Apple bị Mỹ kiện với cáo buộc độc quyền và thao túng giá smartphone

09:38 22/03/2024

Trong một thông báo cùng ngày, Apple cho rằng đơn kiện của Bộ Tư pháp Mỹ là "sai về thực tế lẫn luật pháp" và công ty sẽ kháng cáo mạnh mẽ.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Bộ Tư pháp (DOJ) cùng 15 bang của Mỹ đồng loạt kiện Apple, cáo buộc công ty độc quyền thị trường và thao túng giá smartphone.

"Người tiêu dùng không cần phải trả giá cao hơn cho những công ty vi phạm luật chống độc quyền", Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland tuyên bố. "Nếu không gặp thách thức pháp lý, Apple sẽ tiếp tục củng cố sự độc quyền của mình trên thị trường điện thoại".

Đơn kiện dài 88 trang được đệ trình lên Tòa án liên bang ở Newark, New Jersey ngày 21/3, tập trung "giải phóng thị trường smartphone khỏi hành vi phản cạnh tranh của Apple, tạo môi trường lành mạnh hơn, từ đó giúp giảm giá sản phẩm cho người dùng, giảm chi phí cho nhà phát triển và duy trì sự đổi mới".

DOJ cho biết Apple đang bán iPhone với giá cao nhất 1.599 USD, qua đó "kiếm lợi nhuận cao hơn bất kỳ hãng nào khác trong ngành".

Ngoài ra, các quan chức Mỹ cũng nói rằng, Apple tính phí cho nhiều đối tác kinh doanh khác nhau, từ các nhà phát triển phần mềm đến các công ty thẻ tín dụng và thậm chí cả các đối thủ như Google, nhằm tăng giá đối với người tiêu dùng và tăng lợi nhuận của Apple

Hiện chưa rõ Bộ Tư pháp Mỹ mong muốn những thay đổi cụ thể nào. Đơn kiện yêu cầu tòa ngăn Apple sử dụng quyền kiểm soát phân phối ứng dụng, hợp đồng và sử dụng giao diện phần mềm riêng để làm suy yếu các đối thủ.

Vụ kiện cũng lập luận rằng, sự độc quyền của iPhone đã khiến công ty có mức “định giá trên trời" – vốn hóa thị trường của công ty là hơn 2,6 nghìn tỷ USD, chỉ đứng sau 3,2 nghìn tỷ USD của Microsoft, gây thiệt hại cho người tiêu dùng và các công ty công nghệ khác. Cổ phiếu công ty đã giảm 4,1% sau khi vụ kiện DOJ được công bố, xóa sạch hơn 100 tỷ USD giá trị thị trường.

Vụ việc diễn ra chỉ vài tuần sau khi EU phạt Apple 1,84 tỷ euro (2 tỷ USD) vì vi phạm luật cạnh tranh của khối. Công ty bị cáo buộc đã chặn các nhà cung cấp dịch vụ đối thủ, chẳng hạn như Spotify, thông báo cho người dùng iPhone về các lựa chọn thay thế đăng ký nhạc rẻ hơn.

Trong một thông báo cùng ngày, Apple cho rằng, đơn kiện của Bộ Tư pháp Mỹ là "sai về thực tế lẫn luật pháp" và công ty sẽ kháng cáo mạnh mẽ. Công ty cho rằng, đơn kiện đe dọa hình ảnh công ty và những nguyên tắc đã giúp sản phẩm của Apple trở nên khác biệt trên thị trường cạnh tranh dữ dội. 

"Nếu thành công, nó sẽ cản trở năng lực của chúng tôi trong việc tạo ra loại công nghệ mà mọi người mong chờ từ Apple, nơi phần cứng, phần mềm và các dịch vụ kết hợp với nhau", công ty tuyên bố.

Nếu thành công, vụ kiện có thể buộc Apple phải thay đổi một số sản phẩm mang lại lợi nhuận cao nhất cho hãng, bao gồm iPhone và Apple Watch. Vụ việc thậm chí có thể dẫn đến việc công ty buộc phải bán bớt một số hoạt động kinh doanh của mình để thúc đẩy cạnh tranh. Theo Counterpoint Research, iPhone chiếm 64% thị phần điện thoại thông minh tại Mỹ trong quý 4 năm ngoái, vượt xa thị phần 18% của Samsung.

Apple đã phải chịu các cuộc điều tra và phán quyết chống độc quyền ở châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc, cũng như các vụ kiện từ các đối thủ của công ty như Epic Games.

Với vụ kiện lần này, Apple đã gia nhập danh sách các công ty công nghệ lớn bị các cơ quan quản lý Mỹ kiện, bao gồm Google của Alphabet, Meta và Amazon. Các vụ kiện diễn ra trong chính quyền của cả cựu Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Joe Biden.

Thu Hằng (t/h)
Tags: