VietChallenge vườn ươm cho những nhà khởi nghiệp Việt Nam

00:00 12/10/2020

Chiều 28/6, tại Hà Nội, vòng chung kết cuộc thi Thử thách khởi nghiệp Việt toàn cầu (VietChallenge) đã diễn ra.

Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa cho 7 đội tham gia vòng thi Chung kết (Ảnh: HM)

Đây là cuộc thi do Hội Thanh niên sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ phối hợp với Thành đoàn Hà Nội tổ chức. Tranh tài ở Vòng chung kết là 7 startup hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau như công nghệ, giáo dục, giải trí, chăm sóc sức khỏe… bao gồm: Wicare - nhà cung cấp bảo hiểm điện tử; Chungxe - hỗ trợ khách hàng chia sẻ và thuê các loại phương tiện dễ dàng và tiết kiệm; Smilee Vietnam - cung cấp bộ làm trắng răng thân thiện; Tubudd - hỗ trợ dịch vụ du lịch độc đáo; Yeuladu - diễn đàn giáo dục giới tính và an toàn tình dục cho giới trẻ; Emmay Team - cung cấp sản phẩm thay thế bao bì thân thiện với môi trường; Medlink - thay đổi hệ thống phân phối thuốc tại Việt Nam.

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Đức Tiến cho biết: Những năm qua, Thành đoàn Hà Nội đã phối hợp với các bộ, ban, ngành, các đơn vị, quỹ đầu tư tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp cho thanh niên, thông qua những cuộc thi, đề án vay vốn... Trong đó, cuộc thi Khởi nghiệp Toàn cầu VietChallenge 2019 là một hoạt động tiêu biểu. Qua từng năm, VietChallenge đã và đang trở thành một vườn ươm khởi nghiệp tại Việt Nam, tạo cơ hội cho người trẻ khởi nghiệp được học hỏi và thiết lập mối quan hệ với các quỹ đầu tư uy tín cùng các nhà đầu tư trong nước và quốc tế; đồng thời thể hiện bước đi đúng của Đoàn thanh niên thành phố Hà Nội trong việc hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp. 7 đội tham dự Vòng chung kết hứa hẹn sẽ đem đến những mô hình kinh doanh, giải pháp độc đáo mang lại giá trị cho nhà đầu tư cũng như người sử dụng. Thành đoàn Hà Nội cũng mong muốn thông qua cuộc thi, các starup sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm và cống hiến nhiều hơn nữa cho Thủ đô.

Tại Vòng chung kết, 7 đội đã trình bày bằng tiếng Anh kỹ năng thuyết trình, tiếp cận và kêu gọi vốn đầu tư, quản lý tài chính, quản lý nhân sự... Các nhà khởi nghiệp đã trình bày những mô hình, giải pháp độc đáo mang lại giá trị cho nhà đầu tư và người sử dụng. Các sản phẩm tham dự vòng chung kết được đánh giá là có nhiều tiềm năng để ứng dụng vào cuộc sống cũng như mang lại nhiều giá trị thiết thực như: ứng dụng chung xe, nền tảng hỗ trợ kết nối cá nhân du lịch tại Việt Nam, nền tảng thay đổi hệ thống phân phối thuốc tại Việt Nam.

Theo kết quả cuối cùng, 4 đội đạt kết quả cao nhất là: Emmay, MedLink, TuBudd, Smilee. Bốn đội thi này sẽ tham dự đêm chung kết VietChallenge toàn cầu diễn ra tại Hoa Kỳ vào tháng 9/2019.

Gia Gia