Thúc đẩy giao thương trực tuyến cho doanh nghiệp hai nước Việt - Hàn

10:27 17/04/2021

Tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam lần thứ 30 (Vietnam EXPO 2021), ông Lee Jong Seob - Chủ tịch Cơ quan Xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) Khu vực Đông Nam Á & châu Đại Dương kiêm Tổng giám đốc KOTRA tại Hà Nội đã chia sẻ với báo chí về hoạt động thương mại của doanh nghiệp hai nước Việt Nam-Hàn Quốc.

Được biết, thời gian qua, vượt lên những trở ngại của dịch Covid-19, KOTRA đã nỗ lực tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến thương mại. Xin ông chia sẻ những hoạt động tiêu biểu và hiệu quả đạt được?

Là một cơ quan của Chính phủ Hàn Quốc đi đầu trong các hoạt động hỗ trợ xúc tiến thương mại ra nước ngoài, ngay từ đầu năm 2020 chúng tôi nhận thấy vai trò quan trọng của mình nhằm giúp các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc không bị gián đoạn giao dịch thương mại trong bối cảnh của dịch Covid-19.

Giao thương trực tuyến là giải pháp mà chúng tôi áp dụng triệt để và nỗ lực không ngừng. Chúng tôi nhanh chóng đáp ứng nhu cầu của bất kỳ doanh nghiệp Việt Nam nào muốn tìm kiếm các nhà cung cấp Hàn Quốc uy tín, sắp xếp lịch làm việc trực tuyến, hỗ trợ phiên dịch Việt - Hàn. Các doanh nghiệp Việt Nam đều được miễn phí từ các hoạt động hỗ trợ này.

Trong năm 2020, Cơ quan Xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc tại Hà Nội (KOTRA Hanoi) đã thực hiện trên 50 sự kiện giao thương trực tuyến. Thông qua đó đã hỗ trợ cho hơn 1.200 doanh nghiệp Hàn Quốc kết nối với gần 1.000 doanh nghiệp Việt Nam để thực hiện trên 1.800 cuộc trao đổi thương mại có hiệu quả cao.

Ông Lee Jong Seob
Ông Lee Jong Seob - Chủ tịch KOTRA Khu vực Đông Nam Á & châu Đại dương kiêm Tổng giám đốc KOTRA Hanoi

Tháng 2/2021, KOTRA Hanoi đã thành lập Trung tâm thương mại kỹ thuật số - KSTUDIO, trung tâm đang hoạt động ra sao, đã đạt được kết quả bước đầu như thế nào, thưa ông?

K-STUDIO - Trung tâm thương mại kỹ thuật số Hàn Quốc được đặt tại văn phòng của KOTRA Hanoi. Tại đây, chúng tôi thực hiện việc ghi hình trực tiếp giới thiệu chi tiết về các doanh nghiệp và sản phẩm chất lượng cao Hàn Quốc theo quy mô từng tỉnh và thành phố Hàn Quốc (Đoàn doanh nghiệp). Thông tin giới thiệu này được đăng tải trên các phương tiện truyền thông. Doanh nghiệp Việt Nam có quan tâm đến các sản phẩm trên liên hệ với chúng tôi, nhanh chóng sẽ được kết nối làm việc trực tuyến với nhà cung cấp Hàn Quốc. Mọi hoạt động hỗ trợ cho doanh nghiệp Việt Nam đều được miễn phí.

Hơn 1 tháng đi vào hoạt động, thông qua K-STUDIO chúng tôi đã hỗ trợ cho 2 đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc với gần 60 doanh nghiệp từ Incheon, Daegu, Gyeongbuk, Chungbuk và Ulsan giao thương trực tiếp với hơn 120 doanh nghiệp Việt Nam.

Chúng tôi tập trung ưu tiên cho các doanh nghiệp Hàn Quốc lần đầu xuất khẩu tới Việt Nam và hỗ trợ tích cực cho các doanh nghiệp Việt Nam lần đầu nhập khẩu hàng hóa của Hàn Quốc.

Với bề dày kinh nghiệm trong xúc tiến thương mại, chúng tôi sẽ nỗ lực cao nhất để hoàn thành hiệu quả mục tiêu trên 60 sự kiện giao thương trực tuyến trong năm 2021 trong bối cảnh còn hạn chế do dịch.

Ông có thể chia sẻ về kế hoạch triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại với Việt Nam mà KOTRA Hanoi dự kiến thực hiện trong năm 2021?

Chúng tôi sẽ thực hiện trên 60 sự kiện online với gần 2.000 cuộc giao thương trực tuyến giữa các nhà cung cấp Hàn Quốc với doanh nghiệp mua hàng Việt Nam trong năm 2021. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ tổ chức 3 triển lãm và giao thương quy mô tại lớn tại Hà Nội trong khuôn khổ sự kiện Vietnam EXPO, Triển lãm quốc tế chuyên ngành y dược Việt Nam (Vietnam Medipharm) và Hội chợ quốc tế hàng công nghiệp Việt Nam (VIIF).

Ngoài ra, chúng tôi tiếp tục xây dựng các dự án mới nhằm hỗ trợ giao thương cho các sản phẩm của Hàn Quốc có tiềm năng tại Việt Nam.

Ông có đề xuất gì với các cơ quan chức năng Việt Nam để thuận lợi hơn trong triển khai các kế hoạch xúc tiến thương mại?

Chúng tôi đã và đang hợp tác chặt chẽ với Bộ Công Thương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trong việc thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại giữa cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc.

Chúng tôi hy vọng các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ tiếp tục có những chính sách phù hợp trong giai đoạn còn dịch bệnh để vừa đảm bảo an toàn vừa phát triển kinh tế.

Khu gian hàng quốc gia Hàn Quốc tại Vietnam EXPO 2021

Tại Khu gian hàng quốc gia Hàn Quốc tại Vietnam EXPO 2021.

Khu gian hàng quốc gia Hàn Quốc tại Vietnam EXPO 2021 quy tụ hơn 50 doanh nghiệp uy tín thuộc nhiều lĩnh vực của Hàn Quốc với các sản phẩm chất lượng cao. Tại sự kiện, KOTRA Hanoi đã hỗ trợ tích cho doanh nghiệp Việt Nam và các nước giao thương trực tuyến với doanh nghiệp Hàn Quốc.

Năm 2021 là năm thứ 22 liên tiếp Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc tại Hà Nội (KOTRA Hanoi) tổ chức Khu Gian Hàng Quốc Gia Hàn Quốc tại VIETNAM EXPO 2021. Sự kiện quan trọng này đã và đang là cầu nối tích cực, hiệu quả, kịp thời thúc đẩy hơn nữa các hoạt động giao thương giữa doanh nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc, góp phần tăng trưởng mạnh mẽ thương mại giữa hai quốc gia.
Chúng tôi rất tự hào về quy mô Khu Gian hàng Quốc Gia Hàn Quốc tại Vietnam EXPO 2021 vẫn duy trì ổn định như các năm trước mặc dù hiện nay còn hạn chế do dịch. Với bề dầy kinh nghiệm trong xúc tiến thương mại đăc biệt hỗ trợ giao thương trực tuyến (1:1) hiệu quả, chúng tôi tin rằng các doanh nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc sẽ có thêm nhiều cơ hội hợp tác sâu, rộng hơn. Chúng tôi đánh giá cao sự kiện Vietnam EXPO được tổ chức hàng năm.

Xin cảm ơn ông!

Việt Nga thực hiện/ Theo bct