Bộ trưởng Bộ TT&TT: Đã có giải pháp giải quyết thiếu nhân lực chuyển đổi số
Trong phiên chất vất lĩnh vực Thông tin và truyền thông (TT&TT) Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đã trả lời chất vấn của các đại biểu, theo đó đưa ra giải pháp cho vấn đề thiếu nhân lực chất lượng cao, phục vụ chuyển đổi số hiện nay.
Bộ TT&TT cho biết, Việt Nam đã xác định nền tảng số là giải pháp đột của chuyển đổi số Việt Nam. Nền tảng số trên không gian mạng cũng giống như hạ tầng trong thế giới thực.Từ đó trong năm 2022 chúng ta đã phát triển 52 nền tảng số dùng chung Quốc gia. Đã cơ bản xong và hoàn thành và có 500 triệu người Việt cài nền tảng số Việt Nam (chiếm 30% tổng số cài đặt của người Việt Nam) và con số này đang tăng lên.
Đại biểu Quốc hội nêu vấn đề thực tế Việt Nam đang thiếu nguồn nhân lực số, cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin.
Bộ trưởng Bộ TT&TT thừa nhận nhân lực trong ngành công nghệ thông tin xấp xỉ 1,2 triệu người nhưng trình độ từ cao đẳng trở lên chỉ 550 nghìn người. Các quốc gia châu Âu họ đã đặt mục tiêu nhân lực công nghệ thông tin chiếm 5% dân số. Như Việt Nam 5% dân số là 5 triệu, ít chúng ta cũng phải có 2-3 triệu nhân lực như vậy. Nhưng hiện chúng ta mới chỉ có 600 nghìn, mỗi năm ra trường cũng chỉ 60 – 70 nghìn lao động có trình độ.
Về giải pháp đột phá cho vấn đề trên, Bộ trưởng Bộ TT&TT cho rằng: “Có việc thì sẽ có người, có việc khó thì sẽ có người giỏi, có việc vĩ đại thì sẽ có người vĩ đại”. Lý giải cho câu nói này, Bộ trưởng chia sẻ: Người ở đây được hiểu là cả người và doanh nghiệp. Theo đó, khi Bộ công bố các bài toán chuyển đổi số quốc gia ở cả mức Trung ương và các địa phương và có trang web để công bố các bài toán cần lời giải bài toán chuyển đổi số Việt Nam.
Giải pháp Bộ trưởng Bộ TT&TT đưa ra là Đại học số. "Đào tạo theo truyền thống đến giới hạn rồi, do cơ sở vật chất. Năm nay sẽ cấp 5 giấy phép Đại học số, sẽ thí điểm sớm. Nguồn nhân lực chuyển đổi số không chỉ phục vụ trong nước mà còn cả Mỹ, Nhật. Đây cũng là 1 trong những cơ hội xuất khẩu lao động chuyển đổi số" - Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng thông tin.
Bên cạnh đó, vấn đề chảy máu chất xám nhân tài công nghệ thông tin cũng là vấn đề được Bộ TT&TT quan tâm bởi nhân tài là yếu tố quyết định trong việc làm chủ khoa học công nghệ, ứng dụng khoa học công nghệ.
Theo Bộ trưởng, hiện nay đã có nhiều doanh nghiệp Việt Nam trả được mức lương tương đương doanh nghiệp nước ngoài. Từ đó nhiều lao động nước ngoài, du học sinh, sinh viên trình độ cao đã về làm ở các công ty Việt Nam. Cần có nhiều hơn nữa chính sách để thu hút nhân tài.
Thêm vào đó, mỗi một người dân cũng cần có kỹ năng chuyển đổi số. Từ công chức tới người lao động. Bộ TT&TT đã xây dựng các nền tảng chuyển đổi số trực tuyến. Mọi người dân đều có thể lên đó tự học, tự đánh giá và được cấp chứng chỉ. "Tất cả chúng ta đều có kỹ năng chuyển đổi số không chỉ dựa vào nhân lực" - Bộ trưởng Bộ TT&TT nhấn mạnh.
Linh Anh
Cùng chuyên mục
Yên Bái: 68,72% người dân trưởng thành thanh toán không dùng tiền mặt thông qua sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử
Tạo đà phát triển nguồn nhân lực bán dẫn Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu
Hà Nội lần đầu thí điểm quản lý thuế thương mại điện tử tại quận Hoàn Kiếm
Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh: Phát triển kinh tế số, cần có giải pháp đột phá, sáng tạo, đổi mới
Bà Rịa – Vũng Tàu triển khai ứng dụng “App BR – VT Smart” trên Zalo giúp người dân tiếp cận nhanh các dịch vụ công
-
Tổng Giám Đốc FPT Smart Cloud Lê Hồng Việt: AI là một cơ hội lớn cho doanh nghiệp và xã hội
-
Vay ngân hàng mua bất động sản trong giai đoạn lãi suất thấp: Nên hay không?
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công
-
TS. Trần Xuân Lượng: Hành vi người mua nhà đã thay đổi theo phân khúc căn hộ chung cư
-
Hoàn thiện thể chế để mở đường cho doanh nghiệp vượt khó, phát triển