Căng thẳng với Mỹ chưa ngã ngũ, Huawei chuyển hướng sang "gắn bó" với Nga
Giữa bối cảnh căng thẳng, tập đoàn viễn thông khổng lồ của Trung Quốc đang từng bước giảm sự phụ thuộc với Mỹ để chuyển sang hợp tác công nghệ với Nga.
Ảnh minh họa
Gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc Huawei đã liên hệ với một số công ty công nghệ Nga để tạo ra các liên doanh công nghệ. Cùng với đó, Huawei có kế hoạch tăng đáng kể doanh số bán hàng tại Nga, theo RT.
Trong vài tháng qua, Huawei đã liên hệ với một số công ty Nga, bao gồm các nhà phát triển bộ xử lý Elbrus và hệ điều hành Alt, cũng như nhà sản xuất phần mềm và thiết bị bảo mật thông tin.
Các nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết, tập đoàn Trung Quốc quan tâm đến việc sử dụng bộ xử lý Elbrus trong phần cứng của mình, bao gồm cả các máy chủ. Các cuộc thảo luận về hợp tác hiện đang được tiến hành.
Huawei cũng đang đàm phán với Basalt SPO, nhà phát triển nền tảng phần mềm của Nga, nơi đang sản xuất các hệ thống xử lý Alt. Các hệ điều hành của Nga cho các máy trạm và máy chủ đang được sản xuất trên cơ sở nền tảng phần mềm của công ty.
“Huawei muốn cấp phép cho các hệ điều hành Alt để sử dụng chúng trong các máy tính và máy chủ của riêng mình. Các cuộc đàm phán đã diễn ra được vài tháng và cả hai bên rất quan tâm đến việc hợp tác”, một trong những nguồn tin cho biết.
Theo một nguồn tin khác, sau khi quá trình cấp phép Alt hoàn tất, máy tính và máy chủ Huawei sẽ được bán cả ở Nga và trên thị trường châu Á.
Các nguồn lưu ý rằng Huawei dường như đang muốn tăng cường sự hiện diện của mình trên thị trường Nga sau khi Washington cấm các công ty công nghệ Mỹ giao dịch với Huawei.
Tháng trước, tập đoàn viễn thông Trung Quốc đã bắt đầu đàm phán thay thế hệ điều hành Android bằng hệ điều hành Aurora hiện đang được phát triển bởi công ty Russian Mobile Platform có trụ sở tại Moscow.
Khả năng cài đặt hệ điều hành Aurora trên điện thoại thông minh Huawei thậm chí đã được thảo luận trong cuộc họp của các nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc. Họ cũng đã nói về tiềm năng nội địa hóa của một số cơ sở sản xuất của Huawei tại Nga. Huawei cũng đã khởi động một dự án thí điểm 5G với hãng viễn thông MTS của Nga.
Quốc Vinh
- Hà Nội lần đầu thí điểm quản lý thuế thương mại điện tử tại quận Hoàn Kiếm
- Việt Nam thu hút 9,27 tỷ USD FDI trong 4 tháng đầu năm 2024
- Lý do gì khiến Google được cho đã chi 20 tỷ USD cho Apple?
- Bộ Y tế làm việc với tỉnh Đồng Nai về vụ gần 500 người ngộ độc sau khi ăn bánh mỳ
- Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo khẩn trương rà soát giá vé máy bay
Cùng chuyên mục
Mỹ: Chiến lược giữa nhiệm kỳ của Tổng thống Biden được chú trọng
Lầu Năm Góc quan ngại về vụ tấn công nhằm vào nhân viên Mỹ tại Iraq
Bộ Quốc phòng Mỹ huỷ hợp đồng đám mây 10 tỷ USD với Microsoft
Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng trả lời hơn 1,5 triệu câu hỏi của người dân
Tổng thống Putin: Quan hệ Nga-Trung đang ở mức cao chưa từng có
-
Vay ngân hàng mua bất động sản trong giai đoạn lãi suất thấp: Nên hay không?
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công
-
TS. Trần Xuân Lượng: Hành vi người mua nhà đã thay đổi theo phân khúc căn hộ chung cư
-
Hoàn thiện thể chế để mở đường cho doanh nghiệp vượt khó, phát triển
-
Tập trung vào giá trị cốt lõi, doanh nghiệp Việt có thể nâng tầm thương hiệu