Chuyên gia phong thủy Thân Văn Sơn và những nghĩa cử cao đẹp

00:00 12/10/2020

DNHN- Năm 2015, kênh VTV1, Đài truyền hình Việt Nam mở chuyên mục “Việc tử tế” phát sau tin tức 24h nóng đã thu hút đông đảo người xem và nhận được nhiều lời khen tâm đắc: “Việc tử tế nhiều lắm chứ, người tử tế đông lắm chứ. Ở đâu mà chả có những người không tiếc công, tiếc của, năng làm những việc có ích cho cộng đồng theo cái tâm của mình, không hề vụ lợi.”

Chuyên gia phong thủy Thân Văn Sơn nhận bảng vàng chữ Tâm trong chương trình xuân Doanh nhân với cộng đồng 2017

Việc tử tế theo kinh Phật là: “Cứu một người phúc đẳng hà sa”. Nhân nào quả ấy, làm việc thiện sẽ gặp điều thiện, làm việc ác sẽ gặp điều ác. Nếu ta “Tiểu xả” thì một ít điều xấu rủi vơi đi, “Trung xả” thì điều xấu rủi tiêu tan nhiều hơn, còn “Đại xả”  thì vận hạn xấu ác được hoá giải hoàn toàn, Phúc, Lộc, Thọ, An, Khang, dồi dào thịnh vượng (Đại hỷ, Đại xả). Đọc đến đây tôi lại liên tưởng đến “Việc tử tế” của chuyên gia phong thủy Thân Văn Sơn, Văn phòng tư vấn Phong thủy Bắc Giang, 201 Hoàng Văn Thụ, TP. Bắc Giang, Bắc Giang (Sđt: 02406528888- 0974125588). Đến với bộ môn phong thủy từ những trải nghiệm thực tế ban đầu cùng nhiều năm nghiên cứu phong thủy, chuyên gia Thân Văn Sơn đã và đang có nhiều điều kiện tiếp cận, giúp đỡ cá nhân, tổ chức trong việc giải quyết mọi khúc mắc về phong thủy. Cũng bởi lí do này, anh đã luôn nhận được sự yêu mến và tin tưởng của đông đảo quý khách hàng xa gần. Mọi người, khi trong nhà có việc gì lớn đều đến nhờ anh tư vấn rồi mới bắt đầu công việc. Việc tư vấn tập trung vào ba yếu tố: Thiên – Địa – Nhân, thuận tam tài. Dựa vào kinh nghiệm và quá trình thực nghiệm nhiều năm nay, anh Sơn đã giúp rất nhiều gia đình thiết kế ngôi nhà theo phong thủy, đồ đạc sắp xếp sao cho phù hợp để mang lại điều tốt lành, may mắn. Anh giúp gia chủ tất cả các yêu cầu về khoa học địa lý phong thủy về Âm trạch đến Dương trạch. (Dương trạch là  đất được dùng vào mục đích làm nhà cửa, đình chùa, miếu mạo, thôn xóm, làng mạc, thị trấn, thành phố. Dương trạch phải hài hòa với thiên nhiên, có môi trường tốt đẹp, làm cho con người thấy vui tươi, mạnh khỏe, hạnh phúc. Dương trạch tốt tức là môi trường tốt. Âm trạch là đất dùng để chôn người chết, còn gọi là mồ mả. Phong thủy cho rằng, nếu người chết được chôn vào một cục đất tốt về phong thủy thì sẽ truyền được phúc đức cho con cháu đời sau). Anh luôn tìm tòi và khám phá những điều tốt và xấu trong phong thủy, trong đó có phong thủy nội ngoại thất tự nhiên và phong thủy nội thất theo trạch mệnh. Luôn luôn có nhiều sự sáng tạo trong lĩnh vực chấn hướng nhà đất khi chẳng may phương hướng đó không tốt với gia chủ, bằng thủ thuật sử dụng vật khí phong thủy để hóa giải, tránh trường hợp đập phá và sửa chữa căn nhà hoặc dọn đi nơi khác, khi điều không may mắn xảy ra đối với khách hàng. Với khả năng chuyên sâu và am hiểu về phong thủy nhà đất, vẽ bố cục phương hướng phong thủy theo tuổi gia chủ, xem hướng bàn làm việc trong văn phòng, bàn học của trẻ em, xem ngày khai trương, động thổ… Dù bất kể với khách hàng nào, anh đều tư vấn nhiệt tình, với tâm niệm làm sao có thể phổ biến phong thủy rộng rãi hơn nữa trong đời sống để từ đó cuộc sống của mọi người được thuận hòa, hạnh phúc tránh được tai ương.

Những giá trị của phong thủy đi vào đời sống đã và đang thúc đẩy anh làm nhiều những việc có ý nghĩa hơn để đóng góp cho xã hội, rất nhiều những gia đình gặp nhiều tai nạn, cuộc sống gặp nhiều khó khăn anh sẵn sàng giúp đỡ họ để cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn mà không hề màng đến danh lợi. Anh gần như dành cả cuộc đời chuyên tâm nghiên cứu, ứng dụng khoa học phong thủy đầy hiệu nghiệm cho hàng trăm người, hàng trăm công trình ở khắp nơi xa gần. Những công trình tâm linh anh luôn luôn tư vấn, thiết kế phong thủy hiến tặng đúng với nghĩa như chuyên mục “Việc tử tế” do Đài truyền hình Việt Nam phát sóng hàng ngày. Đúng như ba câu thơ trong bài thơ đâu đó của kinh Phật:

Cho đời thêm thắm, đạo thêm tươi

Cho hương thơm ngát, hoa thêm đẹp

Đẹp cả nhà ta, đẹp mọi người…”.

Chuyên gia phong thủy Thân Văn Sơn luôn dành thời gian và tâm sức của mình trợ giúp tư vấn miễn phí cho nhân dân. Anh tâm sự: “Những người yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn ít được tiếp cận với khoa học ứng dụng phong thủy. Vì vậy, với vai trò của mình, tôi muốn chia sẻ với nhóm đối tượng này. Tôi tư vấn miễn phí và mong muốn phong thủy đến gần với người dân hơn, đặc biệt là những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Tôi chỉ mong muốn một điều, áp dụng được những kiến thức học thuật của mình để giúp đỡ cho nhân dân sao cho mọi người có thể cải biến được vận mệnh, gặp may mắn và sức khỏe trong cuộc sống”. Hiện nay, chuyên gia phong thủy Thân Văn Sơn vẫn tiếp tục “Việc tử tế” bằng việc thường xuyên gắn bó với các hoạt động từ thiện tại địa phương, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khóa khăn, lan tỏa được những tư tưởng tốt đẹp của phong thủy đến với nhiều người hơn… Thật là một nghĩa cử cao đẹp. Thùy Dương