Đồng Hy Thái Nguyên: Bạo lực gia đình là vi phạm pháp luật

00:00 12/10/2020

DNHN: Con trai đánh, chém bố mẹ gây thương tích nặng. Bố khâu nhiều mũi ở tay, mẹ thương tích tổn hại 22% sức khỏe, công an vào cuộc điều tra ra thông báo không khởi tố vụ án hình sự. Vì “không đủ căn cứ về tội cố ý gây thương tích”. Vụ việc được khép lại sau thông báo này gây bức xúc trong dư luận?

bao-luc-gia-dinh-2 Lưu Văn Vinh (tức Bẩy) sinh năm 1974, con cụ Lưu Văn Sông và Lý Thị Trong đều sinh năm 1940, dân tộc Sán dìu ở xóm Cầu Mánh, xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Là con út trong gia đình, Vinh đã có vợ con và ở riêng. Mặc dù đã được bố mẹ chia phần ruộng nhiều (7 sào) để sinh sống, trong khi 2 bố mẹ chỉ còn gần 5 sào ruộng tự cày cấy nuôi nhau khi đã gần 80 tuổi. Nhưng bố mẹ vẫn không được yên bởi lòng tham không đáý, bất chấp đạo lý Lưu Văn Vinh muốn chiếm hết số ruộng của bố mẹ mình, kiện bố mẹ đòi ruộng đến UBND xã không được giải quyết, Vinh quyết chiếm đoạt bằng cách mang máy cày đến cày ruộng của bố mẹ để canh tác. Thấy bố mẹ ngăn cản bằng cách dùng dao chém đứt dây cua roa của máy cày, phá máy mục đích không cho  Vinh chiếm đoạt? Bực mình vì bị cản trở, Vinh dùng dao, gậy liên tiếp đánh chém bố mẹ dẫn đến gây thương tích nặng, cụ Lưu Văn Sông khâu nhiều mũi ở tay vì bị dao chém, cụ Lý Thị Trong bị đánh gãy xương tay phải, rách bàn tay trái, khâu nhiều mũi, tổn hại sức khỏe 22%. Riêng Vinh bị tổn thương 03% sức khỏe. Sự việc xảy ra từ ngày 6/7/2016, cụ Sông, cụ Trong đã có đơn trình báo đến các cơ quan chức năng là Công an xã Hóa Trung và Công an huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Sau 5 tháng điều tra, ngày 10/11/2016 Công an huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên ra thông báo số 210 gửi đến Công an xã Hóa Trung và cụ Lý Thị Trong, cụ Lưu Văn Sông về việc không khởi tố vụ án hình sự bởi: “Căn cứ bản kết luận giám định pháp y về thương tích và kết quả điều tra xác minh vụ việc ông nêu trong đơn không cấu thành tội phạm cố ý gây thương tích trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, quy định tại điều 105 Bộ Luật hình sự nước CHXHCN Việt Nam”. Như vậy là sự việc qua nhiều tháng “cẩn trọng” điều tra đã “khép lại” bằng một thông báo của Công an huyện Đồng Hỷ “không khởi tố vụ án hình sự”. Ngoài ra không còn bất cứ nội dung thông báo giải quyết nào khác? VÌ SAO CỤ SÔNG, CỤ TRONG QUYẾT ĐƯA CON MÌNH RA PHÁP LUẬT? Nhận được thông báo của Công an huyện Đồng Hỷ, cụ Sông, cụ Trong vô cùng thất vọng bởi gia đình nhiều năm qua đã không thể giáo dục được người con bất hiếu đã đâm đơn kiện bố mẹ mình, đối xử với bố mẹ tệ bạc, không còn bằng tính con người bình thường nữa chứ không nói gì đến là người con trai bố mẹ đứt ruột đẻ ra? Ông bà trước cơ quan điều tra đã phải nói: “Nhà tôi vô phúc mới phải đưa con mình ra pháp luật để pháp luật dạy dỗ…” Do không đồng tình với thông báo của Công an huyện Đồng Hỷ, cụ Sông và cụ Trong có đơn khiếu nại đến cơ quan Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên. Các cụ cho rằng cơ quan điều tra huyện Đồng Hỷ kết luận không đúng pháp luật vì Lưu Văn Vinh gây thương tích cho bố mẹ trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh là hoàn toàn vô lý. Vì Lưu Văn Vinh đã mang phương tiện (máy cày) đến để chiếm đoạt nguồn sinh sống duy nhất của mình. Các cụ có quyền bảo vệ tài sản chính đáng đó. Chính cụ Sông, cụ Trong mới ở trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh vì tài sản của mình bị chiếm đoạt. Công an huyện Đồng Hỷ đã đánh giá “ngược” tình hình vụ việc?

bao-luc-gia-dinh-1

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên ra quyết định bác đơn khiếu nại của cụ Lưu Văn Sông và cụ Lý Thị Trong, giữ nguyên quyết định không khởi tố vụ án hình sự của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Đây lại là thất vọng nữa với cơ quan kiểm sát tuân thủ pháp luật huyện Đồng Hỷ. Một lần nữa, cụ Sông và cụ Trong lại lận đận vác đơn đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên cầu cứu giải quyết nhằm sáng tỏ vụ việc này? BẠO LỰC GIA ĐÌNH LÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT Liên hiệp quốc lấy ngày 25/11 hàng năm làm ngày phòng chống báo lực gia đình trên toàn thế giới. Việt Nam lấy tháng 11 hàng năm làm ngày hành động phòng chống bạo lực gia đình, khắp các đường phố và trung tâm các công sở đều có băng, cờ khẩu hiệu hưởng ứng tháng hành động có ý nghĩa thiết thực toàn cầu. Sự việc xảy ra tại gia đình cụ Sông và cụ Trong đang giải quyết trong cao điểm phòng chống bạo lực gia đình. Vụ việc được coi là vi phạm pháp luật nghiêm trọng, nhưng việc cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đồng Hỷ ra thông báo không khởi tố vụ án hình sự và không chỉ ra hình thức xử lý nào khác kể cả phạt hành chính các đối tượng vi phạm là chưa hết trách nhiệm trước vụ việc này? Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đồng Hỷ đã bác đơn khiếu nại của cụ Lưu Văn Sông và cụ Lý Thị Trong, công nhận cách giải quyết của Công an huyện Đồng Hỷ khiến dư luận không đồng tình. Bởi sự chưa nghiên cứu nghiêm túc khách quan vụ việc trên? Bộ Luật hình sự nước CHXHCN Việt Nam, điều 151 quy định: Người nào ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm. Vụ việc gia đình cụ Lưu Văn Sông và cụ Lý Thị Trong có nằm trong quy định này không mong các cơ quan thực thi pháp luật ở Thái Nguyên điều tra xem xét? Kỳ sau: Doanh nghiệp hội nhập tiếp tục thông tin đến bạn đọc về vụ việc khi có thêm thông tin giải quyết mới. Nguyên Bình