Apple bị Microsoft vượt mặt để trở thành công ty có giá trị lớn nhất thế giới

15:00 12/01/2024

"Việc Microsoft vượt qua Apple là điều không thể tránh khỏi bởi Microsoft đã phát triển nhanh hơn và được hưởng lợi nhiều hơn từ cuộc cách mạng AI", Gil Luria, chuyên gia phân tích tại D.A. Davidson, chia sẻ.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Theo Reuters, Microsoft vừa vượt qua Apple và trở thành công ty đại chúng có giá trị lớn nhất thế giới. Trong phiên giao dịch gần nhất, giá trị cổ phiếu của Microsoft đã tăng 1,6%, giúp nâng mức định giá thị trường của công ty lên 2.875 tỷ USD. Trong khi đó, giá trị thị trường của Apple hiện ở mức 2.871 tỷ USD và xếp ở vị trí thứ hai.

"Việc Microsoft vượt qua Apple là điều không thể tránh khỏi bởi Microsoft đã phát triển nhanh hơn và được hưởng lợi nhiều hơn từ cuộc cách mạng AI", Gil Luria, chuyên gia phân tích tại D.A. Davidson, chia sẻ.

Giá cổ phiếu của nhà sản xuất iPhone sụt giảm trong các phiên giao dịch đầu năm mới 2024 do quan ngại ngày càng tăng về việc sụt giảm nhu cầu của người tiêu dùng.

Trái lại, giá cổ phiếu của Microsoft tăng mạnh từ cuối năm 2023 đến nay nhờ tập đoàn sớm thể hiện vai trò tiên phong ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh khi đầu tư vào OpenAI, công ty "cha đẻ" của chatbot đình đám ChatGPT.

Microsoft đã tích hợp công nghệ của OpenAI trên toàn bộ bộ phần mềm cải tiến năng suất và động thái này đã giúp tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh điện toán đám mây của tập đoàn có trụ sở tại Redmond, Washington vào quý III năm ngoái.

Quan điểm của các nhà phân tích cho rằng Apple phụ thuộc vào doanh số iPhone là một phần lý do khiến Microsoft đang làm tốt hơn. Các nhà phân tích nhận thấy Microsoft ngày càng ít gắn bó hơn với bất kỳ phần cứng nào mà tập trung nhiều hơn với phần mềm đăng ký như Office 365, vì vậy ít ảnh hưởng bởi nhu cầu về điện thoại thông minh và máy tính bảng đang giảm sút.

Ngoài ra, Apple cũng không có nhiều sản phẩm hoặc tuyên bố liên quan đến AI. Thêm vào đó, lo ngại doanh số iPhone sụt giảm tại Trung Quốc cũng gây áp lực lên cổ phiếu Táo khuyết.

Không chỉ doanh số iPhone, trở ngại của Apple còn đến từ đợt giám sát của các cơ quan quản lý, liên quan đến thỏa thuận trị giá hàng tỷ USD để Google trở thành công cụ tìm kiếm mặc định trên iOS.

Giá cổ phiếu Apple trong cả năm 2023 tăng 48%. Tuy nhiên tính từ ngày 1/1/2024 đến thời điểm đóng cửa gần nhất, cổ phiếu của Táo khuyết giảm 3,3%, trong khi Microsoft tăng 1,8%, Reuters cho biết.

Microsoft và Apple đã cạnh tranh nhau để giành vị trí dẫn đầu trong nhiều năm qua.

Apple và Microsoft là đối thủ từ thập niên 1980 trên thị trường máy tính. Sau khi thua kiện vào những năm 1990, Apple bị tụt lại phía sau, dọn đường để Microsoft thống trị thị trường.

Đến năm 2010, vốn hóa Apple mới vượt qua Microsoft nhờ thành công của iPhone. Trong khi đó, công ty phần mềm do Bill Gates đồng sáng lập gặp khó khăn khi thâm nhập thị trường di động.

Microsoft từng vượt mặt Apple vào các năm 2018, 2020 và 2021. Cách đây 3 năm, cổ phiếu Microsoft tăng mạnh khi các dịch vụ đám mây được sử dụng phổ biến trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát.

Trong khi đó, hàng loạt nhà máy sản xuất iPhone phải đóng cửa, gây lo ngại thiếu nguồn cung. Dù vậy, Apple giành lại vị trí dẫn đầu khi tình hình ổn định. 

Không chỉ Microsoft, Google cũng từng vượt mặt Apple về giá trị vốn hóa vào năm 2016.

Thu Trà (t/h)