Xuất khẩu rau quả trong nửa cuối năm nhiều tiềm năng tăng trưởng tích cực

16:39 20/08/2023

Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu thuộc Bộ Công Thương - ông Trần Thanh Hải - đã dự báo rằng với tốc độ tăng trưởng hiện tại, xuất khẩu rau quả trong nửa cuối năm 2023 còn có tiềm năng tăng trưởng khả quan.

Từ các số liệu ghi nhận từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thông tin về kim ngạch xuất khẩu rau quả trong 7 tháng đầu năm 2023 đã có nhiều kết quả tích cực. Mức tăng 68% so với cùng kỳ năm trước đã đạt đến con số 3,23 tỷ USD. Sự phục hồi mạnh mẽ của nhu cầu nhập hàng từ Trung Quốc được xem là nguyên nhân chính đằng sau sự gia tăng này.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã giải thích rằng những hiệp định và thỏa thuận mà Việt Nam đã ký kết với Trung Quốc trong năm trước đã tạo ra những điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu rau quả của Việt Nam trong khoảng thời gian từ đầu năm 2023 đến nay.

Xuất khẩu rau quả trong nửa cuối năm nhiều tiềm năng tăng trưởng tích cực
Xuất khẩu rau quả trong nửa cuối năm nhiều tiềm năng tăng trưởng tích cực.

Trong danh sách các sản phẩm, sầu riêng, xoài, thanh long và chuối là những nguồn đóng góp lớn nhất. Trong số này, sầu riêng đứng đầu nhóm hàng trái cây với khả năng đạt mức 1 tỷ USD trong năm nay.

Các doanh nghiệp xuất khẩu đã cho biết sầu riêng và chuối của Việt Nam ngày càng được nhiều quốc gia ưa chuộng nhờ vào chất lượng ngày càng tốt hơn. Đặc biệt, vụ thu hoạch sầu riêng kéo dài từ tháng 2 đến tháng 6 ở miền Tây, sau đó đến tháng 6 đến tháng 10 ở miền Đông và Tây Nguyên, tạo ra lượng cung dồi dào và giá cạnh tranh so với hàng nhập khẩu từ Thái Lan và Philippines.

Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, sầu riêng là một trong những động cơ tăng trưởng mạnh mẽ cho ngành xuất khẩu rau quả. Trong 6 tháng đầu năm 2023, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng đạt khoảng 850 triệu USD, gấp đôi so với cả năm 2022, trong đó 90% được chuyển sang Trung Quốc. Dự kiến trong năm 2023, xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam có thể đạt từ 1,2 đến 1,5 tỷ USD.

Thông tin vui mới nhất đến từ ngành rau quả Việt Nam khi trái dừa sọ đã chính thức "nhận visa" để nhập khẩu vào thị trường Mỹ. Đây là tín hiệu tích cực thúc đẩy ngành công nghiệp dừa và các sản phẩm liên quan đạt mục tiêu xuất khẩu trên con số 1 tỷ USD trong năm 2023.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Hiện nay, Việt Nam đứng thứ 7 trên thế giới về sản xuất dừa. Diện tích trồng dừa là khoảng 188.000 ha, chủ yếu tập trung ở các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Tiền Giang và Vĩnh Long. Cả nước hiện có hơn 90 doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm từ dừa, trong đó có 42 doanh nghiệp xuất khẩu các sản phẩm chế biến sâu.

Ngoài ra, các loại trái cây khác của Việt Nam cũng có sự tăng mạnh trong việc xuất khẩu sang Trung Quốc, nhờ vào sự gia tăng mạnh mẽ của nhu cầu nhập khẩu tại thị trường này. Không chỉ giới hạn ở Trung Quốc, xuất khẩu rau quả cũng đến Hàn Quốc, Hà Lan và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao từ đầu năm đến nay.

Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu thuộc Bộ Công Thương - ông Trần Thanh Hải - đã dự báo rằng với tốc độ tăng trưởng hiện tại, xuất khẩu rau quả trong nửa cuối năm 2023 còn có tiềm năng tăng trưởng khả quan. Đặc biệt, trong mùa lễ hội, nhu cầu tại các thị trường sẽ tăng mạnh. Trong quý III và quý IV/2023, cả nước dự kiến có khoảng gần 7,6 triệu tấn trái cây chủ lực, cần được tiêu thụ. Nguồn cung trái cây dồi dào sẽ đáp ứng tốt các đơn hàng xuất khẩu trong thời gian tới.

PV (t/h)