Apple nộp 490 triệu USD dàn xếp vụ kiện cáo buộc CEO Tim Cook lừa cổ đông

15:17 17/03/2024

Mặc dù chấp nhận trả tiền bồi thường, Apple phủ nhận việc họ làm sai, nhấn mạnh rằng hãng đồng ý giải quyết “để tránh các vụ kiện tụng tiếp theo kéo dài, quá nặng nề, tốn kém và gây mất tập trung”.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Apple chấp nhận nộp 490 triệu USD để dàn xếp vụ kiện xoay quanh cáo buộc CEO Tim Cook lừa cổ đông về nhu cầu iPhone tại Trung Quốc. Thỏa thuận dàn xếp sơ bộ được Apple đề xuất lên tòa án thành phố Oakland, bang California ngày 15/3.

Theo Reuters, số tiền này tương ứng khoảng 2 ngày lợi nhuận của Apple - theo báo cáo thu nhập ròng ở mức 97 tỷ USD của Apple cho năm 2023.

Nguồn cơn bắt đầu từ tháng 11/2018 khi trong một cuộc họp với cổ đông, CEO Tim Cook cho biết, hãng đang chịu sức ép doanh số tại Brazil, Ấn Độ, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ do đồng nội tệ suy yếu tại các nước này. Tuy nhiên, ông khẳng định với các nhà đầu tư rằng "Trung Quốc không nằm trong danh sách trên".

Hai tháng sau, vào ngày 2/1/2019, Apple bất ngờ thông báo giảm 9 tỷ USD trong dự báo doanh thu quý của hãng. Và trái ngược với những gì Tim Cook nói vài tháng trước, Apple đổ một phần lỗi do doanh số bán hàng sụt giảm ở Trung Quốc – nơi căng thẳng thương mại với Mỹ lên cao.

Đó cũng là lần đầu tiên Apple hạ dự báo doanh thu kể từ khi tung ra iPhone năm 2007, khiến cổ phiếu của hãng mất 10% ngày hôm sau và giá trị thị trường giảm 74 tỷ USD. Ngay sau đó, đơn kiện tập thể tố cáo Apple lừa dối cổ đông đã được nộp lên tòa án Oakland.

Trong tài liệu gửi tòa án, các nhà đầu tư cáo buộc những bình luận sai trái và gây hiểu làm của Cook trong cuộc họp tháng 11 đã “khiến cổ phiếu của Apple tăng giả tạo và khi sự thật được tiết lộ, giá cổ phiếu của Apple đã giảm”.

Mặc dù chấp nhận trả tiền bồi thường, Apple phủ nhận việc họ làm sai, nhấn mạnh rằng hãng đồng ý giải quyết “để tránh các vụ kiện tụng tiếp theo kéo dài, quá nặng nề, tốn kém và gây mất tập trung”.

Mai Anh (t/h)

Tags: