Bình Dương vẫn thực hiện nghiêm túc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ

20:08 17/08/2021

Đó là phát biểu chỉ đạo của ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc, kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại TP.Thuận An vào sáng 16-8. Để hỗ trợ thành phố thực hiện tốt việc giãn cách xã hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho biết, trong tuần này tỉnh sẽ họp bàn, xem xét và có hướng điều động bổ sung lực lượng vũ trang gồm công an và quân đội từ các địa phương “vùng xanh” về tăng cường chi viện.

Ghi nhận các ý kiến của  ông Nguyễn Hoàng Thao đề nghị thời gian tới TP.Thuận An tiếp tục duy trì tốt các hoạt động giãn cách. Đối với các khu vực thuộc “vùng nguy cơ rất cao” và “vùng nguy cơ cao”, công tác giãn cách cần được siết chặt để hạn chế tình trạng di chuyển không chính đáng của người dân. Ngoài ra, thành phố cũng cần có phương án tổ chức lại các tổ đội công tác để đạt hiệu quả cao nhất trong việc tổ chức các chốt kiểm soát dịch bệnh và các tổ tuần tra, kiểm tra cơ động.  

Lãnh đạo huyện Dầu Tiếng chủ trì cuộc họp trực tuyến công bố “vùng xanh” của huyện sáng 17-8
Lãnh đạo huyện Dầu Tiếng chủ trì cuộc họp trực tuyến công bố “vùng xanh” của huyện sáng 17-8. 

Ông Nguyễn Hoàng Thao cũng đề nghị thời gian tới, TP.Thuận An cần chú trọng tổ chức lại công tác thống kê thông tin dữ liệu; có sự phân tích, đánh giá chính xác và toàn diện về công tác phòng, chống dịch bệnh. Thành phố cần tiến hành rà soát lại công tác tổ chức sản xuất “3 tại chỗ”. Những doanh nghiệp không bảo đảm thì yêu cầu dừng hoạt động. Thành phố cũng cần từng bước rà soát, tổ chức lại, cơ cấu lại hệ thống nhà trọ theo hướng an toàn phòng dịch; làm cầu nối giúp doanh nghiệp và các cơ sở kinh doanh nhà trọ đàm phán, làm việc với nhau để xây dựng mô hình sản xuất “3 xanh” gồm: Công nhân xanh, nhà máy xanh, nhà trọ xanh; thực hiện tốt việc quản lý lộ trình di chuyển của công nhân lao động từ nhà trọ đi vào nhà máy, xí nghiệp và hướng ngược lại.

Ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch UBND TP.Thuận An, cho biết, từ đầu đợt dịch bệnh thứ 4 đến nay, thành phố đã ghi nhận tổng cộng 13.974 trường hợp F0. Thông qua chiến dịch xét nghiệm diện rộng (đợt 1) đối với trên 80% dân số, thành phố ghi nhận có khoảng 1,69% dân số nhiễm Covid-19, chủ yếu tập trung ở các “vùng đỏ”. Hiện thành phố đã sử dụng hết khả năng của 4 khu vực điều trị với quy mô, năng lực điều trị tối đa 500 người. Tính từ đầu đợt dịch bệnh thứ 4 đến nay, các cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 tại chỗ đã điều trị khỏi cho 540 bệnh nhân Covid-19. 

Lực lượng chức năng TP.Thuận An kiểm tra các phương tiện giao thông di chuyển trên địa bàn thành phố
Lực lượng chức năng TP.Thuận An kiểm tra các phương tiện giao thông di chuyển trên địa bàn thành phố. 

 Để hỗ trợ TP.Thuận An thực hiện tốt công tác khoanh vùng truy vết, truy quét và tầm soát Covid-19 trên địa bàn, ông Nguyễn Hoàng Thao cho biết tỉnh đã thống nhất về mặt chủ trương và sẽ sớm tăng cường chi viện cho TP.Thuận An và TX.Tân Uyên thêm khoảng 1.400 nhân sự là tình nguyện viên. Trong số 250.000 liều vắc xin mà Bộ Y tế dự kiến phân bổ cho Bình Dương sắp tới, ngoài 50.000 liều ưu tiên tiêm cho lực lượng tuyến đầu chống dịch ở các địa phương, tỉnh sẽ ưu tiên phần lớn cho các địa phương “vùng đỏ”.

Ở một diễn biến khác, huyện Dầu Tiếng Sau nhiều đợt truy quét, tầm soát Covid-19 không ghi nhận các ca dương tính mới, huyện Dầu Tiếng đã thiết lập và công bố “vùng xanh an toàn” đối với 81/89 ấp trực thuộc 11/12 xã, thị trấn. Tại cuộc họp sáng 17-8, BCĐ huyện tiếp tục yêu cầu các ngành chức năng và UBND các xã, thị trấn nơi có vùng xanh tiếp tục mở rộng, duy trì và bảo vệ “vùng xanh” theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của BCĐ Quốc gia, BCĐ tỉnh, huyện.

Trong đó, các địa phương cần chú ý thành lập và bố trí nhân sự trực các chốt kiểm soát “bảo vệ vùng xanh”, kiểm soát người ra vào khu vực; tiến hành xây dựng, thiết lập nội quy của “vùng xanh” đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, tự giác và tự quản của người dân trong quá trình tổ chức. Xác định để thiết lập được “vùng xanh”, quân dân toàn huyện đã phải đánh đổi bằng công sức, tiền bạc và thời gian nên BCĐ huyện đề nghị các ngành chức năng và địa phương cần có phương án chủ động, sâu sát trong công tác giữ vững “vùng xanh” đã thiết lập được trong thời gian tới. 

Ông Lê Thành Tâm, Phó trưởng Phòng Kinh tế TX.Bến Cát, cho biết việc thực hiện mô hình “Xe lưu động của tiểu thương” cơ bản đáp ứng được nhu cầu mua sắm thiết yếu của người dân
Ông Lê Thành Tâm, Phó trưởng Phòng Kinh tế TX.Bến Cát, cho biết việc thực hiện mô hình “Xe lưu động của tiểu thương” cơ bản đáp ứng được nhu cầu mua sắm thiết yếu của người dân. 

 Để thiết lập được “vùng xanh”, thời gian qua huyện Dầu Tiếng đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc một cách khẩn trương, quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Thông qua các chiến dịch truy quét Covid-19 diện rộng, đến ngày 15-8 “vùng xanh” của huyện Dầu Tiếng đã bao phủ khoảng 98,27% dân số và 98,60% hộ gia đình. Về mặt địa bàn, đến nay huyện đã ghi nhận 81/89 ấp thuộc “vùng xanh”, chiếm 91,01%; 6/89 ấp thuộc “vùng vàng”, chiếm 6,74%; 2/89 ấp thuộc “vùng cam”, chiếm 2,25% và không còn ấp nào thuộc “vùng đỏ”. Đối với những khu vực còn lại ở những vùng giáp ranh với Chơn Thành (Bình Phước), Bàu Bàng, Bến Cát, Củ Chi (TP.HCM), Dương Minh Châu (Tây Ninh) dù không ghi nhận ca dương tính nào nhưng cũng được huyện chủ động xếp vào vùng có nguy cơ lây nhiễm cao và có phương án riêng trong công tác phòng, chống dịch. Theo đó, thời gian tới các địa phương này cố gắng siết chặt giãn cách xã hội và kiểm soát tốt việc di chuyển qua lại giữa các địa phương tiếp giáp.

Trong một diễn biến tương tự, TX.Bến Cát đã thiết lập các khu vực “vùng xanh”. Riêng các khu vực nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 đang được địa phương đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm lần 2 để tìm F0 đưa ra khỏi cộng đồng, nhà máy, xí nghiệp. Trong kế hoạch xây dựng “vùng xanh” trên bản đồ Covid-19 đưa Bến Cát về trạng thái “bình thường mới” từ ngày 22-8, thị xã đang tập trung các biện pháp để chuyển hóa mức độ nguy cơ các vùng trên bản đồ Covid-19 thị xã.

Ông Nguyễn Hoàng Thao cho biết thêm, hiện các điểm tiếp nhận cách ly điều trị F0 trên địa bàn tỉnh cơ bản đã đầy và buộc phải chờ hoàn thành các khu điều trị mới tiếp nhận F0 mới được. Do đó, thành phố cần chủ động phương án tại chỗ, căn cứ vào tình trạng sức khỏe thực tế của người mắc Covid-19 để đưa ra phương án xử trí phù hợp. Đối với những trường hợp có tình hình sức khỏe tốt và không có triệu chứng, địa phương có thể cân nhắc cho cách ly điều trị tại chỗ.

Hoàng Thu