Walmart đóng cửa 3 trung tâm công nghệ, yêu cầu nhân viên chuyển địa điểm làm việc

16:29 15/02/2023

Các hoạt động sẽ được chuyển đến một số trung tâm bao gồm một trung tâm ở San Bruno, bang California hoặc trụ sở chính của công ty ở Bentonville, bang Arkansas.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa.

Walmart sẽ đóng cửa ba trung tâm công nghệ tại Hoa Kỳ, yêu cầu hàng trăm công nhân viên chuyển địa điểm làm việc để duy trì công việc của họ, một phát ngôn viên của công ty nói với Reuters mới đây.

Robert Munroe, Giám đốc truyền thông toàn cầu của Walmart, cho biết thêm rằng, gần như tất cả nhân viên công nghệ trong toàn công ty sẽ phải làm việc tại văn phòng của họ ít nhất hai ngày một tuần.

Munroe cho biết, Walmart sẽ đóng cửa các văn phòng có nhân viên công nghệ ở thành phố Austin (bang Texas), thành phố Carlsbad (bang California) và thành phố Portland (bang Oregon). Các hoạt động sẽ được chuyển đến một số trung tâm bao gồm một trung tâm ở San Bruno, bang California hoặc trụ sở chính của công ty ở Bentonville, bang Arkansas, ông Munroe nói, trích dẫn một bản ghi nhớ được gửi vào tuần trước bởi Giám đốc công nghệ toàn cầu của Walmart, ông Suresh Kumar.

"Chúng tôi đã quyết định sau khi xem xét chiến lược vị trí của mình, rằng chúng tôi sẽ rời khỏi ba trung tâm đó", ông nói và cho biết thêm rằng, tổng số nhân viên làm tại ba văn phòng lên tới hàng trăm người.

Công ty hiện có 11 trung tâm công nghệ ở Mỹ và 6 trung tâm ở nước ngoài, theo trang web của Walmart.

Ông Munroe thông tin, Walmart, công ty có hơn 1,3 triệu lao động ở Mỹ, sẽ trả phí chuyển nhượng cho những nhân viên đã chuyển đi và trả trợ cấp thôi việc cho những người quyết định rời khỏi công ty.

Việc yêu cầu quay trở lại văn phòng là động thái tương tự như một số công ty khác của Hoa Kỳ, bao gồm Walt Disney, Uber và Starbucks. Tháng trước, ông chủ của Disney, Bob Iger, đã yêu cầu nhân viên quay lại văn phòng công ty bốn ngày một tuần bắt đầu từ tháng 3, trong khi Starbucks yêu cầu nhân viên của công ty quay lại làm ít nhất ba ngày một tuần bắt đầu từ tháng 1.

Công ty hiện có 11 trung tâm công nghệ ở Mỹ và 6 trung tâm ở nước ngoài, theo trang web của Walmart.
Công ty hiện có 11 trung tâm công nghệ ở Mỹ và 6 trung tâm ở nước ngoài, theo trang web của Walmart.

Walmart, nhà tuyển dụng tư nhân lớn nhất ở Hoa Kỳ, đã xây dựng cơ sở hạ tầng của mình trong nhiều năm để có thể hoạt động giống một công ty công nghệ hơn. Vào năm 2016, họ đã mua lại Jet.com với giá 3,3 tỷ USD nhằm tăng cường sự hiện diện kỹ thuật số và cạnh tranh với những gã khổng lồ thương mại điện tử như Amazon. Người sáng lập Jet.com, Marc Lore, trở thành Giám đốc điều hành mảng thương mại điện tử của Walmart. Vào năm 2020, Walmart thông báo rằng, họ sẽ ngừng trang web và loại bỏ dần thương hiệu. Ông Lore rời công ty vào năm 2021.

Hoạt động kinh doanh kỹ thuật số của Walmart vẫn mạnh mẽ. Trong báo cáo thu nhập gần đây nhất được công bố vào tháng 11/2022, nhà bán lẻ này đã báo cáo rằng thương mại điện tử đã tăng 1% so với năm trước và 38% so với năm 2020.

Việc đóng cửa các trung tâm công nghệ cũng là một phần của xu hướng kêu gọi nhân viên quay trở lại trụ sở chính mà các công ty lớn đang áp dụng. Sự đấu tranh giữa làm việc từ xa và trở lại văn phòng đã diễn ra trong gần hai năm và một số công ty muốn nhân viên ở gần nhau hơn.

“Văn hóa và giá trị độc đáo của Walmart nằm ở con người chúng ta”, công ty cho biết trong tuyên bố của mình.

Minh Châu