Để chống lại cuộc khủng hoảng dầu mỏ sắp tới, Tổng thống Mỹ Joe Biden không còn lựa chọn nào khác.

22:40 19/02/2023

Các nhà phân tích tin rằng việc phát hành thêm dầu Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược có thể gây hại cho chính quyền Biden. Sau lần phát hành tiếp theo vào tháng 4, dự trữ thiết yếu sẽ đạt 346 triệu thùng. "Việc chịu đựng sự cắt giảm này đã gây căng thẳng quá mức đối với các nguồn tài nguyên của Mỹ và hạn chế khả năng của chúng tôi trong việc ứng phó với sự gia tăng giá dầu."

Tổng thống Joe Biden đã nói chuyện với Jake Tapper của CNN hôm thứ Ba về cuộc chiến của Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Ukraine.
Tổng thống Joe Biden đã nói chuyện với Jake Tapper của CNN hôm thứ Ba về cuộc chiến của Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Ukraine.. (Ảnh: Getty)

Các nhà phân tích tin rằng việc phát hành bổ sung từ Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược có thể cản trở khả năng của chính quyền Biden trong việc ứng phó với một cú sốc giá dầu trong tương lai.

Khi cuộc chiến của Nga với Ukraine làm rung chuyển thị trường năng lượng vào năm ngoái, Tổng thống Joe Biden, người thẳng thắn về việc sử dụng SPR để hạ giá xăng, đã bán hơn 200 triệu thùng dầu từ kho dự trữ. SPR, trữ lượng dầu khẩn cấp lớn nhất thế giới, hiện đang ở mức thấp nhất kể từ năm 1983.

Với doanh số bán 26 triệu thùng mà Quốc hội đã yêu cầu, nó sẽ được khai thác thêm vào tháng 4, nâng tổng số lên 346 triệu thùng, gần bằng một nửa so với khi Biden nhậm chức. Mặc dù con số đó vẫn nhiều hơn so với bản phát hành từ năm ngoái, nhưng nó thực sự có thể ít hơn.

Các thành viên của Cơ quan Năng lượng Quốc tế được yêu cầu duy trì mức tối thiểu cho các can thiệp theo nhóm, bao gồm cả Hoa Kỳ. Nghĩa vụ của Hoa Kỳ được cho là khoảng 315 triệu thùng, theo RBC Capital Markets. Hàng tồn kho của khu vực tư nhân được chấp nhận như một phần của mức tối thiểu, nhưng chúng được coi là kém tin cậy hơn so với SPR.

Ngoài ra, Mỹ có thể bị ảnh hưởng do thị trường năng lượng toàn cầu vẫn không đáng tin cậy một năm sau khi Nga xâm lược Ukraine.

Theo James West, giám đốc điều hành cấp cao của Evercore ISI, "việc cho phép rút tiền này diễn ra đã gây căng thẳng quá mức đối với các nguồn tài nguyên của Mỹ và hạn chế khả năng của chúng tôi trong việc ứng phó với sự tăng đột biến của thị trường dầu mỏ."

Nga đã nói rõ rằng họ sẽ tiếp tục sử dụng năng lượng để chống lại phương Tây. Để đối phó với các lệnh trừng phạt, Điện Kremlin hồi đầu tháng này đã tuyên bố sẽ giảm 5% sản lượng dầu thô.

Sau khi giảm sản lượng vào năm ngoái, OPEC không có kế hoạch tăng nguồn cung dầu trong thời gian này. Bộ trưởng năng lượng của Ả Rập Saudi đã tuyên bố hôm thứ Ba rằng hạn ngạch tháng 10 sẽ được giữ nguyên cho đến năm 2023 và rất khó để thay đổi chúng.

Nguồn cung bổ sung cũng bị hạn chế ở Mỹ. Các công ty dầu mỏ hàng đầu đã ưu tiên tăng lợi nhuận cho cổ đông hơn là bơm thêm dầu thô. Không chắc rằng xu hướng sẽ thay đổi. Chevron đã tăng cổ tức hàng quý lên 6% và bắt đầu chương trình mua lại cổ phiếu khổng lồ trị giá 75 tỷ đô la vào tháng trước, lớn gấp ba lần so với đợt mua lại trước đó.

Ngoài ra, khi Trung Quốc tiếp tục từ bỏ các chính sách không có COVID, người ta dự đoán rằng nước này sẽ tăng mức tiêu thụ dầu, gây thêm áp lực lên nguồn cung và giá cả.

Theo Viktor Katona, nhà phân tích dầu thô hàng đầu của Kpler, sẽ có rất ít cơ hội để Nhà Trắng giải phóng bất kỳ kho dự trữ chiến lược nào sau khi SPR của Mỹ giảm xuống còn 346 triệu thùng do đợt phát hành nói trên.

Ông thừa nhận rằng do sản lượng dầu thô trong nước gần đây đã tăng lên, Mỹ ít phụ thuộc vào nhập khẩu dầu hơn và do đó, một cú sốc từ bên ngoài sẽ ảnh hưởng đến nước này khác với cách đây 10 năm.

Ngoài ra, SPR đóng vai trò như một tấm đệm an toàn "trong trường hợp tất cả bị vỡ", chẳng hạn như một vụ nổ đường ống, Katona nói.

"Vì vậy, nhiều khả năng con số 346 triệu thùng sẽ ổn thôi. Chỉ là việc giảm dần các lựa chọn làm dấy lên một số lo ngại", ông nói.

Pv tổng hợp theo Business Insider