Amazon phóng vệ tinh dịch vụ internet đầu tiên thách thức Starlink của Elon Musk

06:30 09/10/2023

Sứ mệnh của Project Kuiper là cung cấp Internet băng thông rộng nhanh và giá cả phải chăng cho các cộng đồng chưa được quan tâm.

Ảnh minh họa
Tên lửa Atlas 5 với các vệ tinh Dự án Kuiper của Amazon cất cánh từ Trạm Lực lượng Không gian Cape Canaveral ở Florida. Ảnh AP

Amazon đã phóng cặp vệ tinh đầu tiên cho dịch vụ internet quỹ đạo toàn cầu của mình, nhằm thách thức trực tiếp với Starlink của Elon Musk.

Hai vệ tinh cho Dự án Kuiper của công ty được mang theo bằng tên lửa Atlas V, do liên doanh United Launch Alliance của Boeing và Lockheed Martin vận hành, từ Cape Canaveral ở Florida vào thứ Sáu.

Công ty có trụ sở tại Seattle cho biết Amazon đã liên lạc lần đầu tiên với các vệ tinh khoảng một giờ sau đó.

Rajeev Badyal, phó chủ tịch công nghệ của Project Kuiper, cho biết trên trang web của Amazon: “Chúng tôi đã thực hiện thử nghiệm rộng rãi trong phòng thí nghiệm của mình và có mức độ tin cậy cao vào thiết kế vệ tinh của mình, nhưng không có gì có thể thay thế cho thử nghiệm trên quỹ đạo”.

Amazon cho biết các vệ tinh sản xuất đầu tiên của họ đang trên đường phóng vào nửa đầu năm 2024, với giai đoạn thử nghiệm beta với các khách hàng thương mại sớm dự kiến ​​vào cuối năm sau, công ty cho biết.

“Đây là lần đầu tiên Amazon đưa vệ tinh vào không gian và chúng ta sẽ học được rất nhiều điều đáng kinh ngạc bất kể sứ mệnh diễn ra như thế nào.”

Theo Amazon, Dự án Kuiper là một sáng kiến ​​nhằm tăng khả năng truy cập băng thông rộng toàn cầu thông qua một nhóm gồm 3.236 vệ tinh trên quỹ đạo Trái đất tầm thấp (LEO), với sứ mệnh mang lại “băng thông rộng nhanh, giá cả phải chăng cho các cộng đồng chưa được phục vụ và chưa được phục vụ trên khắp thế giới”.

Con số này được so sánh với 5.222 vệ tinh được triển khai của Starlink, trong đó có 4.265 vệ tinh đang hoạt động, theo dữ liệu mới nhất từ ​​nhà thiên văn học Jonathan McDowell, người theo dõi chòm sao Starlink trên trang web của mình .

Chúng bao gồm các vệ tinh Starshield, một sản phẩm phái sinh của Starlink được thiết kế cho mục đích quân sự hoặc chính phủ.

LEO có quỹ đạo ở độ cao từ 200km đến 2.000km. Về phối cảnh, Trạm vũ trụ quốc tế ở độ cao 408km, trong khi Kính viễn vọng không gian Hubble ở độ cao 547km.

Kế hoạch của Amazon là triển khai Project Kuiper tới “nhiều quốc gia” trên khắp thế giới, phục vụ “hàng tỷ người không có khả năng truy cập băng thông rộng đáng tin cậy”.

Amazon cho biết trên trang web của mình: “Kết nối kém có nghĩa là khả năng tiếp cận hạn chế với các dịch vụ truyền thông, giáo dục, y tế hiện đại và các tài nguyên quan trọng khác, điều này có thể tạo ra bất lợi về kinh tế cho các cộng đồng chưa được phục vụ và chưa được phục vụ đầy đủ”.

Dự án này đang nhắm đến nhiều đối tượng người dùng, bao gồm trường học, bệnh viện, doanh nghiệp, cơ quan chính phủ và những đối tượng khác hoạt động “ở những nơi không có kết nối đáng tin cậy”.

Amazon sẽ cung cấp ba cấp tốc độ cho khách hàng – một mô hình siêu nhỏ gọn với tốc độ lên tới 100Mbps, một tùy chọn tiêu chuẩn với tốc độ lên tới 400 Mbps và mô hình lớn nhất dành cho các ứng dụng doanh nghiệp, chính phủ và viễn thông với tốc độ lên tới 1Gbps.

Amazon cho biết: “Chúng tôi đang thiết kế hệ thống để cân bằng hiệu suất và khả năng chi trả, đồng thời chúng tôi có kế hoạch cung cấp sự lựa chọn và tính linh hoạt bằng cách cung cấp nhiều tùy chọn cho khách hàng”.

Trong khi đó, Starlink có bốn gói được cung cấp và cho biết người dùng có thể mong đợi trải nghiệm tốc độ tải xuống lên tới 220Mbps, theo trang web của họ. Công ty, một đơn vị của SpaceX, dự định đạt tốc độ lên tới 1Gbps.

Starlink bắt đầu phóng vệ tinh vào năm 2019. Đầu năm đó, Dự án Kuiper đã được công bố, người sáng lập Amazon Jeff Bezos cho biết công ty có kế hoạch chi hàng tỷ USD cho nó .

Vệ tinh cũng có thể cung cấp khả năng truy cập Internet ngay cả ở những khu vực xa xôi nhất, so với việc sử dụng kết nối 5G hoặc băng thông rộng vốn yêu cầu người dùng phải ở trong phạm vi phủ sóng của tháp di động.

Amazon và Starlink là một phần của lĩnh vực internet vệ tinh đang phát triển: Trung Quốc đang lên kế hoạch phóng 13.000 vệ tinh như một phần của chòm sao GuoWang, trong khi Telesat của Canada và công ty khởi nghiệp Rivada của Đức đang có kế hoạch bổ sung lần lượt 300 và 600 vệ tinh.

Đây là số ngoài 300 đến 500 vệ tinh được Cơ quan Phát triển Vũ trụ của quân đội Hoa Kỳ để mắt tới và 170 vệ tinh từ sáng kiến ​​Iris của EU.

Amazon cho biết họ sẽ thử nghiệm phần cứng và phần mềm mạng của Project Kuiper “để tinh chỉnh cách chúng hỗ trợ luồng dữ liệu thông qua Hệ thống Kuiper và Dịch vụ web của Amazon”.

“Ăng-ten cổng được bố trí trên khắp thế giới sẽ theo dõi và liên lạc với các vệ tinh, đồng thời kết nối Hệ thống Kuiper với internet,” nó cho biết.

“Khi sứ mệnh tiến triển, chúng tôi sẽ kiểm tra mạng từ đầu đến cuối, gửi dữ liệu qua lại giữa internet, cổng mặt đất, vệ tinh và thiết bị đầu cuối khách hàng của chúng tôi.”

Bình Anh t/h