Các nhà kinh tế cho rằng tình hình kinh tế Trung Quốc không tệ như mọi người suy nghĩ

23:52 25/09/2023

Nhà kinh tế học Nancy Qian nói rằng nền kinh tế Trung Quốc không tệ như người ta tưởng. OECD cho biết nền kinh tế nước này vẫn đang trên đà tăng trưởng 5% trong năm nay.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa. (Ảnh: Getty)

Kể từ khi dỡ bỏ lệnh phong tỏa vì Covid-19 vào cuối năm ngoái, nền kinh tế Trung Quốc dường như đang ở trong tình trạng tồi tệ, các chuyên gia và nhà quan sát dự đoán một tình huống tồi tệ đối với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Tuy nhiên, một nhà kinh tế nói rằng tình hình kinh tế của Bắc Kinh không tệ như người ta tưởng.

Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong quý II là 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này đúng ngay cả khi nền kinh tế đất nước đang bị kìm hãm bởi thị trường bất động sản cồng kềnh và các vấn đề về nhân khẩu học đang rình rập.

Vào tháng 9, các nhà kinh tế của OECD cho biết GDP của nước này đang trên đà tăng trưởng 5,1% trong năm nay và 4,6% vào năm 2024. Đó là tốc độ tăng trưởng cao thứ hai được kỳ vọng trong số các nước OECD. Để so sánh, Mỹ chỉ được dự đoán sẽ tăng trưởng 2,2% trong năm nay.

Nancy Qian, giáo sư kinh tế tại Đại học Northwestern, cho biết ngay cả tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên Trung Quốc, đạt mức cao kỷ lục 21% vào đầu mùa hè này, cũng không đến nỗi tệ khi so sánh với các nền kinh tế khác. Qian, đồng giám đốc Phòng thí nghiệm nghiên cứu nghèo đói của Norther và là giám đốc sáng lập của Phòng thí nghiệm kinh tế Trung Quốc, nói rằng tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên ở các nước như Ý, Tây Ban Nha và Thụy Điển thậm chí còn ở mức khoảng 20% trong thời gian dài hơn.

"Nhưng liệu nền kinh tế Trung Quốc có thực sự ở trong tình trạng tồi tệ như vậy không? Câu trả lời ngắn gọn là không", Qian viết hôm thứ Hai trong một bài bình luận cho Project Syndicate. "Sự khác biệt giữa những gì mọi người nghĩ và những gì đúng một phần là do nền kinh tế vĩ đại của Trung Quốc hiệu suất trong những năm qua đã thay đổi sự mong đợi của mọi người."

Tốc độ tăng trưởng hàng năm 10% của Trung Quốc trong 20 năm qua là lý do lớn khiến người dân có hy vọng cao như vậy. Qian nói rằng chuỗi chiến thắng này chắc chắn sẽ kết thúc vào một lúc nào đó. Bà cũng nói rằng nền kinh tế tương đối chậm chạp của Trung Quốc trong năm nay đã trở nên tồi tệ hơn do lệnh đóng cửa vì đại dịch, làm ảnh hưởng đến nhu cầu, cuộc chiến thương mại của Trung Quốc với Mỹ và những sai lầm của ngân hàng trung ương trong chính sách tiền tệ.

Các chuyên gia đã cảnh báo rằng Trung Quốc sẽ có một tương lai chậm chạp nếu Bắc Kinh không giải quyết các vấn đề về dân số và nợ lớn của nước này. Điều đó có thể dẫn tới một “thập kỷ mất mát”, giai đoạn trì trệ như những năm 1990 ở Nhật Bản.

PV tổng hợp