Thanh Hóa Long Trọng Tổ Chức Lễ Kỉ Niệm 70 Năm Ngày Bác Hồ Về Thăm (20/2/1947- 20/2/2017)

00:00 12/10/2020

DNHN:Chủ tịch nước Trần Đại Quang và các đồng chí  Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội cùng các đồng chí lãnh đạo bộ, ban, ngành Trung ương đã về dự.

chu-tich-nuoc-tran-dai-quang

Chủ Tịch Nước Trần Đại Quang phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Thanh Hóa Sáng ngày 20-2, tại hội trường lớn của tỉnh, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm tỉnh Thanh Hóa (20-2-1947 - 20-2-2017). Về dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang ; Bí thư Thành ủy TP Hà Nội Hoàng Trung Hải cùng các lãnh đạo bộ, ban, ngành Trung ương và lãnh đạo chủ chốt tỉnh Thanh Hóa, với sự có mặt của các đồng chí lão thành Cách mạng, nguyên lãnh đạo chủ chốt tỉnh Thanh Hóa  qua các thời kì, mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng các lực lượng vũ trang và đông đảo các tầng lớp nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Tại lễ kỉ niệm, đồng chí  Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, phát biểu ôn lại truyền thống 70 năm lần đầu Bác Hồ về thăm. Trọng tâm là, sau lần thứ nhất về thăm, Bác Hồ đã lần lượt về thăm Thanh Hóa vào các năm 1957, 1960, 1961. 70 năm qua  Thanh Hóa đã lập nhiều chiến công, góp sức cùng cả nước đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây  dựng thành công CNXH trên các mặt kinh tế- văn hóa- xã hội. Riêng cuộc kháng chiến trường kì chống Thực dân Pháp mà đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ “ lừng lẫy 5 châu, chấn động địa cầu “,Thanh Hóa đã dồn toàn lực lao động, sản xuất tạo ra của cải phục vụ chiến trường, 18.890 thanh niên nhập ngũ , 3.400 tấn lương thực, thực phẩm, đạn dược vận chuyển ra mặt trận, với hơn 120.000 người tham gia, trong đó có 11.000 dân công gánh bộ Tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh Bác Hồ đã dành cho Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa những tình cảm đặc biệt qua 4 lần về thăm.  Cách đây vừa tròn 70 năm, trong những ngày tháng gian khổ, ác liệt khi toàn quốc vừa bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, trong buổi nói chuyện với lãnh đạo tỉnh, các đại biểu nhân sĩ, trí thức, cùng đông đảo nhân dân vào tối ngày 20-2-1947, Bác mong muốn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa “phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu”.

hoi-nghi

Khắc sâu lời dạy của Bác, Đảng bộ, quân và dân Thanh Hóa đã đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa Thanh Hóa từ một tỉnh nghèo, kém phát triển, trở thành một trong những tỉnh khá, mạnh của khu vực. “Kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa là dịp ôn lại, tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng, của dân tộc, cũng như của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa, qua đó, củng cố niềm tin vững chắc, quyết tâm xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn”. Thay mặt cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thanh Hóa,đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung Ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa đã bày tỏ niềm vui, phấn khởi trước sự có mặt của Chủ tịch nước và các đồng chí lãnh đạo của bộ, ban ngành Trung ương. Ghi sâu lời dạy của Bác Hồ kính yêu và với sự động viên,chỉ đạo của Chủ tịch nước, Đảng bộ và nhân dân Thanh Hóa quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện kế hoạch ngắn hạn, dài hạn, xây dựng tỉnh Thanh Hóa  thành tỉnh kiểu mẫu như Bác hồ kính yêu hắng mong muốn. Tại buổi lễ kỉ niệm, Đồng chí Nguyễn Văn Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã công bố chương trình hành động, kêu gọi toàn Đảng, toàn dân từng bước thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2017 và chiến lược xây  dựng tỉnh Thanh Hóa thành tỉnh kiểu mẫu. Cũng tại lễ kỷ niệm, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức biểu dương 11 cá nhân đạt danh hiệu “Vì sự phát triển Thanh Hóa” và 70 công dân kiểu mẫu , tập thể kiểu mẫu tiêu biểu giai đoạn 2014 – 2016. TỔ PVVP THANH HÓA- NINH BÌNH