Bình Dương: Ủy ban MTTQ Việt Nam kêu gọi hưởng ứng Chương trình “Sóng và máy tính cho em”

22:27 23/09/2021

Ngày 23/9/2021, Sở Giáo dục-Đào tạo tỉnh tổ chức tổng kết năm học 2020-2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022. Tại lễ tổng kết, đã phát động cuộc vận động ủng hộ chương trình “sóng và máy tính cho em”.

Tham dự có ông Nguyễn Văn Lộc, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Chương trình được kết nối trực tuyến với điểm cầu phòng GD-ĐT các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. 

Lễ phát động chương trình “sóng và máy tính cho em” với mục đích kêu gọi các tổ chức, cơ quan, các doanh nghiệp trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống của dân tộc Việt Nam tích cực hưởng ứng
Lễ phát động chương trình “sóng và máy tính cho em” với mục đích kêu gọi các tổ chức, cơ quan, các doanh nghiệp trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống của dân tộc Việt Nam tích cực hưởng ứng. (Ảnh: Báo Bình Dương) 

Ông Nguyễn Văn Lộc chia sẻ: Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ đời sống kinh tế - xã hội trên toàn cầu, thay đổi cách nghĩ, cách thích ứng, cách vận hành, cách quản trị xã hội. Tại Bình Dương, thời gian qua cả hệ thống chính trị đã tích cực vào cuộc với quyết tâm cao, với sự đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, tỉnh đã từng bước kiểm soát được dịch bệnh, đẩy mạnh tiêm chủng và xét nghiệm phù hợp, sắp tới đây, cuộc sống của người dân sẽ dần từng bước bình thường trở lại, trường học an toàn sẽ được mở cửa…

Dịch bệnh ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống, trong đó có hoạt động giáo dục và đào tạo. Các trường học phải đóng cửa, các em học sinh và giáo viên phải chịu thiệt thòi vì không được đến trường như bình thường mà phải chuyển sang hình thức dạy và học trực tuyến. Trong khi đó, nhiều gia đình không đủ điều kiện mua sắm phương tiện và thiết bị học tập trực tuyến cho con em.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương, tính đến ngày 22 tháng 9, có khoảng hơn 374.000 học sinh học trực tuyến, trong đó hơn 60.000 em không thể tham gia lớp học trực tuyến do thiếu thiết bị. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xin chia sẻ với các gia đình, các cháu học sinh đang đối mặt với những khó khăn để thích ứng với việc học trong điều kiện dịch bệnh.

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kêu gọi đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, các tổ chức, cơ quan, các doanh nghiệp trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống của dân tộc Việt Nam, tích cực hưởng ứng các hoạt động trong Chương trình “Sóng và máy tính cho em” nhằm tạo thêm nguồn lực để tiếp tục chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 không bị gián đoạn việc học tập, góp phần cùng tỉnh Bình Dương chung tay, chung sức đồng lòng vượt qua khó khăn, vượt qua đại dịch. 

Cần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
Cần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. (Ảnh: Báo Bình Dương) 

Năm học 2021-2022, ngành Giáo dục Bình Dương đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, xây dựng và triển khai kế hoạch năm học mới linh hoạt, phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19 tại địa phương; chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong GD-ĐT, gắn với đổi mới công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy và học, trước hết là để thích ứng với tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, có thể còn kéo dài; triển khai kế hoạch thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên các cấp; triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; ưu tiên cân đối ngân sách để đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu bảo đảm thực hiện chương trình mới đối với lớp 1, lớp 2, lớp 6 và chương trình giáo dục phổ thông 2018; chú trọng giáo dục lý tưởng cách mạng, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho HS; thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”...

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trân trọng ghi nhận sự quan tâm, ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và cam kết mọi sự đóng góp được sử dụng đúng đối tượng, đúng mục đích.

Hoàng Thu