Bơ, chanh leo sắp được ký Nghị định thư với thị trường Trung Quốc
Việt Nam sẽ có 8 loại trái cây, nông sản xuất khẩu theo hình thức ký kết Nghị định thư sang thị trường Trung Quốc nếu bơ và chanh leo được ký Nghị định thư.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thông báo rằng trong thời gian sắp tới, Việt Nam sẽ thêm hai loại trái cây mới, đó là bơ và chanh leo, vào danh sách xuất khẩu chính thức sang Trung Quốc thông qua việc ký Nghị định thư với Tổng cục Hải quan Trung Quốc. Hiện nay, Việt Nam đã có 13 loại trái cây được phép xuất khẩu chính thức sang Trung Quốc, bao gồm thanh long, dưa hấu, chuối, vải, nhãn, chôm chôm, mít, xoài, măng cụt, sầu riêng, chanh dây, thạch đen, và khoai lang.
Tuy nhiên, trong thực tế, chỉ có 6 loại trái cây và nông sản được ký Nghị định thư xuất khẩu sang Trung Quốc, bao gồm măng cụt, thạch đen, sầu riêng, chuối, khoai lang, và dưa hấu. Việc thêm bơ và chanh leo vào danh sách này được kỳ vọng sẽ nâng cao kim ngạch xuất khẩu trái cây của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc.
Theo báo cáo của Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), cây chanh leo đang được trồng rộng rãi tại 46 tỉnh và thành phố, với diện tích khoảng 9.500 ha và sản lượng 300.000 - 400.000 tấn/năm. Vùng Tây Nguyên là khu vực chủ lực với hơn 86% diện tích trồng chanh leo, đặc biệt là tỉnh Gia Lai có diện tích lớn nhất là hơn 4.263 ha.
Về trái bơ, nó chủ yếu được trồng tại các tỉnh Tây Nguyên như Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai và Kon Tum, với tổng diện tích gần 8.000 ha. Đắk Nông được coi là "thủ phủ bơ" với diện tích gần 2.600 ha và năng suất bình quân từ 10 – 15 tấn/ha. Tính đến đầu năm 2022, bơ Việt Nam cũng đã bắt đầu xuất khẩu sang Australia.
Thống kê từ Tổng cục Hải quan cho biết, xuất khẩu rau quả của Việt Nam trong năm 2023 đạt 5,6 tỷ USD, tăng 66,7% so với năm 2022, trong đó, Trung Quốc là thị trường lớn nhất với kim ngạch 3,64 tỷ USD, tăng 139,5% so với năm 2022. Sầu riêng cũng đóng góp đáng kể vào tăng trưởng xuất khẩu sau khi ký Nghị định thư với thị trường Trung Quốc vào tháng 10/2023.
Chia sẻ về kết quả chuyến công tác tại Trung Quốc, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - ông Trần Thanh Nam, cho biết sản phẩm trái cây của Việt Nam, đặc biệt là sầu riêng, đang có lợi thế tại thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cảnh báo về việc cần tập trung vào chất lượng và mẫu mã để không mất đi cơ hội, và lưu ý rằng Trung Quốc có thể cho phép nhiều quốc gia khác xuất khẩu sầu riêng vào thị trường của họ. Ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng khác của Bộ, cũng nhấn mạnh về cần thiết phải chứng minh chất lượng và độ tin cậy của nông sản Việt Nam để tận dụng cơ hội xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc, thị trường lớn với dân số hơn 1,4 tỷ người và tầng lớp trung lưu ngày càng lớn.
PV
- Việt Nam hướng tới mục tiêu có 5 doanh nhân quyền lực nhất châu Á
- Quảng cáo iPad Pro thế hệ mới: Sai lầm hiếm hoi của Apple khiến công chúng phản ứng dữ dội
- Doanh số iPhone tại Trung Quốc tăng sau khi Apple thực hiện chiến lược giảm giá
- 50 công ty đại thắng trong thời kỳ đại dịch "bay hơi" hơn 1,5 nghìn tỷ USD
- Nữ doanh nhân Việt Nam được trao giải Nhà lãnh đạo có tầm nhìn xuất sắc
Cùng chuyên mục
Hoa kỳ chính thức dừng điều tra bánh xe kéo bằng thép nhập từ Việt Nam
Hàng Việt Nam phải đối mặt với điều tra phòng vệ thương mại từ 24 thị trường
Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc: Từ tâm điểm đến sự thờ ơ của các nhà đầu tư châu Âu
Ấn Độ chính thức dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu hành tây
Lừa đảo vàng gia tăng ở Trung Quốc, hướng dẫn phân biệt vàng thật với vàng giả
-
Kiểm soát lạm phát trong bối cảnh khó khăn mới
-
Tổng Giám Đốc FPT Smart Cloud Lê Hồng Việt: AI là một cơ hội lớn cho doanh nghiệp và xã hội
-
Vay ngân hàng mua bất động sản trong giai đoạn lãi suất thấp: Nên hay không?
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công
-
TS. Trần Xuân Lượng: Hành vi người mua nhà đã thay đổi theo phân khúc căn hộ chung cư