Warren Buffett: Mọi người chưa lường trước được hiểm họa của AI

16:20 11/05/2023

Buffett so sánh AI với việc con người đã phát minh bom nguyên tử trong Thế chiến thứ hai, vì ban đầu nhiều người cho rằng bom nguyên tử được phát minh với "mục đích tốt", nhưng không lường trước được hiểm họa của nó. 

Tỷ phú Warren Buffett
Tỷ phú Warren Buffett.

Trong cuộc họp thường niên của Berkshire Hathaway cuối tuần qua, Buffett cho biết, ông được bạn thân Bill Gates mời dùng thử ChatGPT. Dù ấn tượng với khả năng của chatbot, ông cũng lo ngại về sự phát triển quá nhanh của AI.

"Khi một thứ gì đó có thể làm mọi thứ, tôi thấy hơi lo lắng. Chúng ta không thể đảo ngược quá trình phát minh, và các bạn biết đấy, chúng ta từng phát minh ra bom nguyên tử trong Thế chiến thứ hai với lý do chính đáng", nhà đầu tư 92 tuổi nói.

"Điều quan trọng là chúng ta đã làm như vậy. Nhưng liệu nó có tốt cho 200 năm tới của thế giới khi một khả năng phi thường như vậy được giải phóng?".

Buffett so sánh AI với việc con người đã phát minh bom nguyên tử trong Thế chiến thứ hai, vì ban đầu nhiều người cho rằng bom nguyên tử được phát minh với "mục đích tốt", nhưng không lường trước được hiểm họa của nó. 

Nhà đầu tư nhận định, AI có thể mang lại bước tiến lớn và thay đổi mọi thứ trên thế giới, ngoại trừ cách con người suy nghĩ và hành xử. Nhận định của Buffett dựa trên một câu nói của nhà khoa học Albert Einstein khi Einstein nhận xét bom nguyên tử đã "thay đổi mọi thứ trừ cách suy nghĩ của chúng ta".

Tỉ phú người Mỹ từ lâu lên tiếng phản đối vũ khí hạt nhân. Ông đưa ra một số lời cảnh báo về sự nguy hiểm của loại vũ khí này và mong muốn có thể dành tất cả số tiền của mình để giảm khả năng xảy ra các cuộc tấn công bom nguyên tử. Trong cuộc phỏng vấn vào tháng 4 vừa qua với CNBC, Buffett cho biết, viễn cảnh về đại dịch hoặc chiến tranh hạt nhân mới là thứ khiến ông thao thức hằng đêm, chứ không phải là thành công của công ty Berkshire Hathaway.

Vị tỷ phú người Mỹ không phải là người có tầm ảnh hưởng duy nhất đứng lên chống lại sự trỗi dậy của AI.

Tiến sĩ Geoffrey Hinton, một cựu chuyên gia về AI của Google, còn được nhắc tới như "Bố già của AI", gần đây đã thừa nhận rằng ông "hối hận" khi góp phần phát triển ra công nghệ này.

"Ngay lúc này, những gì chúng ta đang thấy là những thứ như GPT-4 đã có thể làm lu mờ một con người về lượng kiến thức chung mà nó sở hữu và chắc chắn sẽ còn tiếp diễn trong một chặng đường dài", TS. Hinton cho biết trong một phỏng vấn với BBC.

"Làm thế nào để ngăn người xấu sử dụng công nghệ này phục vụ mục đích xấu - điều đó thực khó", Hinton  nhận định.

Theo New York Times, Geoffrey Hinton nói rằng, giờ đây ông sợ công nghệ này có thể gây hại với loài người. Ông cũng lo ngại về cuộc đua AI đang diễn ra giữa những gã khổng lồ công nghệ và đặt câu hỏi rằng liệu có quá muộn để tạm dừng lại hay không.

Ngoài ra, Geoffrey Hinton tiết lộ rằng, ông rời Google để có thể "nói về sự nguy hiểm của AI mà không cần xem xét điều này tác động đến Google như thế nào".

Hồi tháng 4, Elon Musk cũng cho rằng rủi ro từ AI giống như khai thác sức mạnh của bom nguyên tử.

Elon Musk cho biết, ông đồng sáng lập OpenAI với hy vọng nó sẽ đóng vai trò là đối trọng với Google. Vào thời điểm đó, tỷ phú công nghệ cảm thấy Google không quá quan tâm đến những rủi ro đi kèm với công nghệ.

Ông yêu cầu thành lập một cơ quan quản lý quy định để giám sát AI. “Tôi nghĩ đó thực sự là một rủi ro lớn hơn với xã hội so với ô tô, máy bay hay thuốc men. Điều này có thể làm chậm AI một chút, nhưng tôi nghĩ đó cũng có thể là một điều tốt”, Elon Musk phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Chính phủ Thế giới ở thành phố Dubai (UAE).

Cuối tháng 3, Elon Musk và hơn 1.000 tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ cũng đã ký vào một bức thư kêu gọi công ty, tổ chức toàn cầu ngừng cuộc đua siêu AI trong sáu tháng để cùng nhau xây dựng một bộ quy tắc chung về AI. Theo họ, đây bước lùi cần thiết để kiểm soát và ngăn chặn nguy cơ lạm dụng AI cho các mục đích nguy hiểm.

Không thể phủ nhận ChatGPT là một tiến bộ lớn trong lĩnh vực công nghệ ngôn ngữ. Đây được coi là một cuộc cách mạng công nghệ của thế kỷ 21, khi nó có thể viết một bài báo, một bài thuyết trình lịch sử - địa lý, làm luận án đại học, một báo cáo y tế hay đảm nhiệm vị trí của một lập trình viên...

Tuy nhiên, mối nguy hiểm trực tiếp của công nghệ này là khả năng gây ra hàng loạt tin giả tràn ngập trên thế giới chỉ với một vài đoạn văn bản thông thường.

Bên cạnh đó, nhiều chuyên gia công nghệ cảnh báo, ChatGPT cũng có thể thay vị trí của các nhà báo, nhà làm phim tài liệu hoặc thư ký.

Thu Hà (T/h)