161 thương nhân được cấp Giấy chứng nhận xuất khẩu gạo

23:27 23/01/2024

TP Hồ Chí Minh là địa phương có số lượng thương nhân xuất khẩu gạo lớn nhất, đến 36 thương nhân (giảm 1 so với danh sách công bố vào tháng 10/2023).

Theo thông tin từ Cục Xuất nhập khẩu thuộc Bộ Công Thương, đến ngày 22/1/2024, cả nước có tổng cộng 161 thương nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo. Đây là thông tin mới nhất được công bố bởi cơ quan này.

TP.HCM là địa phương nổi bật với số lượng thương nhân xuất khẩu gạo lớn nhất, đến 36 thương nhân (giảm 1 so với danh sách công bố vào tháng 10/2023). Các địa phương tiếp theo là Cần Thơ với 34 thương nhân, Long An có 22 thương nhân, Đồng Tháp có 15 thương nhân, và An Giang có 14 thương nhân. Trong khi đó, một số địa phương như Hà Nam, Hậu Giang, Khánh Hòa, Lạng Sơn, Thanh Hóa chỉ có 1 thương nhân đủ điều kiện xuất khẩu gạo.

161 thương nhân được cấp Giấy chứng nhận xuất khẩu gạo
161 thương nhân được cấp Giấy chứng nhận xuất khẩu gạo.

So với thời điểm giữa năm, có sự giảm đáng kể về số lượng thương nhân đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo. Từ danh sách hồi giữa tháng 8/2023, cả nước có tổng cộng 210 thương nhân, nhưng đến tháng 10/2023, con số này giảm xuống còn 170 thương nhân.

Năm 2023 là năm chứng kiến sự bứt phá ngoạn mục trong xuất khẩu gạo của Việt Nam. Sản lượng gạo xuất khẩu đạt 8,1 triệu tấn, trị giá 4,68 tỷ USD, tăng 14,4% về lượng và 35,3% về giá trị so với năm trước. Đây là kết quả xuất khẩu gạo cao nhất trong lịch sử ngành lúa gạo Việt Nam.

Trong năm 2023, thị trường xuất khẩu chính của gạo Việt Nam là ASEAN, chiếm 61% tổng lượng xuất khẩu. Xuất khẩu gạo sang ASEAN đạt 4,9 triệu tấn, tăng 24% so với năm trước. Ngoài ra, có sự tăng trưởng trong việc xuất khẩu gạo sang các thị trường khác như Trung Quốc (tăng 8%) và Ghana (tăng 32,9%).

Cục Xuất nhập khẩu của Bộ Công Thương đánh giá cao công tác tham mưu điều hành xuất khẩu, đảm bảo an ninh lương thực và tiêu thụ lúa gạo của nông dân với giá cao. Cùng với đó, cơ quan này đã tích cực đàm phán và thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo ổn định thị trường trong bối cảnh tình hình thương mại gạo thế giới diễn biến phức tạp.

Dự báo cho năm 2024, giá gạo xuất khẩu có thể tiếp tục biến động theo chiều hướng tăng do nguồn cung bị thắt chặt. Các hạn chế xuất khẩu từ Ấn Độ có thể làm thắt chặt thêm thị trường gạo, đặc biệt là ở giai đoạn đầu năm. Ngược lại, nhu cầu nhập khẩu của một số quốc gia như Indonesia, Philippines có thể làm tăng giá gạo xuất khẩu.

P.V (t/h)