Hải Phòng: Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân đã sẵn sàng

00:00 12/10/2020

DNHN: Ngày mai, Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân chính thức được diễn ra trong 3 ngày 04,05,06 tháng 3 năm 2017( tức 07,08,09 tháng 2 năm Đinh Dậu) tại quần thể khu Di tích Nữ tướng Lê Chân, quận Lê Chân Hải Phòng, tất cả đã sẵn sàng cho sự kiện quan trọng này.

Hàng năm, cứ vào ngày 8 tháng 2 âm lịch  người dân Hải Phòng lại hướng về  ngày  của Nữ tướng Lê Chân để tưởng nhớ và tôn vinh công lao to lớn của bà tại Đền Nghè và  Đình An Biên. Xuất thân trong một gia đình nề nếp làm nghề dạy học và chữa bệnh giúp dân, Lê Chân nổi tiếng xinh đẹp, thông minh, giỏi võ nghệ và có chí hơn người. Nuôi chí lớn, Lê Chân đã cùng dân làng, khai khẩn vùng đất ven biển An Dương tích lũy lương thảo, luyện tập nghĩa binh, liên kết hào kiệt khắp nơi gia nhập vào đội quân khởi nghĩa của Hai Bà Trưng thu được thắng lợi vang dội,giữ chức “Chưởng quản binh quyền” kiêm Trấn thủ Hải Tần, trấn giữ vùng trọng yếu phía Đông Tổ quốc. Nhằm khơi dậy niềm tự hào dân tộc; niềm tự hào người dân Hải Phòng nói chung, người dân quận Lê Chân nói riêng  đồng thời bảo tồn và  phát huy  giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, nhằm hiểu rõ hơn về thân thế, sự nghiệp, công lao to lớn của Nữ tướng Lê Chân và giá trị di tích  lịch sử văn hóa cấp quốc gia Đền Nghè, Đình An Biên, nhằm đáp ứng nhu cầu tâm linh tín ngưỡng cổ truyền dân tộc, sinh hoạt lễ hội truyền thống, lễ hội du xuân cuẩ nhân dân, năm nay Hải Phòng tổ chức  Lễ hội  truyền thống Nữ tướng Lê Chân  trong ba ngày 04,05,06 tháng 3 rất quy mô, bài bản đủ về chất và diện. Điểm mới trong phần Lễ năm nay là Lễ dâng hoa Thủy Tiên  và  hát Chầu văn gồm 3 giá chầu kể về cuộc đời và sự nghiệp kỳ tích của bà Nữ tướng. Ban tổ chức cũng  đưa vào phần hội chương trình Võ thuật dân tộc; Chương trình Chợ quê; Lân sư trống hội; Thể dục dưỡng sinh… Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc đậm chất dân gian truyền thống  như dân ca, ca trù,  dân ca Bắc Bộ giữa các vùng miền… với hơn 500 người là lực lượng tại  chỗ của quận. Ngoài ra có rất nhiều các hoạt động hưởng ứng như Hội thi cắm tỉa hoa, các trò chơi dân gian  như  đánh cờ,đánh chắt, đánh chuyền, ô quan, nhảy dây…

Trong tâm thức mỗi người dân đất Cảng, dù là ai, ở đâu vào ngày này đều muốn về với lễ hội, thắp nén hương thơm dâng lên Thánh Mẫu Lê Chân, cầu mong một năm mới thuận lợi may mắn, và  tưởng nhớ vị Nữ tướng anh hùng, duy trì nét đẹp truyền thống văn hóa vùng miền biển. Qua trao đổi, lãnh đạo UBND Quận Lê Chân cho biết đã hoàn tất toàn bộ việc tổ chức, nghi lễ, công tác an ninh trật tự, an toàn lễ hội … tất cả đã sẵn sàng  cho sự kiện lễ hội của thành phố. Nội dung lễ hội cụ thể như sau: 1.Thứ 7, ngày 04/03/2017 (tức ngày 07 tháng 02 năm Đinh Dậu): Tại Đền Nghè, Đình An Biên, Tượng đài Nữ tướng Lê Chân. - Từ 7h: Lễ Cáo Yết, lễ dâng hương - Từ 19h30: Văn nghệ dân gian Tại khu vực sân hai bên Tượng đài Nữ tướng Lê Chân - Từ 8h00: Khai mạc Chợ quê - Từ 9h00: Hội thi cắm tỉa hoa - Từ 14h00: Chương trình trò chơi dân gian
  1. Chủ Nhật, ngày 05/03/2017 (tức ngày 08 tháng 02 năm Đinh Dậu):
- Từ 8h00: Lễ dâng hoa Thủy tiên tại Đền Nghè - Từ 14h30 : Biểu diễn Võ thuật - Từ 18h00: Lễ rước - Từ 20h00 : Khai mạc lễ hội truyền thống  Nữ tướng Lê Chân tại Quảng trường tượng đài Nữ tướng Lê Chân.
  1. Thứ 2, ngày 06/03/2017( tức ngày 09 tháng 02 năm Đinh Dậu)
- Từ 9h00: Thi thể dục dưỡng sinh, kéo co - Từ 14h00: Khai mạc Hội thơ tại Đình An Biên - Từ 15h00: Lễ tạ tại Đền Nghè - Từ 19h30: Chương trình văn nghệ truyền thống tại Đình An Biên Nguyễn Lương