Cần kiểm tra, làm rõ phản ánh sai phạm quản lý, sử dụng đất đai ở Bình Dương
Hôm nay (2/7), UBND tỉnh Bình Dương đã nhận được công văn chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ về việc kiểm tra phản ánh của báo chí, đơn thư về vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai, xây dựng tại Bình Dương, xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/9/2020.
Công văn nêu rõ, những ngày qua, một số bài báo phản ánh các dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai, xây dựng tại TP.Thuận An, TP.Dĩ An và TX.Bến Cát của tỉnh Bình Dương. Văn phòng Chính phủ cũng nhận đơn thư do Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông chuyển đến có nội dung phản ánh về việc này.
Trước đó, để làm rõ dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc phân lô, bán nền tại các dự án bất động sản ở Bình Dương, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an yêu cầu UBND tỉnh Bình Dương cung cấp toàn bộ hồ sơ liên quan đến Kết luận kiểm tra số 250/KL-UBND ngày 13/11/2014 của UBND tỉnh Bình Dương về việc phân lô bán nền trên địa bàn TP.Thuận An.
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an yêu cầu UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo các sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế, UBND TP.Thuận An, UBND TP.Dĩ An cung cấp toàn bộ hồ sơ tài liệu liên quan đến việc thực hiện 17 dự án bất động sản của 4 công ty: Công ty TNHH bất động sản Phú Hồng Thịnh, Công ty TNHH Quản lý đầu tư phát triển đô thị Việt Nam, Công ty cổ phần Phú Gia Khiêm Land, Công ty TNHH thương mại dịch vụ Bất động sản Phú Phong.
Dự án Phú Hồng Thịnh VIII là một trong 17 dự án ở Bình Dương mà Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an đang điều tra làm rõ việc phân lô, bán nền
Ông Trần Thanh Liêm, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, những sai phạm liên quan đến quản lý, sử dụng đất đai theo Kết luận kiểm tra số 250, UBND tỉnh đã xử lý kỷ luật các cán bộ có liên quan. Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã yêu cầu chủ đầu tư khắc phục hậu quả và sẽ tiến hành kiểm tra lại việc việc quản lý, sử dụng đất đai trong thời gian qua theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình.
P.V
- "Nhiều doanh nghiệp công nghệ lớn muốn đầu tư vào ngành bán dẫn Việt Nam"
- Phát triển thị trường và tạo cơ chế quản lý tín chỉ carbon là rất cấp thiết
- Cựu CEO HSBC Việt Nam đầu quân cho Ngân hàng Phương Đông
- Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4: Đề xuất nhiều giải pháp trong tháng 5 và thời gian tới
- Hàng loạt "ông lớn" công nghệ sẵn sàng chi lớn để mua lại TikTok
Cùng chuyên mục
Thừa Thiên Huế gấp rút, khẩn trương hoàn thành Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương
Quảng Ngãi: Du lịch nông nghiệp, nông thôn… được xem là mảnh đất màu mỡ
Phú Thọ: Sản lượng chè búp tươi đạt 178.900 tấn/năm
Đồng Tháp: Phát động “Tháng Nhân đạo” cấp tỉnh năm 2024
Nguyên nhân giải ngân vốn đầu tư đạt thấp tại Đắk Nông
-
Vay ngân hàng mua bất động sản trong giai đoạn lãi suất thấp: Nên hay không?
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công
-
TS. Trần Xuân Lượng: Hành vi người mua nhà đã thay đổi theo phân khúc căn hộ chung cư
-
Hoàn thiện thể chế để mở đường cho doanh nghiệp vượt khó, phát triển
-
Tập trung vào giá trị cốt lõi, doanh nghiệp Việt có thể nâng tầm thương hiệu