Chuyện về Stanley: Xe ô tô cháy rụi, cốc giữ nhiệt vẫn còn nguyên vẹn

16:00 25/03/2024

Trên mạng xã hội đã lan truyền một video về vụ họa hoạn đã khiến chiếc xe ô tô bị thiêu rụi bởi ngọn lửa. Mặc dù mọi thứ trên chiếc xe đã bị hỏng nặng do đám cháy, nhưng chiếc cốc giữ nhiệt hiệu Stanley của chủ xe vẫn nguyên vẹn.

Ảnh minh họa
Stanley đã đạt được thành tựu để đời trong 111 năm đầu hoạt động của mình.

Đó là câu chuyện về Stanley Cup - một trong những thương hiệu lâu đời và uy tín của Mỹ, được thành lập bởi William Stanley Jr. Vào năm 1913, vị doanh nhân này đã phát minh ra một phương pháp giữ nhiệt cho đồ uống, dựa trên nguyên lý cách nhiệt sử dụng lớp chân không giữa hai lớp thép. Phát minh này không chỉ tối ưu hóa thời gian bảo quản nhiệt độ của đồ uống mà còn tăng độ bền cho các sản phẩm chứa nước.

Sau 111 năm hình thành và phát triển, các sản phẩm của Stanley đã phủ sóng hầu hết các quốc gia trên toàn cầu. Chúng được ưa chuộng và tin dùng bởi đa dạng nhóm đối tượng khách hàng từ các độ tuổi khác nhau. Với việc chú trọng đến từng chi tiết và mức độ hoàn thiện cao, các sản phẩm của Stanley nổi tiếng với độ bền vượt trội qua thời gian và khả năng chịu đựng các tác động mạnh mẽ và hao mòn trong môi trường khắc nghiệt.

Gần đây, trên mạng xã hội đã lan truyền một video ngắn đáng chú ý. Đó là một vụ cháy kinh hoàng đã làm cho chiếc xe ô tô bị thiêu rụi. Mặc dù mọi thứ trên chiếc xe đã bị hỏng và thiệt hại nặng nề do hỏa hoạn, nhưng điều đáng kinh ngạc là chiếc cốc giữ nhiệt thương hiệu Stanley của chủ xe vẫn nguyên vẹn, không hề biến đổi về cấu trúc. Điều đặc biệt hơn là những viên đá được đựng trong cốc vẫn nguyên vẹn, cho thấy tính bền của sản phẩm này. Và đó cũng là một trong những lý do Stanley trở nên nổi tiếng khắp toàn cầu.

Ảnh minh họa
Stanley thu hút khách hàng bởi bộ sưu tập cốc đa dạng màu sắc.

Tuy nhiên, điều đặc biệt khiến thương hiệu này thu hút lượng lớn khách hàng là sự đa dạng về màu sắc của sản phẩm. Mỗi khi Stanley giới thiệu một màu sắc mới, doanh số bán hàng của họ liên tục tăng. Từ mức doanh thu 73 triệu USD vào năm 2019, con số này đã tăng lên 94 triệu USD vào năm 2020. Và trong năm  2021, doanh thu đã tăng gấp đôi lên 194 triệu USD.

Năm 2022, với việc ra mắt mẫu cốc giữ nhiệt màu hồng phấn với thiết kế được cải tiến về chất lượng, doanh thu của hãng tiếp tục tăng gấp đôi lên 402 triệu USD. Mẫu cốc này cũng nhanh chóng được tiêu thụ 10 triệu chiếc trong thời gian ngắn và vẫn đang trên đà tăng mạnh.

Chất lượng sản phất xuất sắc cùng những con số biết nói về doanh số bán hàng đã cho thấy độ uy tín và nổi tiếng của thương hiệu cốc giữ nhiệt Stanley. Với những chiến lược kinh doanh đặc biệt, thương hiệu này hứa hẹn sẽ ngày càng phát triển lớn mạnh hơn trong tương lai.

H.C (t/h)