Chính phủ các nước châu Á đang đồng loạt đưa ra biện pháp kích thích kinh tế như thế nào?
Giờ đây, người ta đang ngày một nhận ra rằng không thể phụ thuộc mãi vào các ngân hàng trung ương, chính phủ cần phải cung cấp hỗ trợ thông qua các biện pháp tài khóa.
Ảnh: MoneyMarketing
Các chính phủ châu Á đang nỗ lực để kích thích tăng trưởng kinh tế, động thái này được đưa ra khi mà ngân hàng trung ương trên toàn cầu đang giảm bớt các biện pháp nới lỏng chính sách tiền tệ.
Trong ngày thứ Năm, Chính phủ Nhật công bố gói kích cầu mới với quy mô 26 nghìn tỷ yên tức khoảng 329 tỷ USD, khoảng hơn nửa trong số tiền này đến từ chi tiêu chính phủ. Động thái trên được đưa ra chỉ sau việc chính quyền thành phố Hồng Kông công bố gói hỗ trợ doanh nghiệp chịu tác động bởi bất ổn chính trị chỉ một ngày.
Chuyên gia kinh tế cao cấp tại Ngân hàng Maybank Kim Eng, ông Hak Bin Chua, nhận định: “Chúng ta sẽ chứng kiến thêm nhiều chính phủ đưa ra gói kích cầu nữa. Dư địa của chính sách tiền tệ đã giảm đi bởi xét đến việc lãi suất lãi suất các đồng tiền hiện đã giảm xuống gần ngưỡng 0%. Giờ đây, người ta đang ngày một nhận ra rằng không thể phụ thuộc mãi vào các Ngân hàng Trung ương, chính phủ cần phải cung cấp hỗ trợ thông qua các biện pháp tài khóa”.
Tất nhiên điều này bao giờ nói cũng dễ hơn làm. Không giống các quyết định lãi suất được đưa ra chủ yếu bởi một nhóm nhỏ thành viên điều hành ngân hàng trung ương, các gói kích thích tài khóa cần đến sự chấp thuận từ chính phủ và nhiều khi cả nghị viện, nó có thể đẩy trần nợ công lên cao.
Trưởng bộ phận giao dịch khu vực châu Á – Thái Bình Dương tại Ngân hàng Scotia ở Singapore, ông Tuuli McCully, nhấn mạnh rằng các nhà hoạch định chính sách cần phải chấp nhận rằng sẽ cần phải làm cái gì đó, thực tế đang buộc họ phải nhận ra họ cần phải “mở ví” ra.
Dưới đây là tổng quan của những gì các nhà hoạch định chính sách kinh tế châu Á đã làm
Nhật
Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã công bố về gói kích cầu mới, một phần trong ba trụ cột của kinh tế Nhật, nhằm hỗ trợ cho những đối tượng phải chịu tác động từ thảm họa, ngăn ngừa rủi ro đi xuống của nền kinh tế và chuẩn bị cho kế hoạch dài hạn sau năm Olympic Tokyo năm 2020. Gói này sẽ giúp tăng trưởng nhích thêm được 1,4 điểm phần trăm, theo dự thảo chính sách.
Trung Quốc
Trong năm nay, Trung Quốc đã đưa ra chính sách tài khóa chủ động, theo đó Chính phủ Trung Quốc giảm thuế khoảng 2 nghìn tỷ nhân dân tệ, tức khoảng 284 tỷ USD, dù việc giảm này khiến thâm hụt ngân sách tăng lên, nó vẫn chưa ngăn được kinh tế suy giảm và tăng trưởng kinh tế Trung Quốc nhiều khả năng sẽ xuống dưới 6% trong năm sau.
Ấn Độ
Chính quyền của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đưa ra nhiều biện pháp nhằm ngăn sự suy giảm của nền kinh tế, chính phủ Ấn Độ đưa ra thêm gói kích thích tiền tệ ngoài gói giảm lãi suất 5 năm.
Nhiều biện pháp hỗ trợ kinh tế mà Chính phủ Ấn Độ đưa ra bao gồm gói giảm thuế doanh nghiệp quy mô 20 tỷ USD, gói 1,4 tỷ USD nhằm hỗ trợ cho các dự án nhà ở, ngoài ra có gói 7 tỷ USD hỗ trợ cho các nhà xuất khẩu. Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Nirmala Sitharaman hiện đang tính đến việc giảm thêm thuế, tuy nhiên dư địa không còn nhiều bởi chính phủ nhiều khả năng sẽ để mức thâm hụt ngân sách 3,3% GDP bị phá vỡ.
Trung Mến
- Tổng Thư ký Quốc hội thông báo kết quả Kỳ họp bất thường lần thứ 7
- Giá dầu phục hồi sau mức thấp nhất trong 7 tuần do tồn kho ở Mỹ tăng
- Làm việc 20 phút mỗi ngày, chàng trai kiếm gần 12 tỷ đồng mỗi năm
- Chính phủ đề xuất tiếp tục giảm 2% thuế GTGT 6 tháng cuối năm
- Trong 4 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc tăng trưởng mạnh
Cùng chuyên mục
Mỹ: Chiến lược giữa nhiệm kỳ của Tổng thống Biden được chú trọng
Lầu Năm Góc quan ngại về vụ tấn công nhằm vào nhân viên Mỹ tại Iraq
Bộ Quốc phòng Mỹ huỷ hợp đồng đám mây 10 tỷ USD với Microsoft
Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng trả lời hơn 1,5 triệu câu hỏi của người dân
Tổng thống Putin: Quan hệ Nga-Trung đang ở mức cao chưa từng có
-
Vay ngân hàng mua bất động sản trong giai đoạn lãi suất thấp: Nên hay không?
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công
-
TS. Trần Xuân Lượng: Hành vi người mua nhà đã thay đổi theo phân khúc căn hộ chung cư
-
Hoàn thiện thể chế để mở đường cho doanh nghiệp vượt khó, phát triển
-
Tập trung vào giá trị cốt lõi, doanh nghiệp Việt có thể nâng tầm thương hiệu