Công ty mẹ của Tiktok bị kiện do thu thập dữ liệu trái phép qua ứng dụng CapCut

15:40 03/08/2023

Bên cạnh phạt về hành chính và tài chính chưa được nhắc đến, đơn kiện cũng yêu cầu ByteDance không được gửi thông tin của CapCut về công ty mẹ tại Trung Quốc.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Một nhóm người dùng ở bang Illinois (Mỹ) đã đệ đơn lên tòa án kiện ByteDance - công ty mẹ của TikTok vì thu thập dữ liệu người dùng trái phép thông qua ứng dụng CapCut. Đơn kiện cáo buộc ByteDance vi phạm luật "Biometric Information Privacy Act" (Đạo luật bảo mật thông tin sinh trắc học) của bang Illinois khi thu thập dữ liệu khuôn mặt, giọng nói mà không thông báo hay có sự cho phép của người dùng.

Theo đơn kiện này, Capcut của ByteDance cũng thu thập nhiều loại thông tin người dùng khác như địa chỉ MAC (chuỗi 12 dãy số định danh thiết bị di động khi kết nối vào mạng nội bộ hoặc mạng Internet), số điện thoại và một số thông tin có liên quan đến quảng cáo sản phẩm đến người dùng. Ngoài ra, việc giới hạn độ tuổi có thể dùng ứng dụng cũng không được tuân thủ khi bất kì trẻ em nào cũng có thể tải, dùng và đăng tải video mà không cần tạo tài khoản hay nhờ phụ huynh hỗ trợ.

Bên cạnh phạt về hành chính và tài chính chưa được nhắc đến, đơn kiện cũng yêu cầu ByteDance không được gửi thông tin của CapCut về công ty mẹ tại Trung Quốc, ngoài ra còn phải dừng mọi việc thu thập thông tin trái phép, cũng như xóa tất cả dữ liệu trái phép mà mình đang sở hữu theo đúng luật. ByteDance hiện vẫn chưa có câu trả lời chính thức về việc này.

Đây không phải lần đầu mà ByteDance chịu nhiều sức ép tại thị trường Mỹ. Vào năm 2022, CEO của ByteDance - ông Shou Zi Chew đã phải điều trần về hoạt động của TikTok. Ông khẳng định rằng: "ByteDance không phải là một tổ chức hay công ty thuộc chính phủ Trung Quốc". Nhưng sau nhiều vụ bê bối gần đây, không ít người nghi ngờ về tính minh bạch và rõ ràng của công ty này. Nhất là khi vụ kiện tụng này sẽ còn kéo dài trong một khoảng thời gian nữa.

Mai Hà (t/h)