Bernard Arnault nhường vị trí giàu thứ hai thế giới cho nhà sáng lập Amazon

14:54 17/10/2023

Bernard Arnault hiện là CEO kiêm Chủ tịch tập đoàn xa xỉ lớn nhất thế giới LVMH. Hãng này hiện sở hữu 70 thương hiệu thời trang và mỹ phẩm.

Bernard Arnault
Tỷ phú Bernard Arnault.

Nhóm cổ phiếu hàng xa xỉ bị bán tháo khiến Bernard Arnault phải nhường vị trí người giàu thứ hai thế giới cho nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos.

Theo bảng xếp hạng tỷ phú Bloomberg Billionaires Index, ông chủ tập đoàn hàng xa xỉ LVMH Bernard Arnault hiện chỉ sở hữu 155,1 tỷ USD. Con số này thấp hơn Jeff Bezos, với 156,3 tỷ USD. Việc này khiến Arnault phải nhường lại ngôi giàu thứ hai thế giới cho nhà sáng lập Amazon.

Arnault hiện là CEO kiêm Chủ tịch tập đoàn xa xỉ lớn nhất thế giới LVMH. Hãng này hiện sở hữu 70 thương hiệu thời trang và mỹ phẩm, như Sephora, Tiffany & Co, Givenchy, Christian Dior, Dom Perignon and Moët Hennessy.

Trong một tuần qua (kể từ hôm 11/10), sau khi LVMH công bố kết quả kinh doanh tệ hơn dự đoán, tài sản của ông đã “bốc hơi” 6,8 tỷ USD.

Tăng trưởng doanh số bán hàng của LVMH đã chậm lại trong quý 3 khi người mua sắm hạn chế chi tiêu cho thời trang và túi xách đắt tiền. Doanh thu hữu cơ tại đơn vị thời trang và đồ da quan trọng của tập đoàn Pháp - bao gồm các nhãn hiệu Louis Vuitton và Christian Dior – chỉ tăng 9%, thấp hơn kỳ vọng của các nhà phân tích là 11,2%. Doanh số bán hàng tại bộ phận rượu vang và rượu mạnh giảm 14%, tệ hơn nhiều so với dự kiến, theo Business of Fashion.

Công ty mẹ của các thương hiệu bao gồm Louis Vuitton, Dior, Tiffany & Co. và Sephora, cũng công bố doanh số đạt 19,96 tỷ Euro trong quý 3/2023, không đạt được mức dự đoán đồng thuận là 20,6 tỷ euro do các nhà phân tích đưa ra. Số liệu phản ánh sự bình thường hóa ở tốc độ tăng trưởng trong phân khúc thời trang và phụ kiện da thuộc – mặt hàng chủ chốt của tập đoàn khi tình hình lạm phát và lãi suất cao ảnh hưởng tới khả năng chi tiêu tùy ý của người tiêu dùng.

Đồng euro mạnh lên so với đồng USD cũng đang ảnh hưởng đến LVMH, vì doanh thu tại Mỹ của công ty này sẽ có giá trị thấp hơn khi chuyển sang đồng euro. Giám đốc Tài chính của LVMH Jean-Jacques Guiony cho biết, sự mạnh lên của đồng euro đem lại tác động tiêu cực nhiều hơn dự đoán. Ông Guiony ước tính việc này sẽ gây bất lợi cho biên lợi nhuận trong nửa cuối năm nay, dù các chiến lược phòng hộ có thể bù đắp phần nào.

Cuối năm 2022, tỷ phú người Pháp Bernard Arnault đã vượt qua Elon Musk để nắm giữ ngôi vương trong bối cảnh các cổ phiếu công nghệ lao dốc vì phải đối mặt với lạm phát cao. Nhưng tháng 5 vừa qua, ông lại bị Musk vượt mặt nhưng từ tháng 10/2022 ông chưa bao giờ xuống dưới top 2.

Sự kiện này phản ánh ngành xa xỉ đang phải đối mặt với nhiều cơn gió ngược, từ nhu cầu ở Mỹ sụt giảm do người tiêu dùng e ngại lạm phát cho đến đà hồi phục kinh tế yếu ớt ở Trung Quốc. Cổ phiếu LVMH đã giảm tổng cộng 10% trong 3 ngày sau khi tập đoàn công bố kết quả kinh doanh.

Trong khi đó, nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos hưởng lợi từ cổ phiếu công nghệ phục hồi. Cổ phiếu Amazon năm nay tăng 58%, giúp tài sản của tỷ phú Bezos tăng 49,3 tỷ USD.

Người giàu nhất thế giới hiện vẫn là CEO Tesla Elon Musk. Musk đã có thêm 96,8 tỷ USD năm nay, nhờ cổ phiếu Tesla tăng 106%.

Minh Phương (t/h)