Chiến lược kinh doanh mở rộng thị trường của tỷ phú Gautam Adani

11:18 20/01/2024

Việt Nam đã được công nhận là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trong khu vực Đông Nam Á, trở thành điểm đến lý tưởng của nhiều nhà đầu tư trên thế giới, trong đó có CEO Tập đoàn Adani.

Ảnh minh họa

Trong năm 2024, có rất nhiều tỷ phú CEO cùng các tập đoàn lớn đổ bộ hợp tác đầu tư cùng phát triển với các doanh nghiệp tại Việt Nam. Bên cạnh tỷ phú Jensen Huang - CEO của Tập đoàn Nvidia, có một tỷ phú nữa cũng đang tìm cơ hội mở rộng đầu tư tại Việt Nam, đó là ông Gautam Adani.

Được biết, Gautam Adani hiện đã ngoài 60 tuổi, ông là nhà sáng lập kiêm Chủ tịch của Tập đoàn Adani, đây là tập đoàn kinh tế lớn nhất Ấn Độ với vốn hóa thị trường vượt qua 200 tỷ USD. Ông Adani được sinh ra trong một gia đình trung lưu có 8 anh chị em tại thành phố Ahmedabad, Ấn Độ. Với đam mê kinh doanh từ thuở nhỏ, Adani bắt đầu sự nghiệp của mình bằng việc bán kim cương tại thành phố Mumbai sau khi quyết định nghỉ học. Trải qua nhiều sóng gió, ông đã gây dựng nên Tập đoàn đa quốc gia Adani Group.

Theo số liệu thống kê từ Forbes, tính đến đầu tháng 01/2024, vị tỷ phú đến từ Ấn Độ này nắm giữ khối tài sản trị giá 97,6 tỷ USD, trở thành một trong 12 tỷ phú giàu nhất thế giới.

Trong năm 2023, Tập đoàn Adani của tỷ phú Gautam Adani đã phải đối mặt với những cáo buộc nghiêm trọng từ tổ chức Hindenburg Research của Mỹ về việc tập đoàn này có hành vi gian lận kế toán và thao túng cổ phiếu. Dưới sự giám sát chặt chẽ sau những cáo buộc này, tài sản của ông Adani đã trải qua một sụt giảm đáng kể. Có thời điểm vị doanh nhân người Ấn Độ này đã ghi nhận mức tiền lỗ vượt quá 80 tỷ USD sau khi Hindenburg công bố báo cáo vào tháng 1/2023. Tuy nhiên, ông đang có một khởi đầu tích cực với nhiều mục tiêu mới cho năm 2024 này.

Một trong những mục tiêu phát triển và mở rộng đầu tư của tỷ phú Gautam Adani trong năm nay là chú trọng hợp tác với Việt Nam nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư. Gautam Adani cho biết, Tập đoàn Adani có kế hoạch đầu tư tại Việt Nam trong một số lĩnh vực bao gồm cảng biển, năng lượng xanh, truyền tải điện, sân bay, đường thủy nội địa và những lĩnh vực mà cả 2 nước đều quan tâm. Trong lĩnh vực cảng biển, logistics, hạ tầng và năng lượng tái tạo, ông Adani có kế hoạch thực hiện việc khảo sát để đầu tư khoảng 10 tỷ USD tại Việt Nam trong 10 năm tiếp theo. Dự án cảng Liên Chiểu, Đà Nẵng cũng là một trong những dự án quan trọng được xem xét trong dự án này.

Bên cạnh đó, tỷ phú Ấn Độ này cũng có kế hoạch đầu tư 24 tỷ USD vào lĩnh vực năng lượng xanh và năng lượng tái tạo ở Gujarat trong 5 năm tới, quyết định này đã được Adani tuyên bố tại Hội nghị Thượng đỉnh Vibrant Gujarat năm 2024.

H.C (t/h)