Xã Cẩm Lĩnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh: Những dấu ấn xây dựng nông thôn mới

00:00 12/10/2020

(DNHN): Xã Cẩm Lĩnh là một trong những xã nghèo của tỉnh, có điểm xuất phát thấp... Thế nhưng chỉ sau 5 năm  triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM), bộ mặt nông thôn xã Cẩm Lĩnh đã thay đổi, đời sống người dân được nâng lên rõ rệt.

Nhân dịp đầu xuân Binh Thân năm 2016 phóng viên tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập có cuộc trao đổi với Ông Trần Đình Lam, Chủ tịch UBND xã về những dấu ấn mà địa phương này đã đạt được.

ong-tran-dinh-lam

Thưa ông, sau 5 năm 2011-2015 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, xã Cẩm Lĩnh đã đạt được những kết quả quan trọng nào?

Có thể khẳng định, với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội từ xã đến thôn, đặc biệt sự đồng thuận cao của người dân, sau 5 năm thực hiện Chương trình NTM, bộ mặt nông thôn của xã Cẩm Lĩnh đã có nhiều khởi sắc và chuyển biến theo chiều hướng tích cực.

 Đặc biệt, cái được lớn nhất chính là đời sống vật chất, tinh thần của người dân ở nông thôn được tăng lên đáng kể, vùng quê vốn nghèo này nay đã “thay da đổi thịt” và ngày càng văn minh, hiện đại hơn.

Trong 5 năm xã đã xây mới 6 phòng học 2 tầng trường Mầm non kinh phí trên 2,8 tỷ đồng, nhà văn hóa xã gần 5 tỷ đồng, xây mới 5 nhà văn hóa thôn trên 1,5 tỷ đồng, hệ thống điện kinh phí trên 4,8 tỷ đồng, cứng hóa hơn 3 km kênh mương và trên 21 km đường các loại kinh phí trên 22 tỷ đồng và một số hạng mục công trình khác như trạm bơm, các công trình phụ trợ khác của các trường...

Cùng với đó, xã đã tập trung phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, tổng giá trị sản xuất đạt 257.239,01 triệu đồng. Trong đó: Giá trị sản xuất nông nghiệp 139.209.01 triệu đồng tăng 66.099 triệu đồng so với 2011 đạt tăng 190 %, đạt 111,6% so với kế hoạch đề ra. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng đạt 54.060 triệu đồng, tăng 18.930 triệu đồng so với năm 2011 đạt 53,8% so với kế hoạch đề ra. Thương mại, dịch vụ đạt 63.970 triệu đồng, tăng 29.080 triệu đồng so với năm 2011, đạt 83,3% so với kế hoạch đề ra. Nhờ vậy, tỷ lệ hộ nghèo còn 10,3% giảm 40,7% so với năm 2011, thu nhập bình quân đầu người trên 22 triệu đồng, tăng so với năm 2011 là 15 triệu đồng.

Các hình thức tổ chức phát triển mạnh mẽ, hiện nay trên địa bàn toàn xã có 27 THT, 3 HTX, 1 doanh nghiệp và 45 mô hình phát triển kinh tế, điển hình như mô hình chăn nuôi 100 lợn nái, mô hình chăn nuôi bò trên 40 con và 5 mô hình nuôi tôm lót bạt vỗ bờ xi măng, tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 40%, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên tăng cao.

Là xã còn nghèo, nhưng Cẩm Lĩnh đã đạt được những kết quả khá ấn tượng và để lại nhiều dấu ấn trong xây dựng NTM. Ông có thể chia sẻ một vài cách làm hay, sáng tạo mang bản sắc riêng của xã nhà hay không?

Ngay từ khi bắt tay xây dựng NTM, Đảng ủy, HĐND, UBND xã đã ban hành nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách để chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình một cách khá hiệu quả, như ban hành các nghị quyết chuyên đề,  Chỉ thị, Quyết định, 02 đề án và trên 20 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn khác để triển khai thực hiện Chương trình và tổ chức nhiều cuộc giao lưu trao đổi về xây dựng NTM ở các thôn xóm, doanh nghiệp, HTX. Nhờ đó đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tạo được sự đồng bộ, thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình từ xã đến Thôn xóm.

xay-dung-nong-thon-moi

Bên cạnh đó, để khuyến khích cho các Thôn xóm và người dân tích cực tham gia xây dựng NTM, ngay từ khi triển khai thực hiện, Cẩm Lĩnh đã ban hành nhiều chính sách và hình thức khen thưởng trong phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 - 2015, định hướng cho các năm sau đó. Trên cơ sở đó, các chi ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trong xã đã nỗ lực, chung sức huy động mọi nguồn lực, phát động và dấy nên phong trào thi đua “Cẩm Lĩnh chung sức xây dựng nông thôn mới”; qua đó,xã đã kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong chương trình xây dựng NTM.

Đặc biệt tận dụng thế mạnh xã gần biển, Cẩm Lĩnh chú trọng phát triển nuôi trồng thủy sản, đẩy mạnh hoàn thiện hệ thống đường giao thông. Một số mô hình nuôi các loại thủy hải sản có giá trị kinh tế như: cua thương phẩm, tôm… được nhân rộng. Đóng mới và cải hoán tàu cá cũng được nhiều người người dân thực hiện, nâng cao khả năng đánh bắt và thu nhập tạo điều kiện nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân góp phần tạo tiền đề sớm hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới của xã nhà.

Với những thành tích đạt được, Đảng bộ và toàn dân trên địa bàn xã Cẩm Lĩnh phát huy nổ lực hơn nữa góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, nhân dân có cuộc sống ấm no và hạnh phúc.

                                                            Lê Giáp