Thủ tướng Chính phủ dự Đại hội III Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

00:00 12/10/2020

(DNHN): Phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III, nhiệm kỳ 2016-2021 (ngày 3/12) của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (DNNVV), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Hiệp hội cần thực hiện tốt vai trò là tổ chức xã hội, nghề nghiệp của cộng đồng DNNVV, tham gia sâu rộng hơn nữa cùng các cơ quan quản lý Nhà nước trong xây dựng các cơ chế, chính sách cũng như bảo vệ quyền lợi cho các thành viên.

thu-tuong-chinh-phu-nguyen-xuan-phuc-phat-bieu-tai-dai-hoi

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Đại hội

Thủ tướng cho rằng, qua hơn 10 năm hình thành và phát triển, Hiệp hội DNNVV Việt Nam đã có nhiều cố gắng, vượt qua khó khăn, ngày càng khẳng định vị trí, vai trò của mình trong việc tập hợp, kết nối, hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của các doanh nghiệp và giữ vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với các cấp chính quyền.

chu-tich-hiep-hoi-nguyen-van-than-phat-bieu-tai-dai-hoi

Chủ tịch Hiệp hội Nguyễn Văn Thân phát biểu tại Đại hội

Với số lượng chiếm đa số (trên 97%), các DNNVV là lực lượng quan trọng đóng góp cho tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động, đóng góp khoảng 40% GDP, 33% giá trị sản xuất công nghiệp, 30 % giá trị hàng hóa xuất khẩu và thu hút khoảng 50% lực lượng lao động của cả nước. Hiệp hội đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên và cộng đồng doanh nghiệp tham gia các phong trào mang nhiều ý nghĩa do Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Chúc mừng Hiệp hội được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, Thủ tướng khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đặc biệt đến xây dựng và phát triển cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam: “Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII đã xác định rõ doanh nghiệp là động lực phát triển của nền kinh tế. Thực hiện chủ trương đó, thời gian qua, chúng ta đã tập trung xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển, hành động quyết liệt, nói đi đôi với làm, phục vụ người dân và doanh nghiệp…”.

thu-tuong-chinh-phu-trao-huan-chuong-lao-dong-hang-ba-cho-hiep-hoi-dnnvv-viet-nam

Thủ tướng Chính phủ trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Hiệp hội DNNVV Việt Nam

thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-trao-huan-chuong-vao-co

Thủ tướng nhấn mạnh, “Đảng và Chính phủ đã, đang và sẽ có những hành động thiết thực để phát triển doanh nghiệp và Hiệp hội. Sẽ có sự thay đổi nhận thức một cách căn bản và sâu sắc, thực sự lấy kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng cho tăng trưởng và phát triển kinh tế. Chính phủ sẽ tạo ra một môi trường bình đẳng và minh bạch để DNNVV có cơ hội phát triển, đồng thời xây dựng môi trường liêm chính, xóa bỏ tình trạng quan hệ thân hữu đang bóp chết việc làm ăn chân chính, xóa bỏ tư tưởng: Quan hệ tốt với chính quyền sẽ có cơ hội tiếp cận tốt hơn các tài nguyên, đất đai, thể chế và các ưu đãi ngầm”. Thủ tướng cũng đề nghị các doanh nghiệp, doanh nhân hãy nói không với tiêu cực, thực hiện kinh doanh với tinh thần liêm chính, không tiếp tay cho tiêu cực, nhũng nhiễu. Về hoạt động của doanh nghiệp và Hiệp hội, Thủ tướng cho rằng, để đáp ứng môi trường và bối cảnh mới, Hiệp hội phải xác định luôn mang lại lợi ích chính đáng và thiết thực cho các thành viên chứ không phải là đơn thuần thu hội phí với các hoạt động nghèo nàn và bộ máy tổ chức nặng về hành chính sơ cứng. Hiệp hội cần thực hiện tốt vai trò là tổ chức xã hội, nghề nghiệp của cộng đồng DNNVV; tham gia sâu rộng hơn nữa cùng các cơ quan quản lý Nhà nước trong xây dựng các cơ chế, chính sách cũng như bảo vệ quyền lợi cho các thành viên; tương trợ lẫn nhau giải quyết khó khăn, vướng mắc để cùng phát triển. Các cấp từ Trung ương đến địa phương (huyện, xã) tạo mọi điều kiện cho mọi thành phần kinh tế, trong đó đặc biệt là các DNNVV phát triển; các ngân hàng thương mại tạo mọi điều kiện, mọi kênh vốn thuận lợi cho các doanh nghiệp này.

toan-canhhoi-nghi

quang cảnh tại hội nghị

Cũng tại Đại hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gợi mở định hướng phát triển, chương trình hành động của Hiệp hội trong thời gian tới, như: Hiệp hội phải hỗ trợ doanh nghiệp chiếm lĩnh thị trường trong nước, xây dựng thương hiệu và vươn ra biển lớn, góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2020 sẽ có thêm 1 triệu doanh nghiệp. Hiệp hội phải là cái nôi, là bệ phóng cho những tập đoàn kinh tế tư nhân mạnh của đất nước trong những năm tới; phải hỗ trợ doanh nghiệp tham gia vào chuỗi giá trị sản xuất, cung ứng và phân phối toàn cầu. Hiệp hội cùng các thành viên phải tích cực ủng hộ, tham gia chương trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn; sẵn sàng đón nhận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Trong nhiệm kỳ 2016-2020, Hiệp hội DNNVV Việt Nam phải tiếp tục làm tốt vai trò người đại diện, là cầu nối giữa doanh nghiệp với các cơ quan Nhà nước, tăng cường sâu sát cơ sở, lắng nghe, tiếp thu ý kiến của người dân, của doanh nghiệp, phát hiện những nhân tố  mới, đề xuất cải cách cơ chế chính sách tạo đột phá cho phát triển để tham mưu cho Đảng, Nhà nước. Theo Thủ tướng, Chính phủ sẽ không ngừng tạo dựng, hoàn thiện môi trường kinh doanh thuận lợi để các doanh nghiệp ổn định và phát triển. Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, các Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố luôn quan tâm và sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ Hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân vượt qua khó khăn, thách thức, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước. Sau hai ngày làm việc (2-3/12) tại thủ đô Hà Nội với sự tham dự của đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương và 55 đoàn đại biểu đến từ các tỉnh thành, cùng hơn 400 đại biểu đại diện cho các doanh nghiệp hội viên, Đại hội đã thành công tốt đẹp.

thu-tuong-chinh-phu-chup-anh-luu-niem-cung-ban-chap-hanh-khoa-iii-hiep-hoi-dnnvv-viet-nam

Thủ tướng Chính phủ chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành khóa III, Hiệp hội DNNVV Việt Nam

Đại hội đã thông qua báo cáo hoạt động nhiệm kỳ II, phương hướng nhiệm kỳ III. Đại hội cũng ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp thiết thực từ các đại biểu là những doanh nhân, doanh nghiệp, các nhà quản lý và đại diện hiệp hội doanh nghiệp các tỉnh thành trong cả nước. Đại hội đã ra Nghị quyết thống nhất cao những mục tiêu, phương hướng trong nhiệm kỳ 2016-2021. Đại hội bầu Ban Chấp hành khóa III gồm 77 đồng chí, bầu Ban Thường vụ gồm 10 đồng chí và bầu Ban Lãnh đạo Hiệp hội gồm 4 đồng chí. Ông Nguyễn Văn Thân tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội. Lê Quang