Đài phát thanh Thuỵ Điển tham gia làn sóng rời bỏ nền tảng Twitter

15:47 19/04/2023

Trước đó, 3 đài phát thanh, truyền hình khu vực Bắc Mỹ gồm NPR, PBS (Mỹ) và CBC (Canada) đã rời bỏ mạng xã hội Twitter của tỷ phú Elon Musk.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Đài phát thanh Thụy Điển Sveriges Radio (SR) ngày 18/4 thông báo họ sẽ ngừng hoạt động trên mạng xã hội Twitter, sau khi các đài truyền hình của Mỹ và Canada có động thái tương tự.

Trong bài đăng trên trang web chính thức, SR cho biết họ đã giảm hiện diện và tương tác trên mạng xã hội Twitter trong một thời gian dài và đến nay đã quyết định ngừng hoạt động trên nền tảng này.

Lý giải cho quyết định trên, đài Thuỵ Điển không đề cập đến chính sách của Elon Musk bắt buộc dán nhãn “chính phủ tài trợ” đối với tài khoản của các đài phát thanh, truyền hình công cộng đang có mặt trên nền tảng. Thay vào đó, họ nói nguyên nhân do Twitter không còn phù hợp với khán giả Thuỵ Điển.

“Khán giả đã lựa chọn những nền tảng khác, do đó chúng tôi chọn cách đóng tài khoản của mình tại đây”, Christian Gillinger, Giám đốc bộ phận truyền thông xã hội của đài phát thanh Thuỵ Điển cho hay.

Trước đó, 3 đài phát thanh, truyền hình khu vực Bắc Mỹ gồm NPR, PBS (Mỹ) và CBC (Canada) đã rời bỏ mạng xã hội của tỷ phú Elon Musk, sau khi tài khoản của họ bị dán nhãn “phương tiện truyền thông do chính phủ tài trợ”.

Hiện đài BBC của Anh đang được Twitter gắn nhãn là "phương tiện truyền thông có tài trợ công". Các đài truyền hình lớn của phương Tây lập luận rằng có sự khác biệt rõ ràng giữa những đài nhận tài trợ công nhưng độc lập về mặt biên tập và những đài do chính phủ điều hành.

Christian Gillinger, người đứng đầu bộ phận Truyền thông xã hội của Đài phát thanh Thụy Điển, cho biết hầu hết các tài khoản sẽ bị xóa và những tài khoản khác sẽ được gắn nhãn là không hoạt động. Các cá nhân làm việc ở đài này vẫn được tự do sử dụng Twitter nếu họ muốn.

Tuy nhiên, Gillinger cho biết điều đáng lo ngại là Twitter đã giảm lực lượng lao động và điều đó có thể tác động tiêu cực đến khả năng xử lý bot thông tin, thông tin sai lệch và nội dung thù địch trên nền tảng này. "Tất nhiên, đây là những yếu tố cần được cân nhắc khi chúng tôi quyết định không hoạt động trên nền tảng này", ông nói.

Gillinger cho biết điều đáng lo ngại là Twitter đã giảm lực lượng lao động và điều đó có thể tác động tiêu cực đến khả năng xử lý bot thông tin, thông tin sai lệch và nội dung thù địch trên nền tảng này. "Tất nhiên, đây là những yếu tố cần được cân nhắc khi chúng tôi quyết định không hoạt động trên nền tảng này", ông nói.

Đài phát thanh Thuỵ Điển đang là công ty phát thanh lớn nhất của quốc gia Bắc Âu này với 7,4 triệu người nghe hàng tuần (số liệu năm 2021) và đã có mặt trên Twitter kể từ năm 2009. Nhà đài nói rằng, sự quan tâm của người Thuỵ Điển đối với mạng xã hội “Chim xanh” đã giảm dần, trích dẫn báo cáo cho biết chỉ có 7% người dân nước này sử dụng nền tảng hàng ngày, so với 53% cho Facebook và 48% trên Instagram.

Kể từ khi được tỷ phú Elon Musk tiếp quản, Twitter đã nới lỏng việc kiểm duyệt nội dung, cho phép nhiều tài khoản từng bị cấm do phát ngôn thù hận và phát tán thông tin sai lệch được hoạt động trở lại trên nền tảng này.

Giám đốc điều hành của mạng xã hội Twitter Elon Musk cho biết kể từ cuối năm ngoái, hãng này đã sa thải hơn 6.000 nhân viên, tương đương khoảng 80% tổng số nhân viên của Twitter.

Ông Musk cũng tiết lộ việc các thương hiệu cắt giảm quảng cáo trên nền tảng này khiến doanh thu của Twitter giảm mạnh.

Mai Hoa (t/h)