Bắc Giang: Đoàn lãnh đạo cao cấp của KOICA (Hàn Quốc) làm việc tại Trường Cao đẳng công nghệ Việt - Hàn

14:35 18/03/2024

Ngày 17/3, Đoàn lãnh đạo cao cấp của KOICA (Hàn Quốc) do ông Chang Won Sam - Chủ tịch Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc làm trưởng đoàn đã làm việc tại Trường Cao đẳng công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang.

Đón tiếp và làm việc với Đoàn.có ông Mai Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang, ông Lee Byung Hwa - Giám đốc Quốc gia KOICA Việt Nam; ông Moon Sang Won - Giám đốc phụ trách Khu vực Đông Nam Á; bà Song EunEui - Phó Giám đốc Quốc gia KOICA Việt Nam; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành liên quan; lãnh đạo, cán bộ Trường Cao đẳng Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang. ­­

Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Cổng TTĐT)

KOICA là Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc thuộc Chính phủ, chịu sự quản lý trực tiếp của Bộ Ngoại giao và Thương mại Hàn Quốc, có nhiệm vụ thực hiện các chương trình viện trợ không hoàn lại cho các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam.

Mạng lưới hoạt động của KOICA có mặt ở rất nhiều nước trên thế giới. Văn phòng đại diện của KOICA được thành lập tại Việt Nam ngày 18/7/1994, với mục đích thực hiện các hoạt động hợp tác kỹ thuật và viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc đối với Việt Nam.

Năm lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ được thực hiện thông qua các hình thức như: Tổ chức các khóa đào tạo tại Hàn Quốc cho cán bộ Việt Nam; cử chuyên gia và tình nguyện viên tới làm việc tại các cơ quan của Việt Nam; hợp tác nghiên cứu phát triển; thực hiện các dự án xây dựng trường học, bệnh viện, hệ thống thông tin, cung cấp trang thiết bị; hợp tác với các tổ chức phi chính phủ khác của Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam.

Trường Cao đẳng công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang là dự án được triển khai từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của chính phủ Hàn Quốc thông qua KOICA từ năm 2012. Với sự hỗ trợ của KOICA, trường không ngừng phát triển cả về lượng và chất.

Đồng chí Nguyễn Công Thông - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang báo cáo tại buổi làm việc
Ông Nguyễn Công Thông - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang báo cáo tại buổi làm việc. (Ảnh: Cổng TTĐT)

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Công Thông - Hiệu trưởng nhà trường thông tin về kết quả hoạt động của Trường Cao đẳng Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang giai đoạn 2014-2024 gắn với hiệu quả đầu tư dự án viện trợ ODA không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc thông qua tổ chức KOICA (2012-2014).

Trường Cao đẳng Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang được thành lập ngày 31/8/2012, là cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập bậc Cao đẳng trực thuộc UBND tỉnh Bắc Giang với nhiệm vụ tổ chức thực hiện đào tạo nghề trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và các chương trình đào tạo thường xuyên theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Sau 10 năm chính thức đi vào hoạt động (2014-2024), đến nay cơ cấu tổ chức, bộ máy của nhà trường tăng từ 10 đầu mối trực thuộc (năm 2014) lên 21 đầu mối (năm 2023). Đội ngũ viên chức, lao động ngày càng tăng cả về số lượng và chất lượng, phù hợp về cơ cấu.

Nhà trường hiện có 164 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; khoảng 100 giáo viên thỉnh giảng đến từ một số đơn vị và doanh nghiệp. Đội ngũ nhà giáo đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn giảng dạy theo quy định.

Năm 2014, nhà trường được cấp phép 05 nghề trình độ cao đẳng với quy mô 270 sinh viên. Đến năm 2024, quy mô cấp phép đã nâng lên 43 nghề ở 3 cấp trình độ, trong đó cao đẳng 16 nghề, trung cấp 12 nghề, sơ cấp 15 nghề, với lưu lượng 2.770 người/năm.

Năm 2014, trường tuyển sinh trình độ cao đẳng đạt 390 sinh viên. Đến năm 2024, thực hiện tuyển sinh và đào tạo 22 nghề, trong đó cấp độ Quốc tế 07 nghề, cấp độ Quốc gia 07 nghề; đào tạo chất lượng cao 05 nghề; 01 nghề đào tạo liên kết doanh nghiệp theo mô hình “1 +1+1” (năm thứ nhất sinh viên sẽ học tại trường với nhóm kiến thức chung theo quy định, năm thứ 2 kết hợp đào tạo tại trường và doanh nghiệp, năm thứ 3 sẽ học tập và thực tập ngay tại doanh nghiệp). Từ quy mô đào tạo năm 2014 là 270 sinh viên, đến năm học 2023-2024 là 6.122 học sinh, sinh viên.

Sau 10 năm, tốc độ phát triển quy mô đào tạo của nhà trường rất cao, số học sinh, sinh viên năm 2024 tăng 20,3 lần so với năm 2014. Kết quả tuyển sinh hàng năm đều vượt chỉ tiêu, số người có nhu cầu học nghề luôn vượt quy mô đào tạo trên hầu hết các nghề mà trường đang đào tạo.

Từ năm 2017 cho đến nay, tỷ lệ học sinh, sinh viên có việc làm ngay sau khi ra trường bình quân đều đạt trên 95%, trong đó cao đẳng đạt 95%, trung cấp đạt 97,7%.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Công Thông đề xuất với KOICA hỗ trợ nhà trường chuyên gia tư vấn xây dựng Đề án phát triển trường giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn 2040 gắn với những lĩnh vực mà Hàn Quốc có thế mạnh và có nhu cầu bền vững về lao động di trú trong các ngành Root Industries và công nghiệp đóng tàu thuộc phạm vi Chương trình NEXUS… Có kế hoạch viện trợ phát triển dưới hình thức giai đoạn tiếp theo của Dự án viện trợ ODA không hoàn lại do KOICA đã thực hiện từ 2012-2014 bằng việc cùng tham gia thực hiện Đề án phát triển Trường Cao đẳng Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn 2040. Giới thiệu các trường đại học, cao đẳng của Hàn Quốc để hỗ trợ nhà trường trong việc phát triển các điều kiện đảm bảo chất lượng về chương trình và học liệu, đào tạo bồi dưỡng nhà giáo, xác định nhu cầu đầu tư trang thiết bị thực hành kỹ năng công nghệ mới; trong dạy và học tiếng Hàn Quốc tại Bắc Giang. Hỗ trợ Trường THPT Chuyên Bắc Giang 01 phòng học STEM về Robot và lập trình điều khiển Robot.

Ông Chang Won Sam - Chủ tịch KOICA Hàn Quốc phát biểu tại buổi làm việc.
Ông Chang Won Sam - Chủ tịch KOICA Hàn Quốc phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Cổng TTĐT)

Phát biểu tại đây, ông Chang Won Sam - Chủ tịch KOICA Hàn Quốc cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình của lãnh đạo tỉnh Bắc Giang, Trường Cao đẳng Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang dành cho Đoàn công tác.

Qua thông tin của nhà trường, ông Chang Won sam đánh giá cao được sự quan tâm, chỉ đạo từ lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh Bắc Giang đến công tác giáo dục nghề nghiệp, đồng thời bày tỏ vui mừng khi thấy được sự phát triển của Trường Cao đẳng Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang. Ông Chang Won Sam tin tưởng trong thời gian tới, trường sẽ tiếp tục phát triển, đồng thời khẳng định trong khả năng của mình KOICA sẽ hỗ trợ hết mình. Đối với các đề xuất của trường, có thể thảo luận thêm để đưa vào phạm vi sẽ được viện trợ giai đoạn tới.

Các đại biểu thăm quan phòng học của Trường Cao đẳng Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang.
Các đại biểu thăm quan phòng học của Trường Cao đẳng Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang. (Ảnh: Cổng TTĐT)

KOICA đang thực hiện rất nhiều dự án tại Việt Nam, trong chuyến công tác này, đoàn đi thị sát các dự án viện trợ không hoàn tại Việt Nam. Đồng thời gặp gỡ các bộ, ngành Trung ương trao đổi, thảo luận để lựa chọn đường hướng thực hiện các dự án viện trợ không hoàn lại tại Việt Nam giai đoạn 2024-2027 (với quy mô 200 triệu USD).

Để sử dụng hiệu quả quy mô nguồn vốn này, KOICA muốn tập trung vào lĩnh vực cần những nguồn lao động có tay nghề cao để phối hợp với Việt Nam. Dự án có tên “Chương trình nhân lực cần cho nền công nghiệp cho các nước đang phát triển”, chương trình gồm 3 bước, đó là tập trung đào tạo nhân lực có chuyên môn và nhân lực có tay nghề cao, sau khi đào tạo xong họ có thể có những cơ hội việc làm không chỉ ở Việt Nam, mà còn có thể ở nước ngoài như ở Hàn Quốc, sau đó có kinh nghiệm quay về phục vụ cho Việt Nam. Với điều kiện mà Trường Cao đẳng Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang đang có, ông Chang Won sam mong muốn có thể phối hợp với nhà trường để thực hiện dự án.

Về kế hoạch thực hiện, KOICA mong muốn có thể ký kết với Chính phủ Việt Nam để trong năm 2024 khởi động dự án và sẵn sàng hợp tác với Bắc Giang. Ông mong muốn tỉnh Bắc Giang, Trường Cao đẳng Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang liên hệ chặt chẽ với Văn phòng KOICA tại Việt Nam để tiếp tục hợp tác trong thời gian tiếp theo.

Đồng chí Mai Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang phát biểu tại buổi làm việc
Ông Mai Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Cổng TTĐT)

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn cảm ơn sự hợp tác, phối hợp chặt chẽ của KOICA Việt Nam đối với việc hỗ trợ, triển khai các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, trong đó có Trường Cao đẳng Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang.

Ông Sơn thông tin khái quát điều kiện tự nhiên, tiềm năng, lợi thế và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Giang, đồng thời nhấn mạnh đến sự quan tâm của tỉnh đối với giáo dục. Đồng chí cho biết, hiện Hàn Quốc có số lượng doanh nghiệp đầu tư lớn nhất và đứng thứ 2 về tổng số vốn đầu tư nước ngoài tại Bắc Giang; xuất nhập khẩu giữa Bắc Giang với doanh nghiệp Hàn Quốc chiếm ¼ tổng kim ngạch của cả tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, Bắc Giang coi trọng và ghi nhận sự quan tâm hỗ trợ của Hàn Quốc nói chung và KOICA nói riêng, đồng thời mong muốn thời gian tới Bắc Giang tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ Hàn Quốc và đặc biệt là KOICA.

Ông Sơn cho biết, tỉnh Bắc Giang mong muốn xây dựng Trường Cao đẳng Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang thành trường đào tạo nghề chất lượng cao tầm cỡ khu vực, tỉnh cũng đang phấn đấu trở thành Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực phục vụ ngành bán dẫn. Do đó, mong muốn KOICA tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, hợp tác để tăng cường hiệu quả đầu tư, phát triển bền vững, đồng thời hỗ trợ Bắc Giang trở thành Trung tâm đào tạo bán dẫn trên cả nước. 

Về Chương trình nhân lực cần cho nền công nghiệp cho các nước đang phát triển, ông Sơn mong muốn KOICA làm dự án thí điểm tại Bắc Giang. Tỉnh cam kết tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi, hợp tác chặt chẽ và có hiệu quả với KOICA để thực hiện tốt các Chương trình, Dự án của KOICA tại Bắc Giang.

Nhân dịp này, Đoàn công tác KOICA thăm quan cơ sở vật chất của Trường Cao đẳng Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang và trồng cây lưu niệm tại trường./.

P.V (T/h)