CEO Mark Zuckerberg bị Nhà Trắng phớt lờ trong cuộc họp về AI

21:15 07/05/2023

Chính quyền Biden mới đây đã gặp gỡ lãnh đạo các công ty "hàng đầu trong đổi mới AI", tuy nhiên, Mark Zuckerberg - CEO của Meta không nằm trong danh sách mời.

Ảnh minh họa
Tỷ phú Mark Zuckerberg.

Quan chức chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây đã gặp gỡ lãnh đạo "các doanh nghiệp đi đầu trong đột phá về AI", như OpenAI, Alphabet/Google, Anthropic và Microsoft. Tuy nhiên, Meta không có trong danh sách.

Hôm 6.5, một quan chức Nhà Trắng nói với CNN rằng Mark Zuckerberg không được mời.

“Cuộc họp chỉ tập trung vào các công ty đang dẫn đầu trong lĩnh vực AI, đặc biệt là các sản phẩm dành cho người tiêu dùng”, quan chức này cho biết.

Meta Platforms và Nhà Trắng đã không trả lời ngay lập tức câu hỏi của trang Insider về vấn đề trên.

Cuộc đua về AI giữa các hãng công nghệ diễn ra trong những tháng gần đây sau khi OpenAI phát hành ChatGPT vào tháng 11.2022 và thành công hơn mong đợi. ChatGPT trở thành ứng dụng tiêu dùng phát triển nhanh nhất lịch sử khi đạt 100 triệu người dùng chỉ sau 60 ngày trình làng.
Google đáp trả bằng chatbot Bard AI hồi tháng 2. Dù Meta đẩy nhanh tốc độ phát triển AI, thiếu các sản phẩm AI cho người dùng khiến sự hiện diện của công ty mờ nhạt hơn.

Đầu năm nay, Meta giới thiệu mô hình ngôn ngữ lớn LLaMA cho các nhà nghiên cứu. Nó tương tự mô hình GPT-4 nền tảng của của ChatGPT. Zuckerberg được cho là đã đầu tư quá mức vào AI khiến một số nhà phân tích lo lắng về mức chi tiêu dành cho công nghệ này. 

Trong buổi báo cáo kết quả kinh doanh quý 1/2023 vừa qua, Meta Platforms gợi ý rằng công ty vẫn lạc quan về AI khi đề cập đến nó 47 lần. Riêng Mark Zuckerberg nói từ AI 27 lần.

Mark Zuckerberg cho biết, AI đang giúp Meta Platforms tăng lưu lượng truy cập trên Facebook, Instagram và kiếm được nhiều tiền hơn từ doanh thu quảng cáo.

Tỷ phú 38 tuổi nói cơ sở hạ tầng AI của Meta Platforms là "động lực chính" khiến chi tiêu tăng cao trong những năm gần đây, nhưng công ty sẽ tiếp tục đầu tư vào nó khi các mô hình mới xuất hiện.

Công ty đã mua lượng lớn chip A100 để huấn luyện mô hình AI tạo sinh, trong đó mỗi chip có giá khoảng 10.000 USD.

Trận chiến thống trị AI cũng làm dấy lên quan ngại của nhà chức trách trước những rủi ro tiềm tàng của công nghệ. Nhà Trắng cho biết,Tổng thống Biden đã ghé qua cuộc họp để nhắc nhở các CEO tham dự về “trách nhiệm căn bản là bảo đảm sản phẩm an toàn, bảo mật trước khi chúng được triển khai hoặc đưa ra công chúng”.

Tú Anh (t/h)