Chứng khoán Hồng Kông tăng từ mức thấp nhất trong 14 tháng khi Trung Quốc bơm vào thanh khoản 188 tỷ USD nhằm phục hồi tăng trưởng

12:20 08/12/2021

Ngân hàng trung ương của Trung Quốc đã công bố cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc của các ngân hàng có hiệu lực từ ngày 15 tháng 12, được thiết lập để giải phóng thanh khoản 188 tỷ đô la Mỹ vào hệ thống.

Cổ phiếu phục hồi từ mức thấp nhất kể từ tháng 9 năm 2020 do kế hoạch bơm thanh khoản của Trung Quốc
Cổ phiếu phục hồi từ mức thấp nhất kể từ tháng 9 năm 2020 do kế hoạch bơm thanh khoản của Trung Quốc. (Ảnh: EPA-EFE)

Chứng khoán Hồng Kông đã phục hồi từ mức thấp nhất trong 14 tháng sau khi ngân hàng trung ương của Trung Quốc chuyển sang giải phóng thanh khoản 188 tỷ đô la Mỹ vào hệ thống tài chính để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bằng cách cắt giảm tỷ lệ ngân hàng chủ chốt. Chỉ số Hang Seng tăng 1,3% lên 23.652,21 trong phiên giao dịch ngày thứ Ba ngày 7 tháng 12, sau khi thước đo điểm chuẩn trượt xuống mức thấp nhất  vào thứ Hai đầu tuần. Chỉ số Công nghệ tăng 2,2% trong khi Chỉ số Tổng hợp Thượng Hải của Trung Quốc tăng 0,4%.

Alibaba Group Holding và đơn vị Alibaba Health Information Technology đã tăng điểm nhiều nhất trong số các thành viên của Chỉ số Hang Seng, tăng ít nhất 6,9%. Sunac Trung Quốc tăng 11%, theo đà tăng của các nhà phát triển Trung Quốc, sau khi một cuộc họp cấp cao nhất báo hiệu việc nới lỏng chính sách trong lĩnh vực này.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã thông báo vào cuối ngày thứ Hai, cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc (RRR) 0,5 điểm phần trăm có hiệu lực từ ngày 15 tháng 12. Động thái này sẽ giải phóng khoảng 1,2 nghìn tỷ nhân dân tệ (188 tỷ USD) tiền mặt vào hệ thống. Chỉ số Hang Seng tăng 0,6% sau lần cắt giảm RRR đầu tiên trong năm nay vào tháng Bảy.

Cai Fangyuan, nhà phân tích tại China Galaxy Securities, cho biết: “Việc cắt giảm tỷ lệ dự trữ sẽ ổn định kỳ vọng của thị trường, giảm bớt lo ngại về suy thoái kinh tế và rủi ro lây lan từ các vụ vỡ nợ của các nhà phát triển”. “Thanh khoản dồi dào sẽ tạo nền tảng cho đà tăng của cổ phiếu". 

Sự phục hồi cũng xuất hiện khi một chỉ báo kỹ thuật cho thấy việc bán tháo cổ phiếu trong nước là quá mức. Chỉ số đo sức mạnh tương đối trong 14 ngày của Chỉ số Hang Seng đã giảm xuống dưới 30 vào thứ Hai, (ngưỡng báo hiệu tình trạng bán quá mức).

Các nhà chức trách Trung Quốc đã bày tỏ quan ngại về tình trạng của thị trường. Các cơ quan quản lý vào Chủ nhật đã cố gắng xoa dịu thị trường trước vấn đề hủy niêm yết của Mỹ và Thủ tướng Lý Khắc Cường hôm thứ Hai ngày 6 tháng 12 cho biết: Trung Quốc có nhiều công cụ để ổn định tăng trưởng sau khi đà suy yếu trong hai quý qua.

Thục Anh