Hà Tĩnh: Xã Sơn Giang- Hương Sơn, niềm tin mới vùng đất miền núi

00:00 12/10/2020

(DNHN): Sơn Giang vùng đất với những dãy núi nằm ưỡn mình bao quanh những cánh đồng, ngôi làng nhỏ. Phong cảnh hữu tình, cảnh-người như quyện chặt vào nhau, chẳng mấy khi ai để ai mất lòng. Người dân miền sơn cước cũng trầm lắng, sâu nặng mà ân tình, e lệ như chính sự dịu dàng của thiên nhiên nơi đây. Chính bởi vậy mà bao đời nay, người dân Sơn Giang luôn cần cù, chịu thương, chịu khó một lòng đoàn kết, không ngừng phấn đấu xây dựng kinh tế phát triển, xóa nghèo bền vững.

xa-son-giang-huong-son-ha-tinh-niem-tin-vung-dat-moi

xa-son-giang-huong-son-ha-tinh-niem-tin-vung-dat-moi-1

xa-son-giang-huong-son-ha-tinh-niem-tin-vung-dat-moi-2

Nơi thiên nhiên hòa mình với con người :Một góc xã Sơn Giang. Về Sơn Giang những ngày này khá sôi động, khi mùa nhung hươu cũng bắt đầu vào vụ thu hoạch,  công tác xây dựng Nông thôn mới được xã và nhân dân ra sức phấn đấu. Những ngày đầu xuân và những ngày này người dân lại háo hức đón các đoàn, người tham quan thu mua nhung hươu. Mỗi năm có hai mùa dễ mua nhung hươu đó là vào những ngày xuân (dịp trước và sau Tết cổ truyền) và mùa này. Bởi thế mà trong những ngày này trên nhiều cung đường, nhiều trang trại và ngay cả trong những ngôi nhà nhỏ cũng tấp nập người buôn, người bán sôi nổi cả vùng quê. Theo Phòng Nông nghiệp huyện Hương Sơn thì Sơn Giang là một trong những xã có truyền thống chăn nuôi hươu phát triển mạnh. Hươu sao hiện là một trong 13 sản phẩm chủ lực của tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh đã có cơ chế, chính sách hỗ trợ chăn nuôi hươu sao cho người dân. Đặc biệt,người dân đã mạnh dạn đầu tư, chủ động mở rộng quy mô nuôi hươu. Nhờ thế phần nào đã xóa đói, giảm nghèo và nhiều hộ đã làm giàu ngay trên quê hương mình. Hiện tại, xã Sơn Giang có trên 4000 con hươu, mở rộng, hình thành thêm một số mô hình, 6 tháng đầu năm xây dựng được 1 mô hình chăn nuôi 15 con dê sinh sản; 1 mô hình chăn nuôi hươu 20 con.

nuoi-huou-sao-tai-son-huong

Nuôi hươu sao tại hương sơn hà tĩnh : Phát triển nuôi hươu sao là một trong những hướng đi của xã nhà.

Không khí, khí thế ngày hội toàn dân xây dựng Nông thôn mới dường như xua tan đi cái nắng oi bức của ngày hạ. Chính quyền địa phương đã tổ chức cho cán  bộ và nhân dân cùng ra quân phá bỏ vườn tạp. Trong những ngày ra quân đã có hàng  nghìn cán bộ, Đảng viên và nhân dân tất cả các thôn tiến hành phát quang, giải tỏa trên hàng chục km hành lang, hàng trăm km đường được bê tông hóa… Bên cạnh đó, Đảng bộ, chính quyền đã huy động tất cả các thôn đồng loạt ra quân làm giao thông nông thôn, vệ sinh môi rường, tiến hành giải tỏa hành lang giao thông, đắp lề đường, mở rộng mặt nền các trục đường liên thôn, liên gia, trồng cây xanh các tuyến chính trong xã, đổ bê tông, tu sửa hội quán thôn, khơi thông cống rãnh, mương thoát nước nội đồng và trong khu dân cư. Chỉnh trang khuôn viên các thôn, các trường học..

nguoi-dan-tham-gia-nong-thon-moi

Ngày hội xây dựng Nông thôn mới được Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tham gia tích cực.

Ông Võ Văn Đức, Chủ tịch UBND xã Sơn Giang chia sẻ: Trong năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về nguồn lực nhưng Chương trình MTQG xây dựng NTM ở Sơn Giang đã đạt được một số kết quả nhất định Hệ thống hạ tầng nông thôn phát triển mạnh mẽ, làm thay đổi bộ mặt thôn quê, đời sống vật chất, tinh thần được nâng cao. Bên cạnh đó, xã đã khởi công, làm mới thêm tuyến đường giao thông nông thôn, kênh mương. Hiện nay, xã đang phấn đấu hoàn thành thêm 2 tiêu chí xây dựng NTM, năm 2015 đã đạt 10 tiêu chí. Đã xây dựng thành công 10 mô hình trồng cam từ 50 gốc trở lên, toàn xã đã có 5 HTX dịch vụ, 5 THT chăn nuôi hươu và 5 doanh nghiệp. Trong thời gian tới, vận động các hộ gia đình thành lập các mô hình kinh tế quy mô vừa và nhỏ. Tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất tiến tới hoàn thiện các tiêu chí về trường học, giao thông, thủy lợi… Có thể thấy, Sơn Giang đang tận dụng lợi thế kinh tế vườn đồi, rừng để phát triển chăn nuôi (hươu, lợn, bò…), trồng cây ăn quả (cam bù, cam chanh…), mở rộng mô hình kinh tế HTX. Việc tận dụng tối đa thế mạnh sẽ giúp địa phương sớm hoàn thành các mục tiêu phía trước, vững bước đi lên.  Lê Nga