Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện mô hình Làng thông minh phát triển từ Hội quán nông dân tại Đồng Tháp

15:41 19/03/2024

Mô hình Làng thông minh phát triển từ Hội quán nông dân tại Đồng Tháp là đề tài khoa học cấp quốc gia, do Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì thực hiện.

Đề tài triển khai tại xã Tân Thuận Tây (thành phố Cao Lãnh), Hội quán Thuận Tân và Tâm Quê, thực hiện từ tháng 11/2020 đến tháng 04/2024. Vừa qua, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp -Lê Quốc Phong đến khảo sát việc triển khai đề tài.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Thoại Nam thông tin về kết quả đề tài
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Thoại Nam thông tin về kết quả đề tài.

Tính đến thời điểm hiện tại, các phần công việc của đề tài đã hoàn thành đạt 95% tổng khối lượng công việc. Công việc còn lại bao gồm việc tập huấn, hướng dẫn sử dụng, tổ chức các Hội thảo báo cáo kết quả của các nội dung công việc đã thực hiện, tiến hành đánh giá và bàn giao các mô hình; cũng như việc mua sắm máy chủ để lưu trữ dữ liệu.

Thông qua việc tiến hành khảo sát, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong đã thu thập thông tin về tiến độ triển khai đề tài, các vấn đề gặp phải trong quá trình triển khai cũng như việc tổ chức và vận hành hệ thống Làng thông minh tại cơ sở. Từ đó, định hướng cho việc nhân rộng mô hình trong thời gian tới tại thành phố Cao Lãnh.

Bí thư Tỉnh ủy quan sát hệ thống giám sát điện, nước thông minh
tại Thuận Tân Hội quán
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong quan sát hệ thống giám sát điện, nước thông minh tại Thuận Tân Hội quán.

Bí thư Tỉnh ủy đề xuất sau khi hoàn thành đề tài, phải tập trung vào việc hoàn thiện và vận hành mô hình một cách hiệu quả; đặc biệt, cần phải dồn sức hơn nữa để Tân Thuận Tây thực sự trở thành một Làng thông minh, tuân thủ đúng theo tiêu chí mà Ủy ban nhân dân tỉnh đã đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, việc xây dựng Làng thông minh phải mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng, khuyến khích sự tham gia tự nguyện từ người dân, đồng thời hỗ trợ người dân trong quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu. Do đó, cần hoàn thiện cẩm nang và tài liệu hướng dẫn để đào tạo người dân và các đơn vị tiếp nhận để vận hành phần mềm, cũng như cần có một bộ phận để xử lý các sự cố phát sinh.

Đối với xã Tân Thuận Tây, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu rõ ràng và cụ thể trong việc phân công trách nhiệm cho các tổ chuyên môn, cũng như xây dựng quy trình để xử lý thông tin và tình huống mà người dân gửi về, nhất là thông tin từ hệ thống quan trắc để có thể cảnh báo kịp thời cho người dân.

Cổng Thông tin về Làng thông minh cần phản ánh mạnh mẽ và sinh động hơn về cuộc sống, văn hóa và sản xuất của cộng đồng tại Tân Thuận Tây. Bí thư Lê Quốc Phong cũng đề xuất chính quyền địa phương cần tận dụng vai trò của lực lượng trẻ và hội quán trong việc quản lý và điều hành hệ thống thông tin của Làng thông minh.

Ngọc Thư (Theo ĐTO)