Napoli ra lệnh cấm siêu du thuyền của tỷ phú Bernard Arnault

11:28 26/06/2023

Napoli đã áp dụng quy định mới về kích thước du thuyền được phép cập cảng, và việc này đã gây ra sự bất ngờ cho Bernard Arnault cũng như những tỷ phú khác.

Napoli, thành phố nằm ở miền Nam Italy, đã đưa ra quyết định cấm siêu du thuyền của tỷ phú Bernard Arnault, người xếp thứ hai trong danh sách tỷ phú giàu nhất thế giới, không được cập cảng. Siêu du thuyền mang tên Symphony, có chiều dài 101 mét và thuộc sở hữu của ông trùm đế chế thời trang LVMH.

Quyết định này đã khiến cho Bernard Arnault và nhiều tỷ phú khác cảm thấy thất vọng. Trước đó, Symphony đã được phép neo đậu tại cảng Mergellina, tại đó Bernard Arnault đã có cơ hội thể hiện sự xa hoa và tiện nghi trên du thuyền của mình, bao gồm một bể bơi và rạp chiếu phim ngoài trời.

Napoli ra lệnh cấm siêu du thuyền của tỷ phú Bernard Arnault
Napoli ra lệnh cấm siêu du thuyền của tỷ phú Bernard Arnault.

Lý do chính mà siêu du thuyền này bị cấm cập cảng là do vượt quá kích thước quy định. Napoli đã áp dụng quy định mới về kích thước du thuyền được phép cập cảng, và việc này đã gây ra sự bất ngờ cho Bernard Arnault cũng như những tỷ phú khác. Ngay cả tỷ phú Barry Diller, người sở hữu tập đoàn truyền thông hàng đầu, cũng đã phải rời Napoli sau khi du thuyền của ông bị cấm vì lý do an ninh.

Một nguồn tin tại cảng Mergellina đã bày tỏ sự không hiểu nổi đối với quyết định mới này, vì trong suốt 20 năm qua, các siêu du thuyền đã có thể cập cảng ở đây mà không gặp vấn đề gì. Quyết định này sẽ khiến Napoli lỡ mất cơ hội thu hút du khách siêu giàu, mang lại sự lộng lẫy cho thành phố này.

Các tỷ phú đã bày tỏ sự thất vọng vì không thể neo đậu ở Napoli thông qua nhiều lá thư gửi đến thành phố. Một bức thư từ công ty cho thuê du thuyền thuộc sở hữu của một tỷ phú Thổ Nhĩ Kỳ và được đăng ký tại Quần đảo Cayman cho biết du thuyền của họ có chiều dài 85 mét và đã thấy những tàu lớn hơn neo đậu tại Napoli mà không gặp khó khăn. Các tỷ phú laments rằng việc cấm siêu du thuyền làm mất đi cơ hội kinh doanh, công ăn việc làm và ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế của thành phố.

Hiệp hội kinh doanh Italy cũng đã chỉ trích quy định mới này. Chủ tịch của chi nhánh Napoli thuộc Liên minh Công nghiệp Italy, Costanzo Jannotti Pecci, cho biết quy định này để lại nhiều hậu quả. Ông cũng nhấn mạnh rằng sự tăng trưởng danh tiếng của Napoli là nhờ vào sự xuất hiện của các tỷ phú này.

Massimo Luise, người quản lý một bến tàu ở Mergellina, cho biết dù ông tôn trọng quy định, nhưng hậu quả kinh tế của việc cấm siêu du thuyền là rất lớn đối với Napoli. Ông tiếc nuối cho thành phố này, nơi đã từng đón chào những vị khách tầm cỡ như Leonardo DiCaprio, Johnny Depp, Jeff Bezos và Jennifer Lopez trong nhiều năm qua, và nay không còn có khả năng đón những vị khách tầm cỡ như vậy nữa.

PV (t/h)