Vinalines "chốt" chủ trương rút vốn tại Vinabridge
Quyết định này được Hội đồng quản trị Vinalines phê duyệt, và phần vốn góp cần chuyển nhượng là 9,852 tỷ đồng, tương đương 60% vốn điều lệ của Vinabridge.
Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) thông báo quyết định chuyển nhượng toàn bộ 60% vốn đầu tư tại Công ty TNHH Khai thác Container Việt Nam (Vinabridge). Quyết định này được Hội đồng quản trị Vinalines phê duyệt, và phần vốn góp cần chuyển nhượng là 9,852 tỷ đồng, tương đương 60% vốn điều lệ của Vinabridge. Sau thoái vốn, không còn cổ phần nào của Vinalines tại Vinabridge.
Vinalines giao Tổng Giám đốc thực hiện các nội dung cụ thể, bao gồm đánh giá nguyên nhân dẫn đến tình trạng hoạt động thua lỗ của Vinabridge và báo cáo Hội đồng quản trị nếu vượt quyền thẩm quyền. Tổng Giám đốc cũng được chủ trì thực hiện quy trình thoái vốn, đảm bảo thu hồi tối đa vốn và tài sản nhà nước.
Vinabridge, trước đây là Công ty Liên doanh Khai thác Container Việt Nam, được thành lập năm 1995 là liên doanh giữa Vinalines và hãng tàu K’Line Singapore. Năm 2015, sau khi thời hạn liên doanh kết thúc, Vinabridge chuyển đổi thành Công ty TNHH 2 thành viên và là doanh nghiệp thuộc khối dịch vụ Hàng Hải, chi phối bởi Vinalines.
P.V (t/h)
Cùng chuyên mục
Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi - giải tri - mua sắm mới trước dịp lêc 30/4-1/5
Bất động sản Thế Kỷ Cen Land đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 2024 gấp 100 lần năm ngoái
Doanh nghiệp nào ở Việt Nam tiên phong xây dựng vùng sản xuất cà phê tuân thủ EUDR?
Chủ tịch Tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng: Không bao giờ buông VinFast
Ông Hồ Quang Nhân làm tân Tổng Giám đốc của CADIVI
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công
-
TS. Trần Xuân Lượng: Hành vi người mua nhà đã thay đổi theo phân khúc căn hộ chung cư
-
Hoàn thiện thể chế để mở đường cho doanh nghiệp vượt khó, phát triển
-
Tập trung vào giá trị cốt lõi, doanh nghiệp Việt có thể nâng tầm thương hiệu
-
TS. Lê Xuân Nghĩa: Cần xây dựng gói tín dụng hỗ trợ mới cho nhà ở xã hội bài bản hơn