Bình Dương: Cơ quan chức năng đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ người lao động

21:20 11/08/2021

Trong thời gian qua, dịch bệnh trên địa bàn Bình Dương đang diễn biến phức tạp, nhiều công nhân lao động nhiễm Covid-19. UBND tỉnh Bình Dương cùng các đoàn thể, cơ quan chức năng đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ người lao động như tặng tiền mặt, tặng nhu yếu phẩm hay vận động chủ nhà trọ giảm tiền thuê phòng.

Hiện nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương đang phối hợp với các sở, ngành gấp rút triển khai hỗ trợ cho đối tượng công nhân lao động ở trọ bị mất việc, ngừng việc do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Theo đó, đợt này tỉnh sẽ  hỗ trợ cho khoảng 500.000 công nhân đang ở trọ trên địa bàn tỉnh.  

Mỗi người lao động đang ở trọ sẽ nhận những phần quà là các nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng
Mỗi người lao động đang ở trọ sẽ nhận những phần quà là các nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng.

Cụ thể, mỗi người lao động đang ở trọ sẽ được hỗ trợ 500.000 đồng, gồm một phần quà là các nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày trị giá 300.000 đồng và tiền mặt.

Ông Nguyễn Văn Lộc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương, cho biết việc hỗ trợ lần này nhằm góp phần động viên công nhân, người lao động đang bị mất việc, ngừng việc ở các khu trọ an tâm ở lại. Từ đó, họ sẽ chấp hành tốt Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và chung sức cùng tỉnh nhà thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch. 

LĐLĐ tỉnh Bình Dương luôn nắm tình người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19 để chi hỗ trợ theo Quyết định số 2606
LĐLĐ tỉnh Bình Dương luôn nắm tình người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19 để chi hỗ trợ theo Quyết định số 2606.

 “LĐLĐ tỉnh Bình Dương luôn nắm tình hình đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19 để chi hỗ trợ theo Quyết định số 2606 của Tổng Liên đoàn và Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ. Ngoài ra, Công đoàn tỉnh Bình Dương cũng phối hợp với các đoàn thể ở địa phương vận động chủ nhà trọ miễn, giảm, giãn thời gian đóng tiền trọ cho người lao động”, bà Nguyễn Hoàng Bảo Trân - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương, cho biết.

Theo bà Trân, LĐLĐ tỉnh cũng tích cực vận động các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân ủng hộ kinh phí, hàng hóa, nhu yếu phẩm để hỗ trợ người lao động và tuyến đầu chống dịch. LĐLĐ tỉnh đã tiếp nhận và chuyển đến Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương hơn 7.5 tỷ đồng ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19; chuyển về Quỹ Tấm lòng vàng của Tổng Liên đoàn hơn 1 tỷ đồng để mua vắc xin ngừa Covid-19 cho công nhân lao động. 

Mỗi người lao động đang ở trọ sẽ được hỗ trợ để phục vụ cho sinh hoạt cuộc sống hàng ngày.
Mỗi người lao động đang ở trọ sẽ được hỗ trợ để phục vụ cho sinh hoạt cuộc sống hàng ngày.

Bình Dương hiện có hơn 1,3 triệu lao động, trong đó có khoảng 80% là lao động ngoại tỉnh. Đa số người lao động phải thuê nhà, ở trọ. Đời sống của người lao động vốn đã thiếu thốn, nay dịch bệnh càng khốn khó đủ bề. Toàn tỉnh có khoảng 100.000 lao động bị ảnh hưởng việc làm, hiện đang ở trong các khu trọ.

Chính vì thế, tỉnh Bình Dương đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ cho nhóm đối tượng này., HĐND tỉnh Bình Dương đã quyết định hỗ trợ tiền thuê nhà đối với người lao động đang ở trọ trên địa bàn tỉnh.

Do đó, công nhân lao động đang ở trọ trên địa bàn tỉnh Bình Dương bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh sẽ được hỗ trợ một lần tiền thuê nhà trọ là 300.000 đồng/người trong tháng 8/2021.

Mặt khác, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương tiếp nhận số tiền trên và trao cho những công nhân bị mất việc làm, không có thu nhập, người bị tai nạn, bị bệnh hiểm nghèo mà công ty tạm dừng hoạt động, những lao động tự do lớn tuổi mất việc làm bị cách ly....

Ông Nguyễn Đình Khánh - Phó Chủ tịch Thường trực và ông Đặng Tấn Đạt - Phó trưởng ban Chính sách - Pháp luật Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã trao quà của chương trình “Tiếp sức cho công nhân, người lao động” cho những lao động khuân vác, bốc xếp hàng hóa, nhặt rau, vệ sinh và một số người buôn bán hàng rong ở chợ Hàng Bông - Phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. 

Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương với những chính sách hỗ trợ cho người lao động nghèo
Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương với những chính sách hỗ trợ cho người lao động nghèo.

Hầu hết những lao động này đều ở các tỉnh miền Tây về Bình Dương kiếm sống nhờ hoạt động của chợ đầu mối này. Do xảy ra dịch bệnh chợ phải dừng hoạt động 1 tháng nay. Những người lao động vì thế cũng không có việc làm, không có thu nhập. Hiện đã hết tiền tích trữ, thậm chí có người còn hết gạo trong phòng trọ.

Ông Đặng Tấn Đạt - Phó trưởng ban Chính sách - Pháp luật Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho biết, hôm nay đơn vị trao 20 suất quà (mỗi phần 1 triệu đồng và nhu yếu phẩm).

Có thể nói, sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương là một niềm động viên, an ủi lớn đối với những lao động , giúp họ ổn định cuộc sống, vượt qua đại dịch Covid-19.

Hoàng Thu