VN-Index ghi nhận mức thanh khoản thấp nhất từ đầu năm và chỉ giảm nhẹ 0,58 điểm

17:09 15/01/2024

Mặc dù nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì tình trạng mua ròng, nhưng khối lượng giao dịch trên thị trường chứng khoán hôm nay đã giảm xuống mức thấp nhất từ đầu năm 2024.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Sau khi trải qua một thời gian ngắn đầy thử thách với ngưỡng kháng cự 1.160 điểm, thị trường đã nhanh chóng bớt nóng dần do tâm lý cẩn trọng của nhà đầu tư. Chỉ số VN-Index đã một lần nữa không thể vượt qua vùng giá này và tiếp tục giao dịch trong khoảng biên độ hẹp trên mốc tham chiếu suốt cả buổi sáng và chiều.

Tuy nhiên, không may mắn cho VN-Index khi trạng thái tăng điểm đã không được duy trì trong phiên giao dịch ATC. Thay vào đó, những lệnh bán dưới giá tham chiếu đã bất ngờ được đẩy mạnh lên bảng điện tử, đặc biệt là ở nhóm cổ phiếu lớn, trong đó có nhóm ngân hàng.

Kết thúc phiên giao dịch hôm nay, trên sàn HOSE có tổng cộng 311 mã giảm, 181 mã tăng và 78 mã đứng giữ ngang, chỉ số VN-Index giảm 0,58 điểm, tương đương giảm 0,05%, xuống còn 1.154,12 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 617.15 triệu đơn vị, tương ứng giá trị 12.657,85 tỷ đồng.

Một điều đặc biệt đã xảy ra trong phiên giao dịch hôm nay là sự phân hoá của nhóm cổ phiếu ngân hàng. Trong số đó, hai mã VPB và ACB đã có ảnh hưởng tiêu cực lên chỉ số, nhưng lại được cân bằng bởi sự tích cực của hai mã VCB và BID.

Cụ thể, chốt phiên giao dịch, cổ phiếu VCB đã tăng gần 1,5% và tiến sát đến mức giá cao nhất trong ngày là 90.000 đồng/CP. Đây cũng là mức giá đạt được cao nhất trong vòng 6 tháng qua cho cổ phiếu này, kể từ cuối tháng 7 năm 2023. Trong khi đó, cổ phiếu BID vẫn duy trì mức tăng tốt hơn so với thị trường chung, với việc đóng cửa ở mức 46.600 đồng/CP.

Bên cạnh đó, cổ phiếu OCB cũng đã có một phiên tăng điểm ấn tượng khi đóng cửa với mức tăng 2,68% lên 15.300 đồng/CP. Đây là mức giá cao nhất trong khoảng thời gian 1,5 năm qua cho cổ phiếu này. Điều đáng chú ý, thanh khoản của OCB vẫn duy trì sự sôi động, trong khi thị trường chứng khoán đang trải qua một giai đoạn thanh khoản khá yếu với số lượng giao dịch thành công đạt khoảng 6 triệu đơn vị.

Về khía cạnh thanh khoản, cặp đôi SHB và MBB vẫn là hai cái tên nóng nhất trên thị trường. SHB đã giao dịch được hơn 37,22 triệu đơn vị trong khi MBB cũng không kém cạnh với hơn 25 triệu đơn vị. Tuy nhiên, SHB đã giảm 1,2% xuống mức thấp nhất trong ngày, trong khi MBB vẫn duy trì sắc xanh nhưng chỉ tăng 0,5% và đóng cửa ở mức giá thấp nhất trong ngày là 21.400 đồng/CP.

Ngoài việc thị trường đang có xu hướng không mấy lạc quan, nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng đang gặp phải nhiều khó khăn. Chỉ duy nhất cổ phiếu TVS tăng 0,2%, các cổ phiếu còn lại đều giảm mạnh, đặc biệt là SSI giảm 2,5%; VND giảm 1,4%; FTS và CTS giảm 2,8%; AGR giảm 2,4%.

Xét về vốn hoá thị trường, tâm điểm được chú ý nhất là cổ phiếu RDP thuộc phân khúc vừa và nhỏ. Sau 2 ngày liên tiếp giao dịch trong tình trạng giảm giá, RDP đã có màn lột xác ngoạn mục khi tăng kịch trần lên mức 9.360 đồng/CP. Khối lượng giao dịch cũng rất sôi động, với hơn 3,27 triệu đơn vị được khớp lệnh và dư mua trần lên tới 0,1 triệu đơn vị.

Trong nhóm bất động sản, cặp đôi VHM và VIC đã tăng lần lượt 0,7% và 0,1%. Tuy nhiên, điều này không phản ánh được tình hình chung của cả nhóm vì hầu hết các cổ phiếu đều lao dốc trong màu đỏ. Nhiều mã cổ phiếu đã giảm mạnh như KBC giảm 1,5%; PDR giảm 2,2%; NLG giảm 1,1%; DXG giảm 1,1%; CII giảm 1,7%; BCG giảm 4,4%; HDG giảm 1,8% và DXS giảm 1,4%.

Trên sàn HNX, áp lực bán đã tăng mạnh và tập trung chủ yếu vào nhóm cổ phiếu HNX30, khiến thị trường suy sụp. Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số HNX-Index giảm 2,76 điểm xuống còn 227,55 điểm, với 61 mã tăng và 96 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 65,466 triệu đơn vị, tương ứng giá trị đạt 1.212,4 tỷ đồng.

H.M (t/h)