Trường THPT Năng khiếu Trần Phú: 30 năm vinh dự và tự hào

00:00 12/10/2020

(DNHN): Tháng ngày này, Thầy và trò trường THPT Năng khiếu(NK) Trần Phú đang hân hoan chào mừng ngày thành lập trường và đón nhận huân chương lao động Hạng Nhất. Ba mươi năm (1986 – 2016) là chặng đường để các thế hệ học trò vinh dự  viết nên trang vẻ vang cho mình và luôn tự hào về ngôi trường thân yêu, nơi những ước mơ được ươm mầm chắp cánh ...

truong-thpt-nang-khieu-tran-phu-30-nam-vinh-du-va-tu-hao-4

Trường THPT Trần Phú, Hải An, Hải Phòng ra đời năm 1986.Tên gọi đầu tiên của trường là Trần Phú, năm 2007 trường đổi tên là Trường THPT chuyên NK Trần Phú. Qua 30 năm xây dựng và phát triển, Trần Phú đã khẳng định những bước đi các thế hệ học trò của nhà trường luôn tỏa sáng, thể hiện vẻ đẹp tâm hồn và trí tuệ, phát triển toàn diện về tri thức và đạo đức sống trên hành trang học tập cuộc sống và công tác của mình. Với hàng chục ngàn học sinh giỏi cấp thành phố, hàng ngàn học sinh cấp quốc gia và hàng trăm học sinh giỏi cấp quốc tế, danh sách HSG luôn dài theo qua các năm học, Trần Phú đã khẳng định vị thế của mình ở tầm cấp quốc gia, khu vực, xứng đáng là nơi chắp cánh ước mơ của bao thế hệ.

truong-thpt-nang-khieu-tran-phu-30-nam-vinh-du-va-tu-hao-1 Vinh dự đón nhận nhiều bằng khen giấy khen của Chủ tịch nước, của Thủ tướng chính phủ, Bộ GD và  UBND Thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng như: Năm 2006 trường đón nhận được Huân chương Lao động Hạng Nhất của Chủ tịch Nước trao tặng, năm 2014 Xác lập Kỷ lục Việt Nam là đơn vị duy nhất toàn quốc 22 năm liên tục có HSG quốc tế và Khu vực; Bằng khen nhà trường có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo và bồi dưỡng học sinh 20 năm liên tục đạt giải quốc tế...Năm 2015  đón nhận Giấy khen của Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị thành phố Hải Phòng tặng nhà trường đã có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại; Bằng khen trường có thành tích xuất sắc trong công tác bồi dưỡng học sinh Giỏi quốc gia; Đề án phát triển trường THPT chuyên giai đoạn 2010 – 2015; Giấy khen Đảng bộ đạt Trong sạch vững mạnh tiêu biểu 05 năm (2011 – 2015); Giấy khen tặng Đảng bộ nhà trường đã có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2015… Riêng năm học 2013 -2014, trường có 147 HSG thành phố, 83 học sinh đoạt giải HSG quốc gia, trong đó có 3 giải nhất, 26 giải nhì, 39 giải ba. Trong cuộc thi khoa học sáng tạo, trường có một đề tài được giải ba chung cuộc, giải nhì lĩnh vực.  Đặc biệt, trường có 3 học sinh được chọn vào đội tuyển Quốc gia dự thi Olympic quốc tế: Nguyễn Huy Tùng dự thi môn Toán, Đỗ Việt Hưng dự thi môn Hóa học và Đào Trọng Doanh dự thi môn Sinh học. Trong năm học vừa qua, thầy và trò nhà trường đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận. Trường tiếp tục giữ vững thành tích HSG Quốc gia với 93 giải, trong đó 3 Nhất; 34 Nhì; 35 Ba; 11 KK. Trong Cuộc thi Sáng tạo khoa học- kĩ thuật cấp Quốc gia được tổ chức tại thành phố Hải Phòng, trường có 14 giải với 06 giải Nhất, 02 giải Nhì và 06 giải Ba.'

truong-thpt-nang-khieu-tran-phu-30-nam-vinh-du-va-tu-hao-3

Năm nay được chuyển đến vị trí mới tại đường Lê Hồng Phong, Hải An Hải Phòng, ngôi trường quy mô rộng lớn khang trang, hiện đại, mở ra một thời kỳ mới, cất cánh bay lên, hướng tới đạt chuẩn Quốc tế. Trần Phú đang dần khẳng định chất lượng giáo dục toàn diện của mình không chỉ bằng những kế hoạch, chiến lược được xây dựng trên những văn bản giấy tờ, nó đã được thể hiện ở những hành động, những thế hệ con người xuất sắc thực sự ra đời cống hiến cho quê hương đất nước. Về đội ngũ cán bộ - giáo viên - nhân viên, nhà trường rất chú trọng đầu tư cho công tác đào tạo bồi dưỡng bằng nhiều hình thức như: Cử giáo viên đi học đào tạo nâng cao trình độ trên chuẩn và bồi dưỡng tại chỗ; duy trì bồi dưỡng thường xuyên hè và tổ chức tham quan học tập tại các trường chuyên trong toàn quốc để nâng cao tay nghề cho giáo viên. Hàng năm Sở Giáo dục & Đào tạo kiểm tra hoạt động sư phạm giáo viên đều xếp loại Tốt. Các giáo viên nhà trường đều hăng hái nhiệt tình tham gia các cuộc phát động thi giáo viên dạy giỏi cấp Cụm, cấp Thành phố; các phong trào nghiên cứu khoa học và viết sáng kiến… Qua các năm, Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp đạt 100%( trên 50% học sinh tốt nghiệp loại giỏi);Tỷ lệ thi đỗ đại học đạt trên 95% với nhiều thủ khoa, á khoa, tập trung nhiều vào tốp 30 trường Đại học danh tiếng nhất toàn quốc. Trường luôn là top dẫn đầu toàn quốc với số lượng HSG quốc gia trên 85%, luôn là top dẫn đầu trong cuộc thi HSG Khu vực Duyên Hải Bắc Bộ. Đúc kết chặng đường 30 năm và hướng cái nhìn tích cực tới tương lai, tiến sỹ Đỗ Thị Hòa – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh:“ Được như ngày hôm nay, là nhờ có sự quan tâm chỉ đạo của các cấp các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội, các cơ quan doanh nghiệp, các nhà tài trợ và  sự quan tâm, hỗ trợ,tin tưởng động viên của các bậc cha mẹ học sinh, sự cố gắng, tâm huyết, tận tình của các thầy cô giáo và sự chuyên cần, say mê học tập của các em học sinh. Với tinh thần trách nhiệm của một tập thể sư phạm tài năng, với niềm tin vào sự chăm lo có hiệu quả của các cấp, các ngành, hơn bao giờ hết, sứ mệnh của nhà trường cần được xác định một cách quyết liệt nhất: Phấn đấu trong một tương lai không xa sẽ trở thành một trường chất lượng cao, một môi trường giáo dục đào tạo tiên tiến, hội nhập, phát huy khích lệ cá nhân vươn tới xuất sắc.” Nguyễn Lương