Cà Mau: Tổ chức phi chính phủ Korea 3000 đồng hành trong công tác an sinh

09:11 30/06/2022

Chiều ngày 28/6, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau có buổi tiếp và làm việc với đại diện Tổ chức phi chính phủ Korea 3000 (Hàn Quốc), nhân chuỗi hoạt động chào mừng sự kiện Kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (22/12/1992-22/12/2022).

Đại diện hai bên trao đổi tại buổi làm việc.
Đại diện hai bên trao đổi tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đồng Khởi, Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh, thông tin về hoạt động của đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ công tác đối ngoại nhân dân, là cơ quan đầu mối về công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

Ông Nguyễn Đồng Khởi cũng chia sẻ thêm về nhu cầu của tỉnh Cà Mau trên các lĩnh vực còn gặp nhiều khó khăn, nhất là về nhà ở và cầu giao thông nông thôn.

Đại diện Tổ chức Korea 3000, ông Park Changil cho biết, từ năm 2012, Tổ chức Korea 3000 đã đồng hành, hỗ trợ xây tặng nhà cho người nghèo trong tỉnh Cà Mau, từ mức hỗ trợ 750 USD/căn cho đến năm nay 2022 đã tăng lên 1.047 USD/căn. Tính chung từ năm 2012-2022, đã hỗ trợ 700 căn nhà, 56 cây cầu giao thông nông thôn, tổng trị giá 1 triệu USD.

Ông Park Changil thông tin, từ nay đến cuối năm, Tổ chức Korea 3000 sẽ hỗ trợ thêm 22 căn nhà và 3 cây cầu giao thông nông thôn cho tỉnh Cà Mau. Đồng thời, cũng sẽ xem xét việc tăng mức hỗ trợ xây dựng nhà trong thời gian tới như đề xuất của Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh. 

Ông Nguyễn Đồng Khởi (bên phải), Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau, trao tặng ông Park Changil món quà là bức tranh về Đất Mũi Cà Mau.
Ông Nguyễn Đồng Khởi (bên phải), Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau, trao tặng ông Park Changil món quà là bức tranh về Đất Mũi Cà Mau.

Hoàng Vũ