nga đã phải chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây, với một số chuyên gia cho rằng các hạn chế thương mại đã gây tổn hại nghiêm trọng cho nền kinh tế của nước này. Theo hai nhà nghiên cứu của Đại học Yale, bất chấp những số liệu tích cực hơn được Điện Kremlin đưa ra, nền kinh tế Nga trên thực tế đang "nổ tung", và một nhóm chuyên gia cố vấn tin rằng nước này có thể trở thành một quốc gia thất bại trong mười năm nữa do tác động của các biện pháp trừng phạt đối với tăng trưởng kinh tế.
Pv tổng hợp
- Việt Nam hướng tới mục tiêu có 5 doanh nhân quyền lực nhất châu Á
- Quảng cáo iPad Pro thế hệ mới: Sai lầm hiếm hoi của Apple khiến công chúng phản ứng dữ dội
- Doanh số iPhone tại Trung Quốc tăng sau khi Apple thực hiện chiến lược giảm giá
- 50 công ty đại thắng trong thời kỳ đại dịch "bay hơi" hơn 1,5 nghìn tỷ USD
- Nữ doanh nhân Việt Nam được trao giải Nhà lãnh đạo có tầm nhìn xuất sắc
Cùng chuyên mục
Hoa kỳ chính thức dừng điều tra bánh xe kéo bằng thép nhập từ Việt Nam
Hàng Việt Nam phải đối mặt với điều tra phòng vệ thương mại từ 24 thị trường
Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc: Từ tâm điểm đến sự thờ ơ của các nhà đầu tư châu Âu
Ấn Độ chính thức dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu hành tây
Lừa đảo vàng gia tăng ở Trung Quốc, hướng dẫn phân biệt vàng thật với vàng giả
-
Kiểm soát lạm phát trong bối cảnh khó khăn mới
-
Tổng Giám Đốc FPT Smart Cloud Lê Hồng Việt: AI là một cơ hội lớn cho doanh nghiệp và xã hội
-
Vay ngân hàng mua bất động sản trong giai đoạn lãi suất thấp: Nên hay không?
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công
-
TS. Trần Xuân Lượng: Hành vi người mua nhà đã thay đổi theo phân khúc căn hộ chung cư