Chứng khoán Mỹ tăng khi thước đo lạm phát ưa thích của Fed giảm xuống mức thấp nhất trong hai năm

04:12 29/07/2023

Thước đo lạm phát ưa thích của Fed đã giảm xuống mức thấp nhất trong hai năm vào thứ Sáu, điều này đã thúc đẩy chứng khoán Mỹ. Vào tháng 6, lạm phát PCE chỉ tăng 0,2% so với tháng trước, đúng như dự đoán của các nhà kinh tế.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa. (Ảnh: Getty)

Vào thứ Sáu, chứng khoán Mỹ tăng điểm khi các nhà giao dịch tiêu hóa dữ liệu cho thấy lạm phát giảm.

Cả ba chỉ số chính đều tăng, trong đó Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones và S&P 500 sẵn sàng kết thúc tuần thứ ba liên tiếp tăng điểm. Chỉ số Dow suýt chút nữa đã bỏ lỡ chuỗi chiến thắng lịch sử trong phiên giao dịch trước đó, đóng cửa ở mức thấp hơn để kết thúc chuỗi 14 ngày liên tiếp đen tối. Nó sẽ buộc một kỷ lục đã được thiết lập cách đây 126 năm.

Thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang, chỉ số Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân, chỉ tăng 0,2% trong tháng 6, phù hợp với dự đoán của các nhà kinh tế. Trong khi đó, PCE cốt lõi tăng 4,1% hàng năm, thấp hơn một chút so với mức tăng 4,2% được dự đoán.

Dữ liệu chỉ ra rằng việc thắt chặt tiền tệ của Fed đang có tác dụng hạ nhiệt nền kinh tế, khiến các nhà đầu tư dự đoán việc chấm dứt tăng lãi suất trong tương lai gần. Theo công cụ CME FedWatch, các thị trường đang định giá 80% khả năng ngân hàng trung ương sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp chính sách vào tháng 9.

Các nhà bình luận lưu ý rằng lạm phát tiêu đề vẫn cao hơn đáng kể so với mục tiêu dài hạn của Fed là 2%. Trong báo cáo tháng 6 về Chỉ số giá tiêu dùng, giá tăng 3%.

"PCE hôm thứ Sáu cho thấy lạm phát đang tiếp tục giảm tốc, nhưng nó vẫn cao hơn mục tiêu 2% của Fed, cho thấy Fed còn nhiều việc phải làm và có thể tiếp tục tăng lãi suất." Thứ sáu rằng khả năng thắt chặt hơn nữa sau hơn một năm tăng lãi suất mạnh gây ra mối đe dọa cho nền kinh tế.

Saperstein nói thêm: "Các nhà đầu tư tiếp tục chấp nhận kịch bản hạ cánh mềm và bắt đầu tập trung vào thu nhập năm 2024, nhưng sự lạc quan này là quá sớm do tác động trễ từ việc thắt chặt của Cục Dự trữ Liên bang vẫn chưa phát huy hết tác dụng và vẫn là một yếu tố hoang dã đối với chứng khoán và nền kinh tế. ."

Đây là nơi các chỉ số của Hoa Kỳ đứng ngay sau tiếng chuông mở cửa Thứ Sáu lúc 9:30 sáng theo giờ ET:

S&P 500: 4.572,76, tăng 0,78%

Chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng 0,57% (200,72 điểm) lên 35.483,44.

Nasdaq Composite: 14.217,88, tăng 1,18%

Những điều khác cũng xảy ra ngày hôm nay:

Gary Gensler, chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch, đã cảnh báo rằng ngành công nghiệp tiền điện tử đầy rẫy gian lận và "những kẻ bịp bợm".

Khi Cục Dự trữ Liên bang tiếp tục tăng lãi suất, nhà đầu tư "Shark Tank" Kevin O'Leary dự đoán sẽ có thêm nhiều ngân hàng khu vực đổ vỡ.

Khi lạm phát lương thực trở nên tồi tệ hơn, giá ca cao đã đạt mức cao nhất trong 12 năm.

Hàng hóa, trái phiếu và tiền điện tử:

Giá mỗi thùng dầu thô Trung cấp West Texas giảm 0,4% xuống 79,78 USD. Dầu thô Brent, tiêu chuẩn quốc tế về dầu, giảm 0,4% xuống 83,91 USD.

Giá vàng tăng 0,4% lên 1.954 USD/ounce.

Lợi tức trái phiếu kho bạc 10 năm giảm hai điểm cơ bản xuống 3,985%.

Bitcoin giảm 0,68% xuống còn 29.267 USD, trong khi ether giảm 0,33% xuống còn 1.869 USD.

PV tổng hợp